Động thổ xây dựng Đền thờ liệt sĩ tỉnh Hòa Bình - Biểu tượng "Uống nước nhớ nguồn"
27/04/2025 12:13 GMT +7
Chiều 26/4, hòa chung không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tỉnh Hòa Bình đã long trọng tổ chức Lễ động thổ xây dựng Đền thờ liệt sĩ tỉnh.
- "Hòa bình chưa bao giờ đẹp đến thế!"
- Sáp nhập Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình: Danh hài Chiến Thắng nói gì khi trở thành “trai Đất Tổ”?
- Hòa Bình: Khởi công Nhà máy vôi và bột nhẹ hơn 8.000 tỷ đồng
Dự Lễ động thổ Đền thờ liệt sĩ tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo nhân dân.
Công trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Hòa Bình là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đã tiễn đưa hàng chục nghìn người con ưu tú lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên độc lập, tự do và thống nhất đất nước hôm nay.

Tỉnh Hòa Bình hiện có hơn 5.700 liệt sĩ, 245 mẹ Việt Nam Anh hùng. Đền thờ liệt sĩ tỉnh Hòa Bình được xây dựng trên diện tích 2ha, tại tổ 4, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Đây không chỉ là nơi để tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì dân, vì nước, mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng vẻ vang của quê hương cho thế hệ trẻ.
Công trình hứa hẹn trở thành một điểm tự hào, giới thiệu với bạn bè trong và ngoài tỉnh về truyền thống yêu nước, cách mạng của người dân Hòa Bình.
Dự kiến, công trình Đền thờ liệt sĩ Hòa Bình sẽ được thực hiện trong năm 2025 và năm 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn xây dựng công trình hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tài trợ, thể hiện tấm lòng hảo tâm và trách nhiệm xã hội sâu sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhấn mạnh, Lễ động thổ Đền thờ liệt sĩ Hòa Bình là một sự kiện thiêng liêng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Công trình đáp ứng nguyện vọng tha thiết của các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân trong tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình kỳ vọng, khi hoàn thành, Đền thờ liệt sĩ sẽ trở thành một địa điểm tâm linh, văn hóa quan trọng, nơi các tầng lớp nhân dân và du khách có thể đến thăm viếng, tri ân và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã trao bằng ghi nhận cho ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, ghi nhận sự đóng góp của đơn vị trong việc tài trợ xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tỉnh Hòa Bình.
Lễ động thổ Đền thờ liệt sĩ tỉnh Hòa Bình không chỉ là sự kiện khởi đầu cho một công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vì nghĩa tình của cộng đồng.
Hòa Bình hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đã ký quyết định chính thức hợp nhất Báo Hòa Bình và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thành Báo Hòa Bình.
Tỉnh Phú Thọ chính thức công bố tên xã mới sau sáp nhập, có gì khác so với cách đặt tên của tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình?
Tỉnh Phú Thọ chính thức công bố tên gọi dự kiến của các xã mới sau sắp xếp; thay vì chọn phương án lấy tên huyện cũ và đánh số thứ tự như tỉnh Vĩnh Phúc, tên gọi xã mới của Phú Thọ được chọn từ một trong những xã thuộc diện sáp nhập với nhau. Cách đặt tên này khá tương đồng với tỉnh Hòa Bình.
Hòa Bình: Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tạo sức bật mới cho làng nghề đá cảnh thôn Sỏi
Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đang thực sự trở thành "đòn bẩy" quan trọng, tiếp sức cho sự phát triển đầy tiềm năng của làng nghề chế tác đá cảnh tại thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sự chủ động lựa chọn và hỗ trợ những mô hình kinh tế hiệu quả, có tính lan tỏa đang mang lại diện mạo mới cho vùng quê này.