EU phân loại rủi ro cho các đối tác thương mại theo quy định EUDR (Chống phá rừng): Việt Nam có có "rủi ro thấp"
23/05/2025 17:36 GMT +7
Ngày 22/5/2025, Ủy ban châu Âu đã đăng công báo, công bố phân loại rủi ro cho các đối tác thương mại theo quy định của Luật chống phá rừng (EUDR).
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, các quan chức của Ủy ban đã xem xét tỷ lệ phá rừng và suy thoái rừng, tỷ lệ mở rộng đất nông nghiệp cho các mặt hàng có liên quan và xu hướng sản xuất các mặt hàng và sản phẩm có liên quan.
Có 4 nước được phân loại là rủi ro cao gồm: Belarus, Triều Tiên, Myanmar và Nga. Ủy ban đã phân loại các quốc gia này là "rủi ro cao" "vì không thể tiến hành thẩm định thực tế dọc theo chuỗi giá trị tại các quốc gia này". Cả bốn quốc gia đều phải chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc Hội đồng Liên minh châu Âu.
Có khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ được phân loại là rủi ro thấp.
Các quốc gia không có tên trong phụ lục rủi ro thấp và rủi ro cao thì được hiểu là nước có rủi ro tiêu chuẩn.
Trong khu vực ASEAN, Indonesia và Malaysia - hai nước đang đàm phán các thỏa thuận thương mại với EU, và Campuchia đã được phân loại là "rủi ro tiêu chuẩn". Các Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines và Thái Lan, Lào, Singapore, Brunei có "rủi ro thấp".
Ủy ban cũng phân loại Argentina và Brazil – hai nước lớn Khối Mercosur là "rủi ro tiêu chuẩn".
Phân loại này phản ánh rủi ro phá rừng khi mua các mặt hàng thuộc phạm vi quy định về phá rừng: Gia súc, ca cao, cà phê, dầu cọ, cao su, đậu nành và gỗ.
Các nhà khai thác ở các quốc gia có rủi ro thấp đã đơn giản hóa các nghĩa vụ thẩm định. Họ vẫn phải thu thập thông tin liên quan đến tình trạng phá rừng do hoạt động của họ gây ra nhưng không cần phải đánh giá hoặc giảm thiểu rủi ro.
Các cơ quan chức năng của các nước thành viên sẽ cần tiến hành kiểm tra tuân thủ tùy thuộc vào loại rủi ro của quốc gia xuất xứ sau khi luật có hiệu lực vào cuối năm nay.
Các cơ quan chức năng phải kiểm tra 9% lượng hàng nhập khẩu đối với các quốc gia có rủi ro cao. Con số này giảm xuống còn 3% đối với các quốc gia được phân loại là "rủi ro tiêu chuẩn" và 1% đối với các quốc gia "rủi ro thấp".
Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 30/12/2025 đối với các công ty lớn và ngày 30/6/2026 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.
Tags:
Một xã ở Bắc Giang có "kho báu" hơn 700ha, cho thứ quả đỏ au, nhờ bán đi Trung Quốc, Nhật Bản, EU mà dân khấm khá
Xã Phúc Hòa có diện tích hơn 700ha trồng vải thiều chín sớm, chiếm 50% diện tích vải thiều của huyện Tân Yên (Bắc Giang). Điều đặc biệt, đây là vùng chủ lực trồng vải thiều để xuất khẩu đi các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Úc, nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng khấm khá.
Giá tiêu hôm nay giảm rất mạnh, thị trường nội địa trầm lắng
Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giảm rất mạnh từ 4.000 - 5.500 đồng/kg, chốt ở 146.000 – 147.000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước chính thức xuống dưới mốc 150.000 đồng/kg...
Giá cà phê giảm mạnh, Brazil đang hướng đến vụ thu hoạch Robusta lớn nhất lịch sử
Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh với mức giảm 2.500 – 3.300 đồng/kg, xuống mức 122.000 – 122.500 đồng/kg. Vụ thu hoạch Robusta ở cả Brazil và Indonesia đang diễn ra nhanh chóng, với dự kiến nguồn cung dồi dào.