dd/mm/yyyy

Điện Biên: Hội Nông dân tặng quà khu vực phong tỏa phòng, chống Covid- 19

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên vừa tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà cho 18 gia đình hội viên tại đội 6 và đội 18, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên - điểm dân cư đang thực hiện cách ly y tế từ ngày 9/5 để phòng, chống dịch Covid-19

Quà tặng là những nhu yếu phẩm, bao gồm: Mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, do cán bộ Văn phòng Hội Nông dân tỉnh vận động quyên góp ủng hộ. Việc tổ chức đến thăm hỏi, tặng  quà của Hội Nông dân tỉnh có ý nghĩa thiết thực khi chia sẻ kịp thời khó khăn, giúp người dân yên tâm thực hiện nghiêm túc biện pháp cách ly y tế, góp phần sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

HỘI Nông dân Điện Biên tặng quà khu vực phong tỏa phòng, chống Covid- 19 - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên trao quà cho các gia đình tại khu vực phong tỏa xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)

Thay mặt các hộ gia đình trong khu vực cách ly, Ông Lò Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xương đã gửi lời cảm ơn, chia sẻ và mong muốn các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục vận động hội viên, nông dân tham gia ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19, chấp hành nghiêm các khuyến cáo phòng chống dịch, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch Coivd - 19.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động như tổng vệ sinh môi trường; tuyên truyền, kêu gọi hội viên thực tốt  thông điệp 5K của Bộ Y tế. Vận động cán bộ, hội viên bằng những việc làm thiết thực để giúp đỡ những người tham gia cách ly. 

Ông Vàng A Cử, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khuyến cáo của ngành Y tế. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

HỘI Nông dân Điện Biên tặng quà khu vực phong tỏa phòng, chống Covid- 19 - Ảnh 3.

Mỗi suất quà tặng là những nhu yếu phẩm, bao gồm: Mì ăn liền và nước mắm, dầu ăn và hạt nêm trị giá 300 ngàn đồng.

Ban chấp hành Hội cơ sở đã cử cán bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các thôn, bản, tổ dân phố "đi từng ngõ, gõ từng nhà' chủ động, kịp thời nắm bắt và thông tin cho chính quyền, các cơ sở y tế về những trường hợp từ địa bàn ngoài tỉnh về địa phương, đặc biệt từ những vùng có dịch để thực hiện các biện pháp giám sát, không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là vào thời điểm giao mùa hiện nay.

Vinh Duy