Xã Quản Bạ tập trung về đích trước 2019

Bài, ảnh: Lệnh Thắng

19/12/2018 14:31 GMT +7

Đến nay, xã Quản Bạ (huyện Quản Bạ, Hà Giang) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), riêng tiêu chí về thu nhập đang trở thành rào cản lớn nhất của xã trong lộ trình đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, xã đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong số 19 tiêu chí NTM đạt được, vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp, như: 2 tuyến đường trục xã đi thôn chưa được đầu tư xây dựng; hệ thống đường trục chính nội đồng còn gần một nửa chưa được đầu tư; còn 1 thôn với 20 hộ dân chưa có điện; thiết chế văn hóa còn thiếu; một số loa, cụm thu tín hiệu thông tin truyền thông đã xuống cấp; chưa có lò đốt rác tập trung; còn 30% số hộ chưa có nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 35% số hộ chăn nuôi chưa có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường… Đặc biệt, xã còn 2 tiêu chí thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo còn khó đạt theo bộ tiêu chí NTM.

Núi Đôi một trong những điểm du lịch tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Hà Giang.
Núi Đôi một trong những điểm du lịch tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Ông Thào Thái Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Quản Bạ cho biết: Để phấn đấu về đích NTM, ngoài sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị của huyện phụ trách thôn và hộ nghèo, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí trong thường vụ, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã; cán bộ, viên chức các trường học, trạm y tế phụ trách thôn và các hộ nghèo để đảm bảo trong năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 12%.

Bên cạnh đó, xã tăng cường chỉ đạo nhân dân tích cực xóa đói, giảm nghèo; phát huy vai trò của hệ thống chính trị từ xã đến thôn; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế.

Nhằm tạo thêm động lực cho người dân, xã bám sát các chủ trương của tỉnh, huyện trong phát triển sản xuất các loại cây, con có thế mạnh của địa phương; vận dụng tốt các chủ trương, chính sách, cơ chế của T.Ư, của tỉnh, huyện trong phát triển kinh tế, như: Nghị quyết số 209, số 86 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa; triển khai thực hiện tốt các chương trình lớn để xóa đói, giảm nghèo như: Chương trình 30a, 135, Chương trình nửa triệu con gia súc…

Đến quý 4 năm 2019 xã Quản Bạ cơ bản hoàn thành “bài toán” về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo.
Xã đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cán bộ phụ trách các thôn, hộ tuyên truyền, vận động người dân phát triển các mô hình, sản phẩm đặc trưng; phát triển kinh tế nông nghiệp với nhiều loại hình, quy mô gia đình đến kinh tế gia trại, trang trại, tổ hợp tác, HTX; quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình sản xuất phát triển.

Quy hoạch vùng sản xuất từng loại cây, con có thế mạnh; xây dựng tốt kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch mùa vụ để khai thác tối đa hệ số sử dụng đất; tổ chức sản xuất hướng tới công nghệ cao, quy mô hàng hóa, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và có giá trị để cung ứng ra thị trường; khuyến khích, tạo điều kiện phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân; hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, quan tâm giáo dục, đào tạo, tập trung đào tạo nghề gắn với sản xuất nông nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, thủy lợi phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vận động người trong độ tuổi đi xuất khẩu lao động, đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp và phát triển chăn nuôi, vay vốn sản xuất; thực hiện xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh; kịp thời giải ngân kinh phí hỗ trợ các gia đình đăng ký thoát nghèo thiếu nhà vệ sinh...

Tính tới thời điểm hiện tại, xã Quản Bạ đã trình quyết định gửi cấp huyện và tỉnh để công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hy vọng cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đang giúp xã Quản Bạ có thêm bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng NTM.