Cụ thể, 4 di sản của Điện Biên được công nhận đợt này, gồm: Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng ở hai huyện: Tuần Giáo, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Nghệ thuật múa của người Lào ở hai huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên; Nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì ở các xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Chung Chải huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì ở các xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Chung Chải huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng
Như vậy, với việc có thêm 4 di sản được công nhận đợt này thì đến nay tỉnh Điện Biên đã có 18 di sản văn hóa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, gồm: di sản Then Tày, Nùng, Thái và di sản Xòe Thái.