Từ một xã biên giới với tỷ lệ hộ nghèo cao, Sin Suối Hồ (Lai Châu) đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ những quyết sách đúng đắn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, việc khơi dậy ý chí tự lực và “đòn bẩy” từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Xã Sín Chải, là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt bậc nhất của tỉnh Điện Biên. Đất sản xuất manh mún, chủ yếu là núi đá tai mèo, giao thông cách trở khiến đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây gặp vô vàn khó khăn.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân xã Bản Bo (Lai Châu) phấn đấu, hằng năm có từ từ 60% hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trở nên.
Những năm qua, nông dân TX. Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã chủ động bỏ trồng lúa trên đất thiếu nước, kém hiệu quả sang cây trồng mới. Nhờ đó, thu nhập đã tăng lên đáng kể, giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Để đạt tiêu chí thu nhập, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế. Vì vậy, thu nhập hiện nay của người dân không những được cải thiện, nâng cao mà còn giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí, đưa địa phương về đích xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.
Anh Tuấn, nông dân xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) nhận thấy, muốn vươn lên làm giàu thì phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Anh Tuấn mạnh dạn chuyển đổi 2,.000m2 vườn tạp (2 công vườn tạp) giá trị thấp thu nhập kinh tế không cao sang chuyên trồng sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao.
Phát huy hiệu quả các nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.
Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, hội viên, nông dân tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Những năm gần đây, việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều hộ dân xã Độc Lập (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ là chủ trương được ngành nông nghiệp khuyến khích để nâng cao thu nhập cho nông dân. Từ chủ trương này đã có nhiều cánh đồng sản xuất hiệu quả, cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến tiền tỷ trên mỗi hecta.
Thời gian qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp nông dân thu nhập tốt hơn, nhà nào cũng phấn khởi…
Nhiều hội viên nông dân ở huyện vùng biên Sông Mã, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền cùng sự nỗ lực trong lao động của người dân, đời sống bà con ở Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, Lai Châu có nhiều đổi thay, nhiều hộ xây dựng thành công mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới, cho thu nhập ổn định.
Đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng tập trung, hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu có quy mô gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm, huyện Đông Giang (Quảng Nam) đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp tình hình thực tế, hướng đến giảm nghèo cho người dân.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, thời gian qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho nông dân.
Mạnh dạn chuyển từ trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, nhiều hộ nông dân huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) thật sự đổi đời, mở hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp...
Vai trò của các cấp Hội Nông dân Nghệ An càng được khẳng định khi giúp các hội viên khắc phục khó khăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng nhanh mang lại hiệu quả cao trong các mô hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn… Điều đó được thể hiện rõ nét trong nhiều mô hình kinh tế.
Có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết nóng ẩm, đất dốc của các xã dọc lòng hồ Sông Đà, cây dứa Queen được kỳ vọng là cây trồng mới giúp người dân huyện Mường La (Sơn La) có thêm lựa chọn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới, nâng cao thu nhập.