dd/mm/yyyy

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp ở Sơn La

Chương trình số 1781 về phối hợp giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam Việt Nam với Hội Nông dân Việt Nam đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội trên địa bàn với nhiều thành tích nổi bật đã được báo cáo đánh giá bằng các việc làm, các mô hình, số liệu cụ thể.

Clip: Hiệu quả từ một Chương trình phối hợp giữa Bộ đội và Hội Nông dân

Chương trình phối hợp giữa Bộ đội và Hội Nông dân

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, UVBCH Trung ương Hội, Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh/Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 tại tỉnh Sơn La.

Triển khai từ tháng 10/2020 đến nay, chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp ở Sơn La- Ảnh 1.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm vườn tăng gia của Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Tích cực vận động, hướng dẫn hội viên và đồng bào các dân tộc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần làm thay đổi nhận thức và tư duy kinh tế, cách thức làm ăn sản xuất của đồng bào, làm thay đổi căn bản tập quán canh tác sản xuất theo lối cũ.

Phối hợp tham gia trên 620 ngày công xây dựng "Nhà tình nghĩa", "Nhà đồng đội", "Nhà đại đoàn kết", "Ngôi nhà 100 đồng" được 32 nhà; xây dựng được 233 nhà "Mái ấm Hội Nông dân" cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, cán bộ, chiến sĩ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được trên 4.706 xuất quà; đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; tặng quà, số tiết kiệm, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng 03 sổ/15.000.000đ; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, cung cấp thông tin thân nhân bị thất lạc trong chiến tranh 10 mộ.

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp ở Sơn La- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La thu hái rau xanh tại vườn tăng gia đơn vị. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra công tác phối hợp trong thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp để tham gia thành lập, duy trì được 2.550 Tổ Nhân dân tự quản "giữ chặt vùng xanh'' với 5.590 thành viên là hội viên nông dân tham gia; tham gia thành lập, duy trì được 2.441 "Tổ Covid-19 cộng đồng" với 3.622 thành viên là hội viên nông dân tham gia.

Đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Chương trình phối hợp đã góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội trên địa bàn với nhiều thành tích nổi bật đã được báo cáo đánh giá bằng các việc làm, các mô hình, số liệu cụ thể.

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp ở Sơn La- Ảnh 3.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham mô hình cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Kinh tế 326 Quân khu 2 xây dựng và nhân diện các mô hình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giúp nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhất là các hộ nông dân nghèo vùng cao, biên giới vươn lên trong cuộc sống.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã kiểm điểm, đánh giá, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và thống nhất các giải pháp thực hiện hiệu quả; đồng thời ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2025.

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp ở Sơn La- Ảnh 4.

Mô hình cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Bộ đội và Hội Nông dân

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội nông dân Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 tại tỉnh Sơn La; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, UVBCH Trung ương hội, Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh/Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị: Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp chặt chẽ, gắn kết để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp.

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp ở Sơn La- Ảnh 5.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham trao quà cho hội viên nông dân Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ hội viên nông dân, cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện các nội dung phối hợp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Nhân rộng các mô hình dự án, gắn với thành lập các câu lạc bộ chị hội nông dân nghề nghiệp, nhất là ở vùng đồng bào các dân tooch thiểu số.

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp ở Sơn La- Ảnh 6.

Kiểm tra Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội nông dân Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm mô hình vườn tăng gia sản xuất của Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và mô hình phát triển kinh tế từ cây ăn quả của hộ gia đình ông Đặng Đình Thị, bản Mai Khoang, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Văn Ngọc