dd/mm/yyyy

Điện Biên Đông: Quan tâm chế độ chính sách cho người có uy tín

Để kịp thời động viên, khuyến khích, phát huy vai trò của người có uy tín, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) luôn quan tâm thực hiện, chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách. Chăm lo mọi mặt để đội ngũ người có uy tín ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, cống hiến sức lực xây dựng quê hương.

Ông Vũ Ngọc Hoành, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông cho biết: Người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong công tác vận động Nhân dân đoàn kết, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, dần xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống bạo lực gia đình, các tác hại của rượu, bia, ma túy, HIV/AIDS…

Hiện nay, nhiều người có uy tín thực sự đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Chính vì vậy, những năm qua, huyện Điện Biên Đông luôn quan tâm, thực hiện thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín được thực hiện đảm bảo, kịp thời, đúng quy định. UBND huyện đã tiến hành các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, trao đổi thông tin với người uy tín, già làng, trưởng dòng họ trong các dịp Tết Nguyên đán.

Điện Biên Đông: Quan tâm chế độ chính sách cho người uy tín - Ảnh 1.

Hiện nay, huyện Điện Biên Đông có 196 người có uy tín/198 bản. Nhiều người có uy tín thực sự đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Ảnh Vinh Duy

Qua các hội nghị, cuộc họp, buổi gặp mặt, UBND huyện Điện Biên Đông đã vận động lực lượng người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ và Nhân dân ở các khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện.

Hiện nay, huyện Điện Biên Đông có 196 người có uy tín/198 bản, tổ dân phố, trong đó: Dân tộc Mông là 113 người, chiếm 57,65%; dân tộc Thái là 57 người, chiếm 29,08%; dân tộc Khơ Mú là 12 người, chiếm 6,12%; dân tộc Lào là 8 người, chiếm 4,08%, dân tộc Xinh Mun là 6 người, chiếm 3,06%.

Hàng năm, Phòng Dân tộc là cơ quan đầu mối chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn bình chọn, công nhận lập và tổng hợp danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, UBND huyện tổ chức rà soát, bổ sung, thay thế người có uy tín trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định, đồng thời phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng làng, bản và khu dân cư.

Điện Biên Đông: Quan tâm chế độ chính sách cho người uy tín - Ảnh 2.

Ông Cứ Chừ Tú, bản Tìa Ló B, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông là một điển hình trong số những người có uy tín, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Ảnh Vinh Duy.

Năm 2023, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín ốm đau 18 lượt người; tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão cho 195 người; tổ chức đưa, đón người có uy tín đi học tập kinh nghiệm ở Hà Nội, Nghệ An, Huế, Sơn La với 82 lượt người; lập danh sách 08 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức. Tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng.

Ông Cứ Chừ Tú, bản Tìa Ló B là già làng, người có uy tín của xã Noong U (huyện Điện Biên Đông). Những năm qua, ông Cứ Chừ Tú luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật; đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới. Đặc biệt, ông Tú là người tiên phong thực hiện du lịch cộng đồng, sinh thái tại bản Tìa Ló B, đồng thời hướng dẫn các hộ dân trong bản xây dựng bản du lịch cộng đồng. Từ đó, thay đổi nhận thức người dân trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Ông Cứ Chừ Tú cho biết: Những năm qua, tôi luôn xác định đúng vai trò người có uy tín của mình, từ đó sẵn sàng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với các chế độ, chính sách, tôi luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Điện Biên Đông, xã Noong U quan tâm, chi trả và chăm sóc đầy đủ. Các dịp lễ tết, tôi hay được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho đi tham quan, học hỏi kinh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tôi xác định rằng, mình còn sức khỏe là còn cống hiến, những việc mình làm hôm nay có thể mình không được thụ hưởng những sẽ để lại cho đời con, cháu thụ hưởng. Chính vì vậy, thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xã Noong U tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Điện Biên Đông: Quan tâm chế độ chính sách cho người uy tín - Ảnh 3.

Ông Cư Chừ Tú luôn đến các gia đình động viên con cháu học tập, làm việc, phát triển kinh tế. Ảnh Vinh Duy.

Nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, thời gian tới, huyện Điện Biên Đông tiếp tục quan tâm, chăm sóc đúng, đủ các chế độ, chính sách cho "lực lượng đặc biệt" trên địa bàn. Theo đó, công tác vận động, phát huy vai trò của Người có uy tín phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi lên từ cơ sở. Quá trình vận động người có uy tín phải gắn với việc bảo vệ và nâng cao uy tín; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần thông qua các chính sách mà nhà nước đã ban hành; kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng, để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, gắn kết người có uy tín với Đảng và chính quyền các cấp. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia nhiều hơn, tốt hơn trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo đảm quốc phòng -  an ninh ở địa phương.

Bên cạnh đó, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở. Hướng tới mục tiêu cán bộ ở cơ sở không chỉ bảo đảm đủ số lượng, kiến thức chuyên môn mà còn có năng lực về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, hiểu biết về tiếng nói và phong tục, tập quán của từng dân tộc. Từ đó, có sự tham mưu tốt hơn cho cấp trên khi triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín. Ngoài ra, phải có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút cán bộ công tác ổn định, lâu dài, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới lực lượng người có uy tín bằng các hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn, gặp mặt…

Vinh Duy