dd/mm/yyyy

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Công tác bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1953 - 1954) có sự đóng góp quan trọng của công tác hậu cần và để lại những bài học kinh nghiệm quý, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.


Phù Yên: Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

Ngày 25/1/2023 tức ngày 04 tháng giêng năm Quý Mão 2023, BQL khu Di tích lịch sử Kháng chiến chống Pháp, bản Nhọt, xã Gia Phù (Phù Yên, Sơn La) đã tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023


Sơn La giữ màu xanh cánh rừng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cánh rừng di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp ở Phù Yên (Sơn La), mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được chăm sóc, bảo vệ tốt nhất...


Điện Biên: Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”

Hưởng ứng các hoạt động sôi nổi trong mùa Lễ hội hoa ban Điện Biên 2022 và hướng tới kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022), sáng 13/3, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Điện Biên phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Theo dấu chân Đại tướng”.


Điện Biên: An vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng

Sáng nay 21/12, chính quyền tỉnh Điện Biên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ) tổ chức trọng thể lễ rước, an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.


Sơn La khánh thành di tích lịch sử tại khu Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 17/12, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Rừng bản Nhọt, xã Gia Phù.