Chủ nhật, 28/04/2024

“Vua tôm” Minh Phú đưa tôm tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, EU vào siêu thị với giá bất ngờ

26/03/2024 3:34 PM (GMT+7)

“Vua tôm” Minh Phú đang tăng cường đưa tôm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, Nhật, EU phục vụ người Việt. Tại Bách Hóa Xanh - nhà bán lẻ Minh Phú vừa bắt tay hợp tác, tôm thẻ đang bán chỉ 186.000 đồng/kg.

Ngày 26/3, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và Bách Hóa Xanh chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, “vua tôm” Minh Phú sẽ đưa các dòng tôm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Nhật, Mỹ, EU được nuôi trong môi trường không kháng sinh, không hóa chất của tập đoàn phân phối trong hệ thống Bách Hóa Xanh.

Giá tôm thẻ Minh Phú tại các cửa hàng Bách Hóa Xanh TP.HCM là 186.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cũng trong hôm nay, nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh đang khuyến mãi chỉ 165.000 đồng/kg cho loại khoảng 30 con/kg. Mức giá này tương đương, thậm chỉ rẻ hơn so với giá tôm tại chợ truyền thống.

“Vua tôm” Minh Phú đưa tôm tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, EU vào siêu thị với giá bất ngờ- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Quang - Tổng giám đốc Tập đoàn Minh Phú, giới thiệu tôm thẻ tại siêu thị Bách Hóa Xanh ngày 26/3. Ảnh: Phúc Minh

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là một trong những nhà sản xuất tôm hàng đầu thế giới. Hiện Minh Phú xuất khẩu tôm sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Về thị phần, tôm Minh Phú chủ yếu xuất khẩu và hiện nay chỉ một phần nhỏ phục vụ tiêu dùng nội địa.

Ông Lê Minh Quang - nhà sáng lập, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Minh Phú, xác nhận bên cạnh xuất khẩu, tập đoàn đang muốn mở rộng phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa bằng việc bắt tay với các nhà bán lẻ trong nước.

Tôm của Minh Phú bán tại Bách Hóa Xanh được thu hoạch từ vùng nuôi của tập đoàn cũng như các hộ nông dân liên kết, không sử dụng kháng sinh và các hóa chất có hại sức khỏe người tiêu dùng. Tôm được đội ngũ cung ứng giám sát chất lượng từ 2 - 3 lần trước khi thu hoạch.

Ông Quang khẳng định tôm Minh Phú cung cấp nội địa hiện nay là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, EU và các nước. Do đó, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Ông Quang nhấn mạnh giá tôm thẻ Minh Phú bán lẻ trong nước thấp hơn so với giá xuất khẩu. Tuy nhiên, tập đoàn đang muốn mở rộng kênh tiêu thụ nội địa để người Việt có thể tiếp cận tôm đảm bảo an toàn, chất lượng với giá tốt nhất.

“Đây là cơ hội chúng tôi đưa con tôm mang chuẩn quốc tế lên bàn ăn Việt. Chúng tôi tin tưởng hợp tác này sẽ giúp Minh Phú gần hơn với người tiêu dùng trong nước cũng như cách chúng tôi đã chinh phục thị trường nước ngoài”, ông Quang nói.

“Vua tôm” Minh Phú đưa tôm tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, EU vào siêu thị với giá bất ngờ- Ảnh 2.

Tại Bách Hóa Xanh - nhà bán lẻ Minh Phú vừa bắt tay hợp tác, tôm thẻ 186.000 đồng/kg đang được khuyến mãi còn 165.000 đồng/kg. Ảnh: Phúc Minh

Trong khi đó, phía Bách Hóa Xanh cho biết tôm sống của Minh Phú sau khi được vớt lên từ ao nuôi sẽ được cho vào nước đá lạnh nhằm giữ trạng thái ngủ đông, giúp tôm được tươi ngọt, chắc thịt và chuyển ngay về kho của Bách Hóa Xanh. Từ đây, tôm sẽ được phân phối đến các siêu thị, bảo quản trên mâm có nước và đá ở nhiệt độ từ 0 - 4 độ C, nhằm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Ông Nông Văn Dũng - Giám đốc Khối Thực phẩm Tươi sống của Bách Hoá Xanh, cho biết sau 6 tháng thử nghiệm, Bách Hóa Xanh bán được hơn 1.300 tấn tôm của Minh Phú, mang về doanh thu hơn 220 tỷ đồng. Kết quả này giúp Bách Hóa Xanh kỳ vọng năm 2024, tiêu thụ 3.000 tấn tôm với doanh thu 500 tỷ đồng.

Theo ông Dũng, với hệ thống 1.700 siêu thị trải rộng khắp và quy trình chuẩn, Bách Hóa Xanh sẵn sàng nguồn lực cũng như nỗ lực mang tôm chất lượng xuất khẩu, giá tốt phục vụ người tiêu dùng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.