Chủ nhật, 28/04/2024

Xốc lại du lịch Phú Quốc

11/05/2023 11:08 AM (GMT+7)

Lễ 30/4 và 1/5, khách du lịch đến Phú Quốc giảm so với những năm trước. Vấn nạn “chặt chém” một trong những nguyên nhân khiến khách du lịch đến với Đảo Ngọc suy giảm.

Cần nhìn nhận phân khúc giá

Ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp TP Phú Quốc, cho biết du lịch ở Đảo Ngọc có sự phân khúc rõ ràng. Khách có thể lựa chọn cho mình những dịch vụ hợp lý phù hợp với túi tiền. Việc chặt chém có thể có, nhưng số lượng rất ít, xuất hiện những đối tượng làm du lịch manh múm, nhỏ lẻ….

Xốc lại du lịch Phú Quốc - Ảnh 1.

Du lịch Phú Quốc có sự phân khúc giá để khách lựa chọn. Ảnh Hữu Tuấn

Trong khi đó, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH du lịch Vina Phú Quốc, nhìn nhận việc khách du lịch đến Phú Quốc giảm nguyên nhân chính vẫn là do giá vé máy bay. Giá cả các dịch vụ hàng hóa trong dịp lễ không tăng, vẫn giữ nguyên, giá thức ăn, nước uống nhiều nhà hàng vẫn bán theo giá niêm yết được định sẵn.

Hiện tại trên địa bàn TP Phú Quốc, có 28.000 phòng, trong đó khoảng hơn 17.000 phòng khách sạn 5 sao. Khi khách đến Phú Quốc, có thể lựa chọn cho mình một khách sạn phù hợp với giá và chất lượng dịch vụ….

Xốc lại du lịch Phú Quốc - Ảnh 2.

Nhiều điểm kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn Phú Quốc được niêm yết giá. Ảnh Hữu Tuấn

Điển hình, đối với phân khúc cao cấp, ông Lê Trung Thực - Giám đốc đối ngoại resort and villa Sunset Sanato, cho biết trong cơ cấu giá sản phẩm, đơn vị đều tính toán để có mức phù hợp, mềm hơn so với các nơi khác trong nước để hút khách du lịch. Ngoài ra còn có những chương trình khuyến mãi thực tế thu hút khách đến với khách sạn.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, khẳng định nguyên chính khách đến Phú Quốc giảm là giá vé máy các chặng Hà Nội, Sài Gòn tăng cao. Khách du lịch đến Phú Quốc tùy đối tượng để lựa chọn phân khúc khách sạn 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao…. với nhiều phân khúc khác nhau để khách lựa chọn giá, sử dụng dịch vụ du lịch phù hợp.

Xốc lại du lịch Phú Quốc

Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết du lịch là ngành tổng hợp, từ giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan sinh thái đến "bếp ăn". Ngành du lịch có thể tận dụng tính hấp dẫn sẵn có của ẩm thực Việt Nam để phục vụ tốt nhất ham muốn "món ngon vật lạ" của con người - thứ nhu cầu không phụ thuộc vào mùa vụ. 

Chăm sóc tốt khâu này bằng cách đầu tư vào các đặc sản địa phương, điểm đến nào cũng có thể hút khách vào dịp cuối tuần, góp phần tăng thời gian du lịch trong năm.

Xốc lại du lịch Phú Quốc - Ảnh 3.

Phú Quốc cần xốc lại du lịch để thu hút khách đến với Đảo Ngọc. Ảnh Hữu Tuấn

“Làm gì để du lịch thoát tình trạng 'ăn xổi' theo mùa vụ, theo tôi, là bài toán phải giải quyết từ việc thay đổi tư duy, nhận thức của người làm du lịch. Vấn đề này cần thời gian và cả sự trả giá. Khía cạnh 'an ủi' của hiện tượng Phú Quốc năm nay, sẽ để lại bài học nào đó cho những người trong giới làm du lịch về sự cần thiết nuôi dưỡng nguồn khách lâu bền” tiến sĩ Trần Hữu Hiệp nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết đơn vị sẽ kêu gọi công đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch hãy cùng liên kết hợp tác, nghiên cứu tính toán cơ cấu lại giá bán dịch vụ cho khách du lịch, trên cơ sở so sánh giá bán với những địa phương là Trung tâm du lịch lớn ở trong và ngoài nước, để có mức giá phù hợp nhất.

Xốc lại du lịch Phú Quốc - Ảnh 4.

Hợp tác kinh doanh du lịch là một trong nhưng phương án mà sở Du lịch Kiên Giang xốc lại ngành du lịch. Ảnh Hữu Tuấn

Đồng thời, Sở Du lịch sẽ phối hợp với thành phố Phú Quốc tổ chức kiểm tra, cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch (dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ có liên quan khác), có gắn biển hiệu cụ thể để du khách nhận diện, ông Bùi Quốc Thái cho hay.

Bên cạnh đó, khuyến khích du khách nên đăng ký tour tham quan du lịch Phú Quốc qua các công ty lữ hành chính thống (có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành rõ ràng). Song song đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, niêm yết các số điện thoại đường dây nóng của ngành du lịch và của UBND TP Phú Quốc và sẽ tiếp tục lập đường dây nóng du lịch ở các địa phương, vùng du lịch trọng điểm trong toàn tỉnh.

Chia sẻ với phóng viên, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho hay TP rất mông muốn tiếp thu ý kiến của khách và truyền thông, để xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc được tốt hơn. Thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, xã, phường, đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra niêm yết giá; chỉ đạo kiểm tra an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Trọng tâm vào việc kiểm tra giá, bán đúng giá niêm yết, kiên quyết xử lý những trường hợp dạng chặt chém du khách, nêu tên những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lên mạng xã hội hoặc cơ quan truyền thông việc mua bán kinh doanh không đúng pháp luật để du khách biết và tránh xa” ông Hưng nhấn mạnh.

Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp cũng thông tin thêm ngành du lịch cần sớm ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu để tìm hiểu sâu về thị hiếu, tâm lý, sở thích du khách. Hiểu khách, nắm được thị hiếu của khách là cơ sở quan trọng để chủ động tung ra các sản phẩm mới, phù hợp mà không cần chờ mùa vụ. 

Nguồn dữ liệu này khi đủ lớn và chi tiết có thể được khai thác như một tài nguyên chung, phục vụ tốt nhất trải nghiệm của du khách, nhằm tăng tỷ lệ khách trở lại - vốn đang là điểm yếu của Việt Nam.

Theo Kinh tế và Đô thị


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.

Giá USD hôm nay 28/4 diễn biến trái chiều, trong nước có tuần hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 28/4 diễn biến trái chiều, trong nước có tuần hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 28/4: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 22/4 đến ngày 26/4 giảm từ 24.272 xuống mức 24.246 VND/USD, giảm 26 đồng so với đầu tuần.