dd/mm/yyyy

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền của huyện Bắc Yên (Sơn La) đã triển khai đồng bộ những giải pháp trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình đã giúp nhiều hộ dân ở bản Làng Sáng, xã Háng Đồng xóa đói giảm nghèo, đời sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Clip: Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao huyện Bắc Yên (Sơn La)

Công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La

Được thành lập năm 1988, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) nằm ở vùng lõi của rừng đặc dụng Tà Xùa, đây là bản khó khăn nhất của xã Háng Đồng. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp theo hướng tự cung tự cấp. Bản có 108 hộ, trên 700 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Mông. Những năm qua, từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bản được đầu tư hỗ trợ cây giống, vật nuôi, đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, điểm trường... Bản đã có đường ô tô đến tận nơi, việc giao thương trao đổi hàng hóa được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn bản.

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 2.

Bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) được thành lập năm 1988, là bản nằm ở vùng lõi của rừng đặc dụng Tà Xùa và là bản khó khăn nhất của xã Háng Đồng. Ảnh: P.Phượng

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Mùa A Thông, Bí thư Chi bộ - Trưởng bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên,Sơn La), cho biết: "Trong thời gian vừa qua, từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ giảm nghèo bền vững, bản mình được hỗ trợ một số giống cây trồng vật nuôi như chè, thảo quả, táo, bò cái sinh sản cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là hỗ trợ đường giao thông nội bản, giúp bà con đi lại thuận tiện. Nhờ đó, cuộc sống đã được cải thiện rõ rệt, đỡ vất vả hơn".

"Hiện nay, bà con có sự phát triển tiến bộ, thi đua xóa đói giảm nghèo, tích cực trồng lúa nước, và các loại cây có thu nhập cao như chè, thảo quả. Thời gian tới, để nâng cao đời sống của nhân dân, BQL bản sẽ tuyên truyền vận động bà con tích cực chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi đã được hỗ trợ để phát triển nâng cao đời sống. Tuyên truyền vận động bà con tích cực làm ăn, hiểu được hiệu quả cây trồng cũng như sự cố gắng trong việc phát triển kinh tế sẽ đem lại cuộc sống ấm no", ông Thông cho biết thêm.

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 3.

UBND huyện Bắc Yên (Sơn La) luôn bám sát, tìm giải pháp để triển khai các chương trình, dự án giúp nhân dân bản Làng Sáng, xã Háng Đồng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Nguyễn Vinh

 Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo 

Hiện nay, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) có 44,9ha ruộng bậc thang, 75ha lúa nương, 30ha chè, 30ha thảo quả, 13ha ngô và dong riềng. Tổng đàn gia súc gia cầm trên 1.400 con. Sản phẩm thóc không chỉ phục vụ sinh hoạt của gia đình, bà con còn dành một phần để bán, trang trải những nhu cầu thiết yếu khác. Bên cạnh làm ruộng, người dân Làng Sáng còn lựa chọn trồng một số loại cây trồng phù hợp với đồng đất và khí hậu đặc trưng của vùng cao như thảo quả, sa nhân, sơn tra, với tổng diện tích 30 ha. Ngoài ra, để nâng cao giá trị kinh tế của 30 ha chè, người dân Làng Sáng bước đầu học tập kinh nghiệm hái chè, sao chè, để nâng cao thu nhập. Đồng thời, tận dụng những sản phẩm có sẵn trong rừng, như măng để chế biến món ăn truyền thống, sản phẩm từ măng muối ớt đã trở thành hàng hóa như ở một số nơi khác.

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 4.

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 5.

Bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) có 44,9ha ruộng bậc thang, 75ha lúa nương góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo. Ảnh: P.Phượng

Gia đình ông Hạng A Páo, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La), trước đây, là một trong những hộ nghèo trong bản, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Năm 2016, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 3 con dê, 1 con bò. Nhờ chăm chỉ làm ăn, tích cóp, lấy ngắn nuôi dài, đến nay, gia đình ông đã phát triển đàn được trên 50 con dê, 15 con bò. Ồng Sáng phấn khởi chia sẻ: "Được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đến nay, gia đình tôi đã phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi gia súc, nhờ vậy không những đủ ăn mà còn dư giả".

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 6.

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 7.

Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) được đầu tư hỗ trợ cây giống, vật nuôi để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đang bốc nông sản lên xe để chuyển ra trung tâm xã, huyện để bán cho thương lái, anh Sồng A Lồng, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) chia sẻ: "Trước đây, đường vào bản đi lại khó khăn lắm, những nông sản làm ra được cũng không biết bán cho ai nên kinh tế khó khăn lắm. Từ khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ làm cho cái đường từ xã vào bản và đường nội bản, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, nông sản làm ra được thương lái vào mua hết nên kinh tế các hộ gia đình cũng được nâng cao lên. Ngày xưa, chỉ đi được mùa nắng thôi. Giờ thì, nắng mưa đi thoải mái".

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Hờ A Mang, Chủ tịch UBND xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La), cho biết: "Đối với các chương trình giảm nghèo, từ năm 2018-2019 được Nhà nước đầu tư điện lưới, con đường. Hiện bản Làng Sáng đã bê tông hóa đến khu dân cư, tạo điều kiện cho bà con đi lại và một số chương trình hỗ trợ làm mương phai, tu sửa kênh mương, làm ruộng bậc thang đảm bảo an ninh lương thực. Từ khi được đầu tư điện, đời sống của nhân dân bản Làng Sáng được nâng lên, bà con rất phấn khởi".

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 8.

Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Sơn La - Ảnh 9.

Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) được đầu tư hạ tầng cơ sở giúp đi lại và giao thương hàng hóa, nông sản thuận lợi. Ảnh: P.Phượng

Giảm nghèo bền vững là Chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, với truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, thi đua lao động sản xuất, bản Làng Sáng đã và đang thay da đổi thịt, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nguyễn Vinh - P.Phượng