dd/mm/yyyy

BĐBP Sơn La: Phát huy vai trò nhân dân trong bảo vệ biên cương

Đồn Biên phòng Mường Lèo (BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Clip: Đồn Biên phòng Mường Lèo (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La) tuyên truyên lưu động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống BĐBP và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Nguồn: Thế Cảnh.

Biên phòng Sơn La cùng người dân sát cánh bảo vệ biên cương

Đồn Biên phòng Mường Lèo, đóng chân tại xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; có nhiệm vụ bảo vệ hơn 45 km đường biên giới với 18 cột mốc, 1 cọc dấu và giữ vững an ninh trật tự xã biên giới Mường Lèo. Tiếp giáp với hai tỉnh Luông Pha Băng và Hủa Phăn (Lào) và là điểm tiếp nối trên tuyến biên giới với xã Mường Lói của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

BĐBP Sơn La: Phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ biên cương - Ảnh 2.

Phát huy truyền thống của lực lượng Bộ đội biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Mường Lèo đã thực hiện phương tốt khẩu hiệu: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Ảnh: Thế Cảnh.

Thiếu tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: Những năm qua, Đồn Biên phòng Mường Lèo thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền cơ sở trong công tác định hướng, hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng thời, những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, kiên trì, gần dân, bám bản cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp dân. Trong đó, điển hình là mô hình dân vận khéo, mô hình tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

BĐBP Sơn La: Phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ biên cương - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo cùng bà con nhân dân phát, dọn mốc giới. Ảnh: Thế Cảnh.

Bản Pá Khoang, là 1 trong những bản biên giới xa xôi nhất của xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Bản có 54 hộ đều là dân tộc Mông, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, bản Pá Khoang được giao nhiệm vụ bảo vệ hơn 12km đường biên giới 4 cột mốc từ mốc 159-162.

Do đó, Đồn Biên phòng Mường Lèo đã mạnh dạn đăng ký mô hình dân vận khéo và được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La công nhận - Mô hình tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tại bản Pá Khoang tự chủ tự quản đường biên mốc giới.

Hàng tháng các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, phụ nữ, công an viên phối hợp cùng Tổ công tác của Đồn Biên phòng Mường Lèo triển khai tuần tra, phát quang đường biên mốc giới.

BĐBP Sơn La: Phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ biên cương - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo cùng bà con nhân dân tuần tra mốc biên giới. Ảnh: Thế Cảnh.

Ông Sồng A Dua, Bí thư, kiêm Trưởng bản Pá Khoang, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, chia sẻ: Bản Pá khoang tiếp giáp với huyện Mường Son của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Ban Quản lý bản thường xuyên thông tin trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo những thông tin có liên quan đến 2 bên biên giới, ngăn chặn hoạt động vượt biên trái phép, săn bắn khai thác lâm sản qua biên giới, xâm canh qua biên giới…. Đồng thời, các hộ gia đình, các tổ tự quản hàng năm đều tham gia ký cam kết triển khai thực hiện hiệu quả việc bảo vệ biên giới.

BĐBP Sơn La: Phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ biên cương - Ảnh 5.

Đồn biên phòng Mường Lèo thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Thế Cảnh.

Gắn bó với bà con vùng biên hơn 30 năm nay, Trung tá Lò Văn Phánh, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Mường Lèo, tâm sự: Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên lên công tác tại Đồn Biên phòng Mường Lèo gặp muôn vàn khó khăn do đường vào các bản chủ yếu là đường đất, điện lưới quốc gia nhiều bản cũng chưa có để thắp sáng.

Ngoài ra, khó khăn nữa là bất đồng về ngôn ngữ giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, bởi bà con vùng biên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng không chùn bước trước khó khăn, những cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn nêu cao tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn để làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình, tin tưởng của bà con giúp đỡ Bộ đội Biên phòng.

BĐBP Sơn La: Phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ biên cương - Ảnh 6.

Hoạt động tuần tra song phương giữa cán bô, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La và Đại đội Biên phòng 211 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ảnh: Thế Cảnh.

Ngoài công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Mường Lèo còn làm tốt công tác xóa mù chữ cho bà con nhân dân các bản trên địa bàn. Hiện, Đồn Biên phòng Mường Lèo đang triển khai 1 lớp xóa mù chữ ở bản Pá Khoang, với 34 học viên. 

Đa số những học viên nơi đây đều là những nông dân, với đôi bàn tay thô ráp vốn quen với con dao, cái cuốc. Nay khi được những thầy giáo quân hàm xanh nắn nót, miệng ê a theo từng con chữ, với mong muốn biết viết và đọc thành thạo tiếng phổ thông để đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, nâng cao hiểu biết.

BĐBP Sơn La: Phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ biên cương - Ảnh 7.

Ký kết Tổ tự quản đường biên, mốc giới và Tổ an ninh trật tự. Ảnh: Thế Cảnh.

Có thể thấy nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con vùng biên giới Sốp Cộp đã tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Mùa Xuân