Trà Vinh: Hình thành tổ hợp tác nuôi lươn không bùn từ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Thanh Hùng

16/06/2025 17:50 GMT +7

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương và huyện, Hội Nông dân xã An Quảng Hữu huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đã triển khai đầu tư cho hội viên nuôi lươn. Từ mô hình nuôi ban đầu ở ấp An Tân với 10 hội viên… đến năm 2025 nhân rộng lên 35 hộ hội viên tham gia nuôi lươn.

Xã An Quảng Hữu hiện có 1.228 hội viên Hội Nông dân; trong đó, hội viên người dân tộc Khmer chiếm trên 45%.

Thông qua vai trò Hội nông dân đã triển khai nhiều nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân…cho hội viên vay sản xuất như trồng màu, chăn nuôi bò, nuôi lươn…

Đồng chí Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Quảng Hữu cho biết: khởi xướng mô hình nuôi lươn đầu tiên được hội viên Nguyễn Văn Quân, ngụ ấp An Tân là người tiên phong trong phong trào nuôi lươn thương phẩm và sản xuất lươn giống của xã An Quảng Hữu.

Qua hiệu quả của hội viên Quân, Chi hội đã mạnh dạn vận động các hội viên trong ấp tham gia nuôi lươn và xây dựng Tổ hợp tác nuôi lươn; lúc đầu có 07 thành viên/tổ; với số vốn đầu tư 50 triệu đồng/thành viên.

Hiện nay, mô hình tổ hợp tác nuôi lươn ấp An Tân phát triển lên Chi hội nghề nghiệp. Mô hình nuôi lươn đã thật sự đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho anh em hội viên trong ấp; qua đó, có nhiều hội viên thu nhập 300-500 triệu đồng/năm từ con lươn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) Trần Trường Sơn tham quan mô hình nuôi lươn của gia đình hội viên Trần Phong Vũ.

Từ năm 2021, chỉ có khoảng 4-5 hộ hội viên nông dân ở ấp An Tân, tham gia mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi-măng. Từ hiệu quả của mô hình, Hội Nông dân xã đã vận động các gia đình hội viên ở các ấp khác trong xã phát triển nhân rộng mô hình. Hiện toàn xã có 1 Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn (ấp An Tân); 2 Tổ hợp tác nuôi lươn ấp Ngã Ba và Dầu Đôi; với tổng số 35 hộ nuôi lươn/hơn 300 bể nuôi (diện tích khoảng 10m2/bể).

Hội viên Trần Phong Vũ, thành viên Tổ hợp tác nuôi lươn ấp Ngã Ba chia sẻ: năm 2023, gia đình chỉ nuôi 3 bể (khoảng 6.000 con lươn giống), thấy con lươn cho hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện của gia đình; đến nay, gia đình mở rộng lên 14 bể; bình quân sản lượng đạt khoảng 01 tấn lươn thương phẩm/bể.

Cũng theo hội viên Phong, giá lươn thương phẩm từ 90.000 đồng/kg trở lên là người nuôi lươn có lời. hiện nay, giá lươn ổn định và ở mức cao (95.000-120.000 đồng/kg), với giá lươn hiện nay, người nuôi lươn thu vào trên 30.000 đồng/kg.

Các hộ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư nuôi lươn không bùn ở xã Quảng Hữu (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đều có thu nhập tốt hơn.

Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Ngã Ba, Ngô Văn Tùng cho biết: Với giá lươn hiện nay, người nuôi khá phấn khởi và tạo điều kiện trong việc mở rộng, nhân rộng mô hình. Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Chi hội mới triển khai đầu tư cho 10 hội viên vay (50 triệu đồng/hội viên) và thành lập 1 Tổ hợp tác nuôi lươn.

Các hội viên nuôi lươn, bình quân có từ 2 bể đến 14 bể, tùy vào điều kiện và nguồn vốn gia đình. Thông qua công tác vận động, tuyên truyền của Hội Nông dân đã đưa mô hình nuôi lươn từ nhỏ lẻ nhân rộng theo hình thức liên kết và khép kín: cung ứng lươn giống-nuôi trùng quế-lươn thương phẩm.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Trần Trường Sơn, mô hình nuôi lươn là mô hình kinh tế phù hợp với đặc điểm sản xuất của địa phương; kinh phí đầu tư thấp, không đòi hỏi nhiều diện tích, phù hợp với lao động của gia đình…

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên và nông dân mở rộng các hình thức sản xuất, chăn nuôi và liên kết, giúp nhau trong xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. Hiện nay, tổng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư cho nuôi lươn khoảng 1,5 tỷ đồng.