dd/mm/yyyy

Điểm tựa cho người dân xã vùng cao Luân Giói

Đến xã Luân Giói (huyện Điện Biên Đông) hỏi ông Lò Văn Trực thì ai cũng biết và bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng. Bởi vì, nhiều năm nay, Ông Lò Văn Trực là người có uy tín, là "điểm tựa" vững chắc cho người dân các thôn, bản xã vùng cao Luân Giói.

Già làng uy tín ở Luân Giói

Đã hơn 70 tuổi, song ông Lò Văn Trực – người có uy tín xã Luân Giói vẫn luôn đồng hành, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội ở Luân Giói tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phát triển kinh tế, giảm bền vững.

Ông Trực thường xuyên đi đến từng nhà trong bản để nắm tình hình, tâm tư, tình cảm và tuyên truyền, giáo dục, vận động con, cháu, người dân chấp hành pháp luật, không vi phạm tệ nạn xã hội…

Điểm tựa cho người dân xã vùng cao Luân Giói   - Ảnh 1.

Ông Lò Văn Trực (áo trắng) xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) là người có uy tín, là "điểm tựa" vững chắc cho người dân các thôn, bản xã vùng cao Luân Giói. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Trực chia sẻ: "Bản thân dù tuổi già, sức yếu, nhưng với mong muốn các con, các cháu và người dân có cuộc sống tốt cùng sự phát triển của xã hội, tôi luôn tuyên truyền cho con cháu mình phải thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT tại địa phương, thôn bản, tích cực học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội..."

Những năm qua, ông Trực và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động. Trong tất cả các phong trào ấy, ông Trực luôn là người kết nối, truyền tải những thông điệp, thông tin giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể với người dân.

Từ đó, để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của người dân, triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào đề ra. Bên cạnh đó, ông Trực tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phối hợp cùng các thành viên Tổ hoà giải tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân tộc về lĩnh vực tranh chấp đất đai, sở hữu tài sản tặng, cho anh, chị, em, con ruột… và các mâu thuẫn khác phát sinh trong đời sống hàng ngày, không để phát sinh các điểm nóng.

Tuyên truyền người dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng công an, quân sự xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, tố giác các loại tội phạm trên địa bàn, giữ vững bình yên ở địa phương. 

Đồng thời, ông Trực luôn đồng hành cùng các tổ chức chính trị - xã hội ở bản thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương. Đặc biệt những người có vi phạm hành chính gây mất an ninh trật tự tại cơ sở, người bị phạt tù hết thời hạn được tha về, và những đối tượng vi phạm các tệ nạn xã hội khác để tiến bộ, sớm hòa nhập với cộng đồng dân cư; không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, lôi kéo, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Điểm tựa cho người dân xã vùng cao Luân Giói   - Ảnh 3.

Những năm qua, ông Trực và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động. Ảnh: Thanh Tùng

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Điện Biên, xã Luân Giói được ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất… Nhờ đó, diện mạo nông thôn Luân Giói, đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn không ngừng thay đổi, nâng cao. Để các chương trình, dự án thực hiện thành công, ông Lò Văn Trực luôn phát huy vai trò người đảng viên gương mẫu, tiên phong thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận với những chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện để thực hiện các dự án.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, UBND xã Luân Giói phát động phong trào "Ngày thứ 7 xanh". Phong trào nhằm mục đích vận động người dân các thôn, bản tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa tại các đường nội bản; đưa trâu bò ra khỏi gầm sàn… tạo môi trường xanh – sạch – đẹp vào ngày thứ 7 hàng tuần.

Thời gian đầu, phong trào chưa nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân các thôn, bản. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã Luân Giói đã huy động, phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong xã nhằm vận động bà con tham gia. Ông Lò Văn Trực luôn là một trong những người đầu tiên tham gia cùng chính quyền cơ sở.

Điểm tựa cho người dân xã vùng cao Luân Giói   - Ảnh 4.

Ông Lò Văn Trực được UBND huyện Điện Biên Đông tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển, đoàn kết các dân tộc. Ảnh: Thanh Tùng

Người dân Luân Giói tin yêu già làng uy tín

Ông Trực cho biết: Vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới ở vùng cao là rất khó. Bởi vì nhiều nội dung đã trở thành phong tục, tập quán của người dân, khó thay đổi trong một thời gian ngắn. Do đó, để người dân đồng thuận, hưởng ứng, người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tiên phong. Thực hiện phong trào do chính quyền xã phát động, tôi đã vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên thành niên ở bản Na Ản – nơi mình sinh sống thực hiện trước.

Cứ sáng thứ 7 hàng tuần, đảng viên, đoàn viên thanh niên tập trung tại các đường giao thông để dọn dẹp vệ sinh. Một vài tuần đầu người dân chưa hào hứng song nhận thấy hiệu quả của phong trào mang lại, người dân tham gia ngày càng nhiều, phong trào được thực hiện sôi nổi và lan tỏa ra các bản lân cận.

Đối với việc đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, tôi phối hợp với ban phát triển bản tổ chức họp dân để phổ biến, vận động các hộ chăn nuôi không nuôi gia súc dưới gầm sàn, thực hiện nuôi nhốt tập trung. Với những hộ khó khăn, tôi phối hợp với ban phát triển bản đến tận nhà để vận động, thuyết phục để các hộ đồng thuận, thực hiện. Đến nay, cơ bản các hộ đã thực hiện chăn nuôi xa khu dân cư.

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xã Luân Giói có nhiều thuận lợi trong phát triển lúa nước 2 vụ và trồng cây khoai sọ. Nhận thấy tiềm năng, lợi thế địa phương, chính quyền xã Luân Giói triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương từ canh tác các loại cây truyền thồng, kém hiệu quả nhưng lúa nương, ngô sang trồng khoai sọ.

Để người dân tin tưởng, làm theo, ông Trực luôn tham gia vào các buổi tuyên truyền, vận động người dân không những ở bản Na Ản mà còn tại các thôn, bản trong xã. Năm 2023, toàn xã đã thực hiện chuyển đổi được 50ha cây khoai sọ. Bên cạnh phát triển cây khoai sọ, ông Trực vùng chính quyền vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng, vật nuôi hiệu quả như: giống lúa mới cho năng suất cao, bảo vệ rừng, trồng cây ăn quả, phát triển cây công nghiệp, cây lấy gỗ... phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, ông Trực phối hợp cùng các cấp chính quyền, đoàn thể rà soát đúng đối tượng để thực hiện những chính sách cho người đồng bào được hưởng theo quy định như: Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, điện, nước; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ phát triển sản xuất; rà soát đối tượng được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đối tượng được nhà nước hỗ trợ Bảo hiểm y tế…

Chủ động liên kết, phối hợp với một số tổ chức xã hội, cá nhân và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, thực hiện các chương trình xã hội hoá để hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Ông Lò Văn Trực chia sẻ: Trong tất cả các phong trào, nhất là phát triển kinh tế, bản thân mình phải tiên phong, thực hiện hiệu quả trước thì mới vận động được người dân. Phát triển kinh tế hộ gia đình, tôi đã tận dụng lợi thế địa phương để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", tôi bắt đầu với mô hình nhỏ sau đó mở rông quy mô chăn nuôi. Trong quá trình đó, tôi đã tranh thủ, mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi. Đến nay, mô hình chăn nuôi của gia đình đã phát triển ổ định, mang lại thu nhập 150 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế gia đình cơ bản thành công, tôi đã tích cực vận động, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệp đến các hộ trong bản về tổ chức chăn nuôi, sản xuất tập trung, tạo việc làm và tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Điểm tựa cho người dân xã vùng cao Luân Giói   - Ảnh 5.

Dù đã bước sang tuổi 70, song ông Lò Văn Trực – người có uy tín xã Luân Giói vẫn luôn đồng hành, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội ở Luân Giói tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phát triển kinh tế, giảm bền vững. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài ra, ông Lò Văn Trực luôn làm gương, đi đầu trong các hoạt động, như vận động người dân vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, lễ hội; xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp; tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc.

Đặc biệt là tuyên truyền các chính sách mà đồng bào được thụ hưởng, như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế hộ; chính sách vay vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Nhờ đó, nhiều năm liền trên địa bàn không xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Bà Lò Thị Quyên, Chủ tịch UBND xã Luân Giói cho biết: Những người có uy tín như ông Lò Văn Trực là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Luân Giói. Những năm qua, người có uy tín đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tiếp tục phát huy vai trò của người uy tín, cấp ủy, chính quyền xã Luân Giói luôn quan tâm thực hiện đầu đủ các chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của người có uy tín tại các địa phương.

Thanh Tùng