Thứ Năm, ngày 20/02/2025 03:34 AM (GMT+7)

Việt Nam, Trung Quốc sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác

Tường Nguyên

12/12/2023 07:08 GMT +7

Hàng chục văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực sẽ được lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc ký kết trong chuyến thăm hai ngày 12-13/12 của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Là chuyến thăm cấp cao nhất của Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm 2022, chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Từ khi hai bên thiết lập mối quan hệ này, hai nước đã đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư và trong nhiều lĩnh vực khác.

Việt Nam, Trung Quốc sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác - Ảnh 1.

Sầu riêng chờ đóng thùng xuất đi Trung Quốc.

Trong 20 năm liên tục, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo chiều ngược lại, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Kim ngạch thương mại song phương đã tăng 9 lần từ mức 20 tỷ USD năm 2008 lên gần 180 tỷ USD năm 2022, theo các con số thống kê chính thức. Qua 15 năm, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 10 lần từ mức lũy kế 2 tỷ USD vào năm 2008 lên 25 tỷ USD hiện nay.

Riêng năm 2023, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Theo ông Đỗ Văn Sử, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 5 năm qua, Trung Quốc luôn là một trong những nước có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2023, Trung Quốc đầu tư 3,96 tỷ USD vào Việt Nam. Lũy kế đến nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 4.161 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 27 tỷ USD, đứng thứ 6 trong tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), đánh giá Trung Quốc là một nước đi đầu tư với tiềm lực vô cùng lớn. Ngoài Việt Nam, giới đầu tư Trung Quốc đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới; trong đó, những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ và EU cũng muốn thu hút nguồn lực này.

"Không chỉ năm 2023, mà từ nay đến năm 2025 và dài hơn, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của nhà đầu tư Trung Quốc. Trung Quốc không thể bỏ lỡ các cơ hội đầu tư sang Việt Nam nhằm tận dụng các đối tác xuất khẩu thuận lợi để giao thương hàng hoá", GS Nguyễn Mại nói.