Bí thư Chi bộ trẻ người Mông “nói đi đôi với làm” ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn
30/01/2026 19:40 GMT +7
Giữa vùng cao nguyên đá tai mèo khắc nghiệt, nơi từng được biết đến là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện Mèo Vạc (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang, thôn Cán Chu Phìn đang từng ngày đổi thay. Những con đường bê tông uốn lượn quanh sườn núi, những ngôi nhà kiên cố mọc lên thay cho nhà tạm, nhà dột nát; đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đằng sau sự chuyển mình ấy có dấu ấn rõ nét của Bí thư Chi bộ thôn Cán Chu Phìn Thò Mí Xá, một Bí thư Chi bộ trẻ, người Mông, luôn được bà con nhắc đến bằng sự tin tưởng và quý mến.

Bí thư Chi bộ trẻ người Mông được dân tin, dân theo
Anh Thò Mí Xá, (SN 1990), sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Mông thuần nông ở thôn Cán Chu Phìn, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang, tuổi thơ của anh Thò Mí Xá gắn liền với nương rẫy, ruộng ngô trên những triền núi đá.
Sau khi tốt nghiệp THPT, do điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, Xá không có điều kiện học lên cao mà trở về quê lao động sản xuất, phụ giúp bố mẹ và lập gia đình.
Những năm tháng bám đất, bám nương đã tôi luyện cho anh sự cần cù, chịu khó. Không cam chịu đói nghèo, Thò Mí Xá mạnh dạn học hỏi, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.
Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của người đoàn viên trẻ đối với cộng đồng, năm 2011, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Anh Xá chia sẻ: “Từ khi trở thành đảng viên, tôi luôn tự nhủ mình phải làm gương, phải làm trước thì bà con mới tin, mới làm theo”.
Không chỉ nói, anh Xá bắt tay vào từng việc làm cụ thể tại địa phương. Từ một hộ gia đình thuộc diện khó khăn, gia đình Thò Mí Xá từng bước vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để, trở thành hộ khá trong thôn. Thành công ấy không chỉ giúp anh ổn định cuộc sống mà còn tạo dựng uy tín trong cộng đồng dân cư.

Năm 2017, với sự tín nhiệm cao của đảng viên và nhân dân, Thò Mí Xá được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Cán Chu Phìn. Trên cương vị mới, anh xác định rõ vai trò “đầu tàu” của người Bí thư Chi bộ ở thôn bản vùng cao vừa là người lãnh đạo, vừa là người gần dân, hiểu dân và cùng dân tháo gỡ khó khăn.
Thôn Cán Chu Phìn trước đây sản xuất manh mún, đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng ngô, lúa nương, thu nhập bấp bênh.
Từ thực tế đó, Bí thư Chi bộ Thò Mí Xá xác định muốn giảm nghèo bền vững thì phải thay đổi tư duy sản xuất của người dân.
Anh trực tiếp tuyên truyền, vận động gần 70 hộ dân trong thôn tham gia nuôi bò từ sự hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Đồng thời, phối hợp triển khai mô hình nuôi bò sinh sản cho 8 hộ dân do tổ chức Plan tài trợ. Không chỉ vận động trên giấy, anh Xá còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại, phòng chống dịch bệnh cho bà con nhân dân.
Người dân thôn Cán Chu Phìn bảo, Bí thư Chi bộ trẻ Xá đến từng nhà, chỉ bảo cặn kẽ nên bà con luôn yên tâm làm theo. Giờ nuôi bò có thu nhập ổn định hơn nhiều.
Nhờ đó, nhiều hộ dân trong thôn đã có thêm sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Dấu ấn của Bí thư Chi bộ người Mông trong xây dựng nông thôn mới
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Bí thư Chi bộ Thò Mí Xá còn để lại dấu ấn đậm nét trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Bằng uy tín cá nhân và cách làm linh hoạt, anh vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu, xóa 25 căn nhà tạm, nhà dột nát.
Đến nay, trong thôn đã có 15 hộ trung bình khá xây dựng được nhà 2 tầng, điều hiếm thấy ở một thôn vùng cao trước đây.
Cùng với đó, anh Xá tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động mở đường, kiên cố hoá đường giao thông nông thôn.
Nhờ vậy, hạ tầng giao thông cũng được cải thiện rõ rệt với 8 km đường bê tông giao thông nông thôn được mở mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa.
Song song với đó, công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, người dân tích cực vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hàng tuần, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Một trong những “bài toán khó” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu.
Thực hiện Nghị quyết số 27 của Huyện ủy Mèo Vạc (cũ) về xóa bỏ hủ tục, Bí thư Thò Mí Xá xác định phải kiên trì, mềm dẻo và làm gương.
Anh trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu.
Kết quả, đã có 4 hộ dân thực hiện các tiêu chí văn minh trong việc tang, rút ngắn thời gian tổ chức đám tang từ 4–5 ngày xuống còn 2 ngày, giảm bớt tốn kém, phù hợp với đời sống mới.
Đặc biệt, anh còn vận động thành công 3 cặp đôi không tảo hôn, góp phần bảo vệ quyền lợi của thanh thiếu niên, nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.
Với Bí thư Thò Mí Xá, phát triển kinh tế phải song hành với giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo cho thế hệ tương lai.
Anh phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã vận động thanh niên trong độ tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ; phối hợp với tổ hòa giải thôn giải quyết 6 vụ mâu thuẫn gia đình theo quy ước, hương ước thôn, không để phát sinh điểm nóng.

Công tác khuyến học, khuyến tài được chi bộ và các đoàn thể trong thôn quan tâm. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đến trường hằng năm đạt trên 95%, nhiều gia đình đã ý thức hơn trong việc cho con em học tập đầy đủ.
Các phong trào “5 không, 3 sạch”, “6 có, 3 không”, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp được duy trì thường xuyên, tạo diện mạo mới cho thôn vùng cao.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Bí thư Chi bộ Thò Mí Xá, năm 2024, thôn Cán Chu Phìn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đánh giá về Bí thư Chi bộ trẻ người Mông này, ông Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Khâu Vai cho biết: Bí thư Chi bộ Thò Mí Xá là cán bộ trẻ, có uy tín, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm.
Bí thư Chi bộ người Mông trẻ đã có nhiều cách làm hay, phát huy tốt vai trò tiên phong của người đứng đầu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.
Bí thư Chi bộ Thò Mí Xá đã được Trung ương lựa chọn tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu toàn quốc sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội dự kiến vào đầu tháng 2/2026.
Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với cá nhân anh Thò Mí Xá, mà còn là niềm vui chung của Chi bộ thôn Cán Chu Phìn và toàn Đảng bộ xã Khâu Vai.
Đây là sự động viên, khích lệ để cá nhân Bí thư Chi bộ Thò Mí Xá trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.
Tập trung xây dựng chi bộ “bốn tốt”, lãnh đạo chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.
Từ người nông dân vùng cao đến Bí thư Chi bộ tiêu biểu, hành trình của Thò Mí Xá là minh chứng sinh động cho vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ cơ sở – những “cánh tay nối dài” của Đảng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống ấm no hơn cho đồng bào vùng cao.


