dd/mm/yyyy

Điện Biên Đông: Già làng Cư Chừ Tú uy tín thế nào mà nói ai trong bản cũng nghe

Đến xã Noong U, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) hỏi đến già làng Cư Chừ Tú, bản Tìa Ló B thì ai cũng biết. Cậu thanh niên Sùng A Vang, còn nhiệt tình dẫn chúng tôi đến nhà ông Tú. Trên đường đi, Vang kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị về già làng này.

Bản Tìa Ló B nằm cách  trung tâm xã  khoảng 3 km, đường đi quanh co phức tạp. Trước khi lên đường, Sùng A Vang nhắc tôi phải ngồi thật chắc, đoạn nào đường xấu-+ phải ngồi im, ôm thật chặt để Vang dễ lái xe. Sau hơn 30 phút, chúng tôi cũng đến được nhà ông Cư Chừ Tú. Nghe tiếng có khách phương xa đến chơi, ông Tú bỏ việc từ trên nương để về.

Trong câu chuyện với ông Tú, chúng tôi được biết, bản Tìa Ló B có 79 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Như lời ông Tú kể, trước đây bà con dân bản cũng nghèo, một số thanh niên trong bản vướng vào tệ nạn xã hội. Vì thế ruộng, nương bỏ hoang, kinh tế gia đình nheo nhóc. Để vực dậy kinh tế, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, nhà nước. Với nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.

Điện Biên Đông: Lão nông Cư Chừ Tú, uy tín thế nào mà nói ai trong bản cũng nghe - Ảnh 1.

Ông Cư Chừ Tú thường xuyên đến các hộ dân trong bản, vận động bà con phát triển kinh tế. Ảnh Vinh Duy.

Để thay đổi được tư duy sản xuất, từ bỏ các phong tục tập quán lạc hậu thì không phải mọt sớm một chiều. Như ông Tú kể lại, ông và các già làng trong bản đã đến vận động từng hộ dân từ bỏ lối canh tác cũ để sản xuất nông nghiệp có hiệu quả hơn. Từ năm 2010 đến nay ông luôn phát huy vai trò trách nhiệm, nhiệt huyết, gương mẫu tuyên truyền vận động gia đình, người thân và người dân tích cực chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các quy ước của bản. Đặc biệt, ông Tú có đóng góp không nhỏ trong việc vận động người dân bản Tìa Ló B, tích cực hưởng ứng cuộc vận động chung tay cùng địa phương phấn đấu xây dựng xã Nong U về đích nông thôn mới.

Vận dụng những kinh nghiệm từ thực tế, ông Cư Chừ Tú cùng lãnh đạo xã đã vận động các hộ dân trong bản hiến đất để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi. "Không có ông Tú, người có uy tín vận động thì chúng tôi không biết làm thế nào. Lãnh đạo xã cũng xuống vận động bà con, nhưng nhiều hộ không nghe, đòi hỏi phải được đền bù mới giao mặt bằng. Nhưng ông Tú chỉ mất vài buổi đến tuyên truyền, nói chuyện là bà con tự nguyện hiến đất", ông Hờ A Sếnh, Bí thư chi bộ bản Tìa Ló B chia sẻ.

Điện Biên Đông: Già làng Cư Chừ Tú, uy tín thế nào mà nói ai trong bản cũng nghe - Ảnh 2.

Ông Cư Chừ Tú quyết tâm xây dựng khu vực hồ Noong U trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn. Ảnh Vinh Duy.

Ông Hờ A Sếnh – Bí thư chi bộ bản Tìa Ló B, xã Nong U cho biết: "Ông Cư Chừ Tú là người có uy tín tiêu biểu của bản Tìa Ló B. Ông là người luôn tận tình, trách nhiệm, có uy tín trong đồng bào, bất kể ngày mưa, hay nắng, đêm hôm khi trong thôn có vấn đề gì cần họp hay đến hộ dân tuyên truyền, vận động, ông Tú không quản ngại mà luôn sẵn sàng, nhiệt tình cùng Chi bộ, Ban công tác mặt trận, tổ hòa giải tiến hành tuyên truyền, giải thích, hòa giải nhiều vụ việc ngay tại cơ sở, không phát sinh khiếu kiện lên cấp trên, hay kéo dài…qua đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, mối đoàn kết cộng đồng dân cư thêm gắn chặt".

Trong phát triển kinh tế, nhận thấy Noong U có tiềm năng về du lịch khi có chuổi thắng cảnh hoang sơ, thơ mộng với hồ Noong U. Hồ có vẻ đẹp nên thơ, trữ tình được ví như "thiếu nữ ngủ trong rừng". Hồ có diện tích rộng khoảng 4ha, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Cùng với đó là khí hậu trong lành, mát mẻ, phù hợp với những ai muốn rời xa không khí ồn ào của thành phố, tìm nơi bình yên để nghỉ dưỡng.

Nhận thầy tiềm năng du lịch của hồ Noong U, ông Cư Chừ Tú đã đầu tư xây dựng một khu du lịch với các chòi nghỉ giữa hồ, trang trí lại khuôn viên theo mô hình các khu du lịch sinh thái; cải tạo, xây dựng 3 phòng homestay phục vụ du khách có nhu cầu nghị lại. Ngoài tận hưởng không khí trong lành, du khách đến đây có thể câu cá, tham quan rừng thông, tổ chức tiệc nướng ngoài trời… Ông Cư Chừ Tú, chia sẻ: Rừng thông xung quanh hồ tôi đã trồng cách đây 20 năm trước. Đến nay, rừng thông kết hợp với lòng hồ tạo nên không gian thoáng đãng, không khí trong lành có thể phát triển du lịch. Mấy năm gần đây, du khách đến trải nghiệm, khám phá hồ Noong U khá đông, nhất là dịp lễ tết. Gia đình tôi đã đầu tư xây dựng một số tiểu cảnh để du khách thuận tiện trong việc khám phá, thưởng ngoạn. Hướng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình phối hợp thực hiện tốt việc giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của hồ Noong U.

Điện Biên Đông: Già làng Cư Chừ Tú, uy tín thế nào mà nói ai trong bản cũng nghe - Ảnh 3.

Các gia đình trong bản Tìa Ló B có việc gì ông Tú cũng đều có mặt động viên. Ảnh Vinh Duy.

Không những thế, ông Tú còn vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo ông Tú, muốn xây dựng thành công nông thôn mới thì phải tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, ông đã cùng với các thành viên trong thôn tuyên tuyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp liền kề thành những vùng sản xuất tập trung, mở rộng và phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đang tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất để thay thế những diện tích sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả. Qua đó, góp phần gia tăng giá trị canh tác, từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Do có nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bản Tìa Ló B phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay đời sống của người dân trong thôn được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người. Số hộ khá và giàu chiếm hơn 51%; thôn chỉ còn 4 hộ nghèo. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm trên 80%. Nhiều năm qua bản Tìa Ló B là một trong số bản tiêu biểu trong các phong trào thi đua của xã Nong U, huyện Điện Biên Đông.

Ông Cư Chừ Tú chính là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, là tấm gương sáng về tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, tận tâm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào ở bản vùng sâu, vùng xa của huyện Điện Biên Đông.

Vinh Duy