dd/mm/yyyy

Đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La đồng lòng dựng xây nông thôn mới nâng cao

Là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La (Sơn La), trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao.

Clip: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc

Trở lại xã Chiềng Đen, vùng đất sinh sống của đồng bào dân tộc Thái,... chúng tôi khá ấn tượng với vùng đất này, bởi những đổi thay từ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Con đường lớn dẫn vào trung tâm xã nay đã được mở rộng, người dân đi lại thuận tiện, hoạt động giao thông buôn bán cũng được thuận tiện. Cơ sở, hạ tầng như: trường học, nhà văn hóa, trạm y tế,... được đầu tư sửa chữa và xây mới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Người dân trong xã thi đua phát triển cây ăn quả, chăn nuôi,... từng bước nâng cao thu nhập.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Cà Văn Long, Chủ tịch UBND xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, xã Chiềng Đen đã phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, khai thác tiềm năng thế mạnh, huy động nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Nhân dân xã Chiềng Đen ra quan vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ảnh: Văn Ngọc

Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Đen tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, quyết tâm đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. 

Từ đầu năm, xã Chiềng Đen đã tiến hành rà soát và đánh giá lại các tiêu chí, chỉ tiêu, đồng thời huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đối với lĩnh vực giáo dục, đang thi công nâng cấp Trường tiểu học Chiềng Đen, đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng; duy trì phổ cập giáo dục các độ tuổi; nhân rộng các mô hình học tập cộng đồng “Ngôi nhà trí tuệ”. Xây dựng và nâng cấp chợ nông thôn, điểm bán hàng nông sản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của người dân.

Xã đã huy động hơn 17 tỷ đồng đầu tư thiết chế văn hóa, điện chiếu sáng, xây dựng 19 công trình giao thông bằng hình thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, có tổng chiều dài gần 9km; trong đó nhân dân đóng góp 5,7 tỷ đồng...

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Đường giao thông nội bản tại xã Chiềng Đen được đầu tư mở rộng. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Thực hiện tiêu chí thu nhập, xã Chiềng Đen đang tập trung hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vậy nuôi; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; đa dạng các ngành nghề. Xã tập trung thâm canh hiệu quả 1.300ha cây cà phê. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đốn tỉa diện tích cà phê già cỗi để ghép hoặc trồng mới bằng những giống THA1, TN1, TN7, TN9; sử dụng phân bón hữu cơ thay thế vô cơ; trồng xen cây mắc ca che bóng mát cho cà phê.

Xã khuyến khích các hộ liên kết, thành lập các HTX, sản xuất theo chuỗi, đảm bảo đầu ra và nâng cao giá trị cà phê, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã đã giảm xuống còn 1,1%. Thành lập năm 2019, HTX Nông nghiệp Chiềng Xét, bản Tòng Xét có 15 thành viên, canh tác 40ha cà phê trồng xen mận, mơ.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Quàng Văn Diên, Giám đốc HTX, cho biết: Năm 2022, HTX đã liên kết với HTX Cà phê Bích Thao sản xuất, chế biến cà phê đặc sản, năng suất bình quân thu đạt 8-10 tấn/ha, thu nhập bình quân đạt 350 triệu đồng/thành viên. Năm nay, HTX tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP cà phê bột nguyên chất; duy trì thương hiệu sản phẩm mơ ngâm đường đạt OCOP 3 sao, là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chế biến theo quy trình thủ công, đảm bảo an toàn thực phẩm và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, từ năm 2023 đến nay, xã đã phối hợp với Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" Thành phố, các tổ chức chính trị xã hội rà soát, vận động xã hội hóa, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, 100% các hộ dân trên địa bàn xã đã có nhà ở kiên cố, đảm bảo 3 cứng.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 4.

Xã Chiềng Đen đẩy mạnh quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 5.

Diện mạo nông thôn xã Chiềng Đen với nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí và 64/75 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt là giao thông, giáo dục, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường, quốc phòng an ninh. Xã đang huy động mọi nguồn lực để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Đến xã Chiềng Đen hôm nay, ấn tượng đầu tiên chính là sự đổi thay rõ rệt về hạ tầng giao thông. Tuyến đường từ quốc lộ 6 đến trung tâm xã đã được Nhà nước đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng. Nhiều tuyến đường liên bản cũng được đổ bê tông, thuận lợi cho bà con đi lại, thúc đẩy giao thương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Nhà cửa trên địa bàn khang trang. Môi trường nông thôn sạch sẽ.

Văn Ngọc