dd/mm/yyyy

Điện Biên: 19 dân tộc anh em hội tụ vui Quốc khánh mồng 2/9

Trong không khí rộn ràng ngày Quốc khánh 2/9, bà con các dân tộc tỉnh Điện Biên nô nức xuống phố tận hưởng những giây phút thiêng liêng, tự hào của cả dân tộc.

Với đồng bào nhân dân các dân tộc vùng cao Tây Bắc nói chung, đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng, Quốc khánh 2/9 thường được nhắc đến nhiều hơn với tên gọi là Tết Độc lập. Tại tỉnh Điện Biên hôm nay, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, nên người dân ở các bản, xã rất xa từ các huyện: Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà cũng xuống phố sớm hơn, hòa mình vào dòng người tấp nập để mừng ngày kỷ niệm trọng đại của cả đất nước.

Điện Biên: Hàng nghìn người xuống phố vui Tết Độc lập.   - Ảnh 1.

người dân tham quan Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: Vinh Duy

Nhộn nhịp ngày Quốc khánh ở Điện Biên

Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay vẫn là điểm hẹn để đồng bào 19 dân tộc anh em trên địa bàn hội tụ về chung vui các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Hoặc có khi chỉ đơn giản là cùng bạn bè, người thân tận hưởng không khí thiêng liêng độc lập mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng cả máu xương để giành lại.

Điện Biên: Hàng nghìn người xuống phố vui Tết Độc lập.   - Ảnh 2.

Các chàng trai, cô gái người dân tộc khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất...

Điện Biên: Hàng nghìn người xuống phố vui Tết Độc lập.   - Ảnh 3.

... chơi ném Pa Pao tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vinh Duy

Để tạo không khí vui vẻ trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9; đồng thời, giúp người dân có sân chơi lành mạnh, bổ ích, ngành văn hóa - thể thao tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao dân tộc nhằm củng cố tinh thần đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn như: Dã bánh dầy, Tó Má Lẹ, ném Pa Pao… từ đó cộng đồng các dân tộc trên địa bàn cùng nhau vui vẻ, hòa mình vào không khí Tết Độc lập riêng có của vùng cao Tây Bắc.

Điện Biên: Hàng nghìn người xuống phố vui Tết Độc lập.   - Ảnh 4.

Phần thi dã bánh dầy được nhiều người dân quan tâm, thích thú. Ảnh: Vinh Duy

Vui Tết Độc lập, vui tết của cả dân tộc - đó là những câu nói mà bất cứ người dân tộc thiểu số nào ở Điện Biên cũng có thể trả lời khi được hỏi về ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9. Bởi đối với họ, khi được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất lịch sử thì giá trị của 2 từ độc lập luôn được trân quý hơn bao giờ hết.

Vinh Duy