Trồng rau trái vụ giúp nông dân Sa Pa có thu nhập cao
26/06/2023 16:19 GMT +7
Nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã và đang tập trung mở rộng diện tích rau trái vụ, rau an toàn, với nhiều loại rau đặc sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên 1 ha đất canh tác.
Chúng tôi đến thăm vườn rau trái vụ của gia đình anh Thào A Si, tổ 2, phường Sa Pả, anh cũng đang là thành viên của tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trồng rau trái vụ do Hội Nông dân thị xã Sa Pa thành lập. Với diện tích đất gần 1 ha, gia đình anh Si đã chuyển sang trồng các loại rau, củ trái vụ, như: Cà chua, dưa chuột và ớt chuông. Đến mùa thu hoạch, tất cả sản phẩm rau của gia đình anh đều được liên kết với các cửa hàng trong và ngoài tỉnh thu mua.
Nhờ trồng rau trái vụ đã giúp gia đình anh Si có nguồn thu nhập từ 300 – 500 triệu đồng/năm, có thêm điều kiện chăm lo con cái được học hành chu đáo.

Trồng rau trái vụ giúp nhiều hội viên nông dân phường Sa Pả, thị xã Sa Pa có thêm thu nhập ổn định. Ảnh: Phạm Quỳnh.
Anh Thào A Si, tổ 2, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, chia sẻ: “ Năm 2022, tôi đã bắt đầu triển khai thực hiện trồng trái vụ, nhận thấy hiệu quả, năm nay, tôi trồng thêm nhiều loại rau hơn, với mong muốn thu hoạch được nhiều hơn, để từ đó góp phần nâng cao thu nhập.”

Cà chua được trồng trái vụ tại Sa Pa được nhiều thương lái thu mua. Ảnh: Phạm Quỳnh.
Anh Thào A Vâu, Tổ trưởng tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, thông tin: Trước đây, bà con đã triển khai trồng rau trái vụ rồi, để liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Đầu năm 2023, các hộ dân đã thành lập tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, hiện có 6 thành viên tham gia, diện tích gần 2 ha.
Từ khi trồng rau trái vụ đã giúp cho người dân nâng cao thu nhập, nhiều hộ còn tích lũy được số vốn, làm được nhà mới khang trang hơn.

Trồng rau trái vụ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Ảnh: Phạm Quỳnh.
Đến nay, Hội Nông dân thị xã Sa Pa đã thành lập mới và duy trì hoạt động 39 chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, với 467 thành viên. Các Chi, tổ hội nghề nghiệp đã tạo sự gắn kết giữa các hộ nông dân trong sản xuất, kinh doanh, dần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, kém hiệu quả, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, giúp bà con nông dân phát huy vai trò trách nhiệm phát triển nông nghiệp bền vững.

Sản phẩm rau trái vụ được trưng bày tại Đại Hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nông nghiệp Sa Pa phát triển mạnh về các loại cây ăn quả, rau, hoa ôn đới, trái vụ, cây dược liệu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Ngoài ra, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang các loại cây trồng đặc hữu có giá trị kinh tế cao góp phần tăng vụ trên diện tích đất trồng lúa ruộng bậc thang.
Ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sa Pa, cho biết: Từ việc tham gia tổ hội mạnh dạn chuyển đổi cấu cây trồng tăng thu nhập cho gia đình và qua đó giải quyết được việc làm cho lao động, tạo thu nhập ổn định. Góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn.
Từ thành công của những chi, tổ hội liên kết sản xuất được thành lập trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua, đời sống của người dân đã được cải thiện.
Trình diễn phi ngựa bắn cung, ném lao tại lễ khai mạc "Vó ngựa trên mây" ở Sa Pa
24/06/2023 16:40500 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia Ngày quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Sa Pa
21/06/2023 17:32Ông Nguyễn Viết Ánh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
12/06/2023 20:08Chuyển động Nhà nông 12/6: Nông dân Sa Pa (Lào Cai) liên kết trồng hàng chục ha cây Atiso
12/06/2023 13:59