dd/mm/yyyy

dịch Covid

Cùng với chanh, sả, giá cam quýt tăng từng ngày theo diễn biến dịch Covid-19

Do nhu cầu tiêu thụ những loại quả giàu vitamin C như cam, quýt tăng đột biến nên giá những loại quả này đang "nhảy múa" từng ngày.


Tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ nông sản bài bản hơn

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dự kiến chỉ có khoảng 30-40% doanh nghiệp còn đủ năng lực để phục hồi sản xuất sau khi kết thúc giãn cách xã hội ở ĐBSCL. Cần thiết phải sớm tính toán lại cách thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản để cứu doanh nghiệp, nông dân…


Nghệ An: Nông dân vựa rau gia vị phải cắt đổ bỏ vì không biết bán cho ai

Trên bờ các thửa ruộng màu Nam Đàn chất đầy các loại rau gia vị: hẹ, tía tô, húng quế… vì thu hái xong không biết bán cho ai nên người dân đành phải đổ bỏ.


Dịch Covid: TP.HCM đóng cửa chợ đầu mối, rau Đà Lạt ùn ứ

Do dịch bệnh Covid-19, TP.HCM đóng cửa các chợ đầu mối dẫn đến lượng lớn nông sản từ Đà Lạt không có điểm tiêu thụ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.


Một tháng gần 3.000 ca Covid-19, virus mới lây "kinh hoàng" trong không khí

Đợt dịch thứ 4 mới được một tháng song số ca mắc tại nước ta đã gấp 2 lần con số của đợt dịch thứ 3 kéo dài trong 3 tháng. Việt Nam cũng đã có 9 ca tử vong, có cả bệnh nhân trẻ, không có bệnh lý nền.


Thủ tướng chỉ rõ 7 nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư

Nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài qua đường nhập cảnh; quản lý nhập cảnh trái phép sơ hở; địa phương chậm trễ, bị động… là một số nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát.


Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên: Rút ngắn thời gian năm học, đảm bảo an toàn các cơ sở giáo dục

Ngay sau khi xác định ca bệnh dương tính với SARV-CoV-2, trong buổi họp chiều 7/5, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu xây dựng phương án rút ngắn thời gian năm học và đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục.


Điện Biên: Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết

Hôm nay (ngày 2/5), UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản yêu cầu các huyện, thành phố dừng những hoạt động tập trung đông người và các dịch vụ không cần thiết bắt đầu từ 18h ngày 2/5.


"Con đừng trách bố khi chào đời mà bố không ở cạnh nhé!"

"Con đừng trách bố khi con chào đời mà bố không ở cạnh nhé. Hãy thật ngoan để mẹ an lòng. Bố lên đường làm nhiệm vụ Tổ quốc giao!", đó là những lời dặn con xúc động của anh Lưu Hoàng Khanh dành cho đứa con hơn 8 tháng ở trong bụng vợ.


Hàng quán tính kế "sinh tồn" trong đợt dịch mới

Đợt cách ly xã hội tháng 4 đã cho các doanh nghiệp F&B nhiều bài học nhưng lần này, họ thú thật "chưa mong muốn sớm học lại chúng".