Đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, người dân một xã ở thành phố Lai Châu thoát nghèo bền vững
23/06/2025 16:09 GMT +7
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực không ngừng của người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu, Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững.
- Đồng Nai: Vay vốn đúng lúc, nuôi dê đúng cách, người dân Tân Phú thoát nghèo "chắc như bắp"
- Chi hội nông dân nghề nghiệp, nơi đồng bào Khmer ở Cần Thơ giúp nhau thoát nghèo, làm giàu
- Giảm nghèo nông thôn ở Bình Phước, có người từ tận cùng nghèo khổ đã vượt khó vươn lên khấm khá
Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
Xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào Mông chiếm đa số (77,1%). Trước đây, đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo Sùng Phài đang dần thay đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Phàng A Sang – Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Phài, không giấu được niềm vui khi nói về những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo. "Trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sùng Phài luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai các chính sách hỗ trợ người nghèo một cách hiệu quả. Đặc biệt, xã Sùng Phài còn đưa chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm vào trong Nghị quyết để lãnh, chỉ đạo thực hiện " - ông Sang chia sẻ.
Qua câu chuyện với ông Sang, được biết: Cùng với việc thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách công khai, minh bạch, xã Sùng Phài còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Sùng Phài thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo nên sức mạnh tổng hợp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Sùng Phài đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo chính là việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Được hưởng lợi từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân xã Sùng Phài mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất thâm canh cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao. Điển hình như việc đưa các giống lúa chất lượng cao như: Séng cù, tẻ dâu vào thay thế giống lúa kém hiệu quả, đã phát huy hiệu quả rõ rệt, thu nhập của người dân trong xã ngày càng nâng cao.
Không dừng lại ở việc thay đổi cơ cấu giống lúa, người dân xã Sùng Phài còn chuyển diện tích trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác hiệu quả cao hơn, trong đó có cây chè.
Thoát nghèo bền vững
Nếu như trước đây, cây chè chủ yếu tập trung ở bản Cư Nhà La, thì khoảng 10 năm trở lại đây, loại cây được ví như “vàng xanh” này đã lan rộng ra nhiều bản khác của xã Sùng Phài.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Phài, thực hiện đề án phát triển vùng chè chất lượng cao của tỉnh Lai Châu và thành phố Lai Châu, xã Sùng Phài đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động người dân trồng chè. Phần vì được Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, phần vì cây chè cho thu nhập ổn định bền vững nên người dân xã Sùng Phài đua nhau đăng ký trồng chè. Diện tích chè của xã nhanh chóng tăng lên, đến nay đạt hơn 450ha.
“Mấy năm gần đây, chè là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân trong xã. Nhờ trồng chè mà không ít hộ dân trong xã đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu” – ông Phàng A Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Phài thông tin.
Cũng như nhiều hộ dân khác trong bản, năm 2016, gia đình bà Phê Thị Ca, ở bản Gia Khâu 1 (Sùng Phài, thành phố Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng chè. “So với cây ngô thì chè cho giá trị kinh tế cao hơn. Từ khi chuyển sang trồng chè, thu nhập của gia đình tăng lên trông thấy. Với gần 5000m2 chè, mỗi năm gia đình tôi thu gần 30 triệu đồng từ bán chè búp tươi cho thương lái. Nhờ trồng chè mà đời sống gia đình tôi được cải thiện đáng kể” – bà Ca vui vẻ nói.
Không riêng gia đình bà Ca, nhiều hộ dân khác ở Sùng Phài cũng “đổi đời” nhờ trồng chè. Không ít hộ dân ở Sùng Phài có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm cũng nhờ “gắn bó” với loại cây được ví như “vàng xanh” này.

Cùng với cây chè, vài năm gần đây, cây dong riềng cũng dần khẳng định được vị thế trên đồng đất của xã Sùng Phài. Từ chỗ trồng thử nghiệm vỏn vẹn 10ha vào năm 2022, đến nay diện tích loại cây mới ở Sùng Phài đã tăng lên gần 200ha.
Gia đình anh Tẩn Sìn Phổng, ở bản Sin Chải là một trong những hộ đi đầu trồng dong riềng ở xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu). Nhận thấy giá trị kinh tế cao từ trồng dong riềng, năm 2023, gia đình anh Phổng quyết định đưa cây dong riềng vào trồng thay thế cây ngô.
“Cây dong riềng dễ trồng, dễ chăm sóc. Loại cây này khá thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng này. Năm 2023, gia đình tôi trồng 17 bao giống, thì thu được hơn 200 bao củ dong riềng. Thay vì bán củ dong riềng tươi ra thị trường như nhiều hộ dân khác trong bản, gia đình tôi đem nghiền thành bột, sau đó mới bán ra thị trường.
Làm theo cách này, gia đình tôi thu lãi cao hơn. Vụ đó, gia đình tôi thu gần 40 triệu đồng. Năm 2024, gia đình nâng diện tích trồng dong riềng lên gấp hơn 2 lần. Với 40 bao giống trồng trên diện tích hơn 5000m2, gia đình tôi thu hơn 25 tấn củ dong riềng tươi. Nhờ trồng dong riềng mà kinh tế của gia đình tôi ngày càng khá giả” – anh Phổng phấn khởi cho biết.

Ngoài trồng trọt, chăn nuôi cũng là một hướng đi quan trọng trong công tác giảm nghèo ở Sùng Phài. Các hộ gia đình được khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò, ngựa theo hướng hàng hóa, vừa tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, vừa mang lại giá trị kinh tế cao.
Bên cạnh đó, nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực, xã Sùng Phài đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người dân. Năm 2024, xã đã tổ chức 2 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 65 học viên tại bản Gia Khâu 1 và bản Tả Chải, giúp người lao động nông thôn có thêm kỹ năng, chuyển đổi ngành nghề phù hợp và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.
Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sùng Phài chỉ còn 10,9% (giảm 20 hộ so với đầu năm 2024), hộ cận nghèo còn 3,3%. Thu nhập, đời sống của người dân trong xã ngày càng cải thiện, nâng cao. Hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người ở xã Sùng Phài đã tăng lên 45 triệu đồng/người/năm.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, tin rằng Sùng Phài sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
Tags:
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kiểu gì mà dân Mường Lò ở Yên Bái có thu nhập cao hơn hẳn?
Những năm qua, nông dân TX. Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã chủ động bỏ trồng lúa trên đất thiếu nước, kém hiệu quả sang cây trồng mới. Nhờ đó, thu nhập đã tăng lên đáng kể, giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Hát Lót chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới
Để đạt tiêu chí thu nhập, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế. Vì vậy, thu nhập hiện nay của người dân không những được cải thiện, nâng cao mà còn giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí, đưa địa phương về đích xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.
Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, một nông dân Sóc Trăng phát tài nhờ trồng thành công "cây tiền tỷ"
Anh Tuấn, nông dân xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) nhận thấy, muốn vươn lên làm giàu thì phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Anh Tuấn mạnh dạn chuyển đổi 2,.000m2 vườn tạp (2 công vườn tạp) giá trị thấp thu nhập kinh tế không cao sang chuyên trồng sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao.