Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn giao thông 6 người thương vong trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM

Thiên Long-Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 02/02/2023 11:57 AM (GMT+7)
Chiếc xe khách 67F.001.06 phần đầu bị hư hỏng nặng, nhiều người bên trong tìm cách thoát ra ngoài cầu cứu. Cơ quan chức năng xác định tài xế tử vong, 5 hành khách bị thương
Bình luận 0

Trưa 2/2, Cảnh sát giao thông (CSGT) phụ trách tuyến cao tốc Trung Lương-TPHCM cho biết, hiện đang phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân ô tô khách bị tai nạn nghiêm trọng làm tài xế tử vong, nhiều hành khách chấn thương được đưa cấp cứu.

Cao tốc Trung Lương-TPHCM: Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn giao thông 6 người thương vong - Ảnh 1.

Tai nạn ô tô khách 16 chỗ biển số 67F.001.06 làm tài xế tử vong 5 hành khách bị thương đưa đi cấp cứu. Ảnh : CSGT cung cấp

"Dấu vết hiện trường để lại có khả năng, ô tô khách đâm vào dải phân cách cứng hoặc va một phương tiện khác chạy phía trước lưu thông cùng chiều nên chiếc xe bị hỏng rất nặng" CSGT cung cấp.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, nhiều phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng miền Tây đi TP.HCM vừa vào đoạn km 40 thuộc địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang phát hiện ô tô khách loại 16 chỗ biển số 67F - 001.06 hư hỏng nặng nằm lệch vào làn số 1.

Một số xe dừng lại để xuống hỗ trợ, lúc này bên trong vẫn còn tiếng kêu cứu, sau đó một số hành khách cố gắng mở cửa để  ra bên ngoài, trên người họ bị xây xát chảy nhiều máu.

Cao tốc Trung Lương-TPHCM: Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn giao thông 6 người thương vong - Ảnh 2.

Tài xế nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi, ngụ An Giang) tử vong trong ca bin. Ảnh: CSGT cung cấp

Tiếp cận ô khách bị nạn, mọi người xác định tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi), ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang điều khiển đã tử vong do kẹt cứng trong cabin.


Nhận tin báo, một xe cấp đến hiện trường cùng xe cứu thương khác đang chạy tới khu vực tai nạn lưu thông ngang qua tự động dừng lại khiêng 5 hành khách bị thương để đi bệnh viện cấp cứu. Đến 2 giờ 30 hiện trường mới được dọn dẹp.

Qua công tác khám nghiệm, CSGT tuyến cao tốc ghi nhận, đầu xe hư hỏng hoàn toàn, phương tiện  nằm lệch chiếm làn đường số 1 và một phần của làn đường số 2, trên dải phân cách cứng có vết cày kéo dài. Một hành khách bị thương nhẹ cung cấp, ô tô khách va chạm vào ô tô tải cùng chiều, khi xảy ra tai nạn tài xế đã chạy khỏi hiện trường


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem