Thứ Sáu, ngày 04/07/2025 10:02 (GMT+7)

Dân Việt

Đồng thuận ý Đảng, lòng dân – Thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn Ngọc

15/06/2025 18:17 GMT +7

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới với sức mạnh đồng thuận ý Đảng - lòng dân đã thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Yên Châu (Sơn La).

Clip: Thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xuôi theo Quốc lộ 6, chúng tôi về huyện Yên Châu (Sơn La), nơi cư trú của đồng bào Thái, Mông, Kinh, Sinh Mun... Điều dễ nhận thấy là nhờ những chủ trương đúng đắn trong triển khai xây dựng nông thôn mới, địa phương này đã có nhiều đổi thay. Đường làng, ngõ xóm khang trang; nhà cửa được xây dựng kiên cố, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao rõ rệt.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Yên Châu đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Bình quân các xã đạt 13,7 tiêu chí NTM. Đặc biệt, toàn huyện có 7/14 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 1 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, chia sẻ: Huyện đã xây dựng lộ trình, kế hoạch, đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, huy động hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng NTM; tạo sự đồng thuận và tự nguyện của người dân trong tham gia góp sức xây dựng NTM. Huyện đã huy động nguồn vốn từ các chương trình, nguồn cân đối của tỉnh và huyện dồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã có lộ trình về đích NTM.

Đến xã Yên Sơn, địa phương vừa đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2024, chúng tôi cảm nhận rõ không khí phấn khởi và thành quả từ sự chung sức của người dân.

Ông Đỗ Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hơn 10 năm qua, từ các nguồn lực hỗ trợ và nội lực trong nhân dân, xã đã huy động trên 76 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng, cùng hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất, tài sản để kiên cố hóa 29,6km đường liên bản, nội đồng, 4 nhà văn hóa bản và hoàn thành công tác xóa nhà tạm.

Hoạt động kinh doanh, buôn bán tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nhộn nhịp hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại xã Sặp Vạt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí với phương châm “đạt tiêu chí nào, chắc tiêu chí đó” và đã cán đích NTM vào năm 2023. Những năm qua, xã được Nhà nước hỗ trợ hơn 46 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 6,5 tỷ đồng, trên 6.000 ngày công lao động, hiến 2.678m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Nhờ đó, xã đã kiên cố hóa 7,4km đường giao thông, 10 công trình nhà văn hóa, 1 công trình trạm y tế xã, 9 công trình nước sạch.

Bản Khá là một trong những bản tiêu biểu trong xây dựng NTM của xã Sặp Vạt. Cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, bản đã bê tông hóa gần 1,2km đường nội bản; trong đó, nhân dân đóng góp 125 triệu đồng, hiến hơn 670m² đất và gần 2.000 ngày công. Nhiều công trình được Nhà nước đầu tư, như làm cầu qua suối Sặp; xây nhà văn hóa của bản rộng trên 180m2.

Ông Hoàng Văn Khồ, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khá, phấn khởi: Giao thông thuận lợi, nhà văn hóa khang trang đã tạo điều kiện cho bà con giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao thường xuyên. Chúng tôi sẽ sử dụng hiệu quả công trình, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Diện mạo nông thôn ở bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc

Cũng theo ông Lò Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, 5 năm qua, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Yên Châu đã đầu tư xây dựng trên 60 công trình giao thông, thủy lợi, trường lớp học, với tổng kinh phí hơn 105 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Bên cạnh đó, huyện còn kêu gọi sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các nhà hảo tâm, hỗ trợ xóa gần 600 nhà tạm, nhà dột nát; tu sửa gần 100km đường giao thông nông thôn. Tính đến hết năm 2024, toàn huyện có 5/14 xã hoàn thành tiêu chí giao thông; 14/14 xã đạt tiêu chí thủy lợi và tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Châu ngày các được nâng cao nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2025, huyện Yên Châu phấn đấu xã Chiềng Đông được công nhận đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, huyện đặt mục tiêu lớn là đến năm 2030, Yên Châu sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới toàn huyện.

Để đạt được mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung triển khai xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của nhân dân. Song song đó là huy động các nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia, góp phần về đích nông thôn mới đúng kế hoạch.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Yên Châu đang vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới, kiến tạo một diện mạo mới, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc.

Lễ hội Hoa ban - Nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng dân tộc Sơn La

Lễ hội Hoa ban - Nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng dân tộc Sơn La

Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La (Sơn La) diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/3) với các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn nhân dân và du khách đến hòa mình, trải nghiệm những phần thi và không gian văn hóa đầy hấp dẫn.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La

Chiều nay 17/11, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã dự Ngày hội đại đoàn kết bản Cang Mường, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh sơn la lần thứ IV, năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11/2024 với chủ đề: "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững".

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Thực hiện các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình. Qua đó, đời sống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn không ngừng được cải thiện, nâng lên.