dd/mm/yyyy

Cựu chiến binh tiên phong xây dưng nông thôn mới và phát triển kinh tế ở Lào Cai

Đến xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, hỏi chiến binh Đỗ Văn Nghiệp, nhiều người dân trong xã biết ông không chỉ bởi ông là trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Cánh Địa; ông còn được mọi người yêu mến bởi luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Cựu chiến binh đi đầu xây dựng nông thôn mới

Là người đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, Cựu chiến binh Đỗ Văn Nghiệp thôn Cánh Địa xã Sơn Hải càng trân trọng hơn ai hết những giá trị của cuộc sống hòa bình.

Theo lời kể của CCB Đỗ Văn Nghiệp, sinh năm 1969, năm 1988, ông tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, đến năm 1991 hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, ông xây dựng gia đình và đã có nhiều đóng góp trong công cuộc kiến thiết xây dựng quê hương, tiên phong làm kinh tế cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất mở đường, tạo hành lang thông thoáng cho người dân đi lại giao lưu phát triển kinh tế.

Cựu chiến binh tiên phong xây dưng nông thôn mới và phát triển kinh tế ở Lào Cai- Ảnh 1.

CCB Đỗ Văn Nghiệp là cựu chiến binh gương mẫu tiên phong xây dưng nông thôn mới và phát triển kinh tế ở, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Được biết, trước đây, con đường vào thôn Cánh Địa là một con đường nhỏ hẹp, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân trong thôn hết sức khó khăn. Thế nhưng từ năm 2023 trở lại đây, con đường này đã được nhựa hóa, khang trang. sạch đẹp, mặt đường rộng, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân. Đạt được kết quả trên, trong đó có một phần đóng góp của gia đình cựu chiến binh Đỗ Văn Nghiệp.

Khi nghe cán bộ xã triển khai chủ trương và vận động người dân trong thôn hiến đất làm đường, ông Nghiệp vui vẻ đồng thuận hiến đất ngay. Ông Nghiệp chia sẻ: Đường làm tới đâu gia đình ông sẵn sàng hiến tới đó.

Theo đó con đường được mở rộng với chiều dài hơn 10 km, mặt đượng rộng hơn 7 m, trong đó gia đình CCB Nghiệp tự nguyện hiến trên 500m² đất đồi và hàng trăm cây quế đã nhiều năm tuổi để mở rộng tuyến đường.

Cựu chiến binh tiên phong xây dưng nông thôn mới và phát triển kinh tế ở Lào Cai- Ảnh 2.

Mô hình trồng bưởi của CCB Đỗ Văn Nghiệp. Ảnh: Thanh Nga

Việc làm ý nghĩa của CCB Đỗ Văn Nghiệp đã lan tỏa trong cộng đồng, giúp nhiều người nhận ra giá trị thiết thực của hệ thống giao thông nông thôn. Từ đó, người dân trong thôn tự nguyện góp công sức, tiền bạc, đất đai để mở rộng tuyến đường. Kết quả đã có 60 hộ dân trong thôn tham gia hiến hơn 20 nghìn m2 đất và chặt hàng nghìn cây quế, mỡ để tuyến đường nhanh chóng được mở rộng nối dài tới các ngõ, xóm. Con đường bê tông giờ đây đã được mở rộng khang trang, ô tô đỗ tận cổng mỗi nhà, trời mưa không còn ngập úng nên người dân rất phấn khởi.

Cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế

Không chỉ hiến đất làm đường, CCB Đỗ Văn Nghiệp còn tích cực đi đầu trong phong trào sản xuất, kinh doanh làm kinh tế giỏi ở địa phương. Với 6ha quế có độ tuổi từ 4 - 16 năm tuổi, hàng năm đều cho gia đình nguồn thu từ bán tỉa cành, lá quế. Ngoài ra với 150 gốc bưởi da xanh, một năm bình quân gia đình ông thu hái và xuất bán được hơn 1 nghìn quả, bán tại vườn cũng được 50 nghìn đồng/1 quả.

Cựu chiến binh tiên phong xây dưng nông thôn mới và phát triển kinh tế ở Lào Cai- Ảnh 3.

Từ các mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả, CCB Đỗ Văn Nghiệp thu về hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Thanh Nga

Cùng với đó ông Nghiệp còn cải tạo, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà thịt với quy mô 10 nghìn con/năm. Đến nay, mô hình chăn nuôi gà thả vườn của gia đình ông đã phát triển với quy mô bài bản, khoa học. Bình quân xuất 22 tấn gà thịt/năm cũng cho gia đình ông nghiệp thu hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó gia đình ông nghiệp còn kinh doanh dịch vụ thức ăn chăn nuôi gia cầm theo phương thức trả chậm, tạo việc làm cho 3-4 lao động với mức lương từ 6- 8 triệu đồng/tháng.

Với mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn như thế này, mỗi năm cũng mang lại nguồn thu cho gia đình người CCB này từ 500 - 600 triệu đồng đã trừ chi phí.

Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và gương mẫu, ông Đỗ Văn Nghiệp đã thực hiện tốt việc tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, quý mến, nhiều năm liền ông vinh dự được Chủ tịch Hội CCB huyện và UBND xã tặng nhiều giấy khen.

Tuấn Hùng, Thanh Nga