dd/mm/yyyy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà học sinh, cán bộ y tế, người bệnh ở Điện Biên

Chiều nay (8/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và tặng học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên.

Giáo viên, phụ huynh, học sinh Điện Biên vui mừng khi Thủ tướng đến thăm

Chiều nay (8/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và tặng học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên - nơi học tập dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng vai trò mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục dân tộc của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích của nhà trường trong thời gian qua. Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sắp xếp quy hoạch hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh phù hợp; đầu tư phát triển hệ thống trường nội trú, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên, phương pháp dạy học... để trẻ em dân tộc thiểu số được học văn hóa, phấn đấu vào các trường đại học và các chương trình cao hơn để sau này phục vụ đất nước. UBND tỉnh Điện Biên phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để quan tâm, hỗ trợ hệ thống trường nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà học sinh dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh khó khăn Điện Biên - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Vinh Duy

 Đối với nhà trường cần tiếp tục phát huy nền tảng hiện có, lấy học sinh làm trung tâm để chăm sóc, giáo dục các em cả về vật chất và tinh thần, truyền cảm hứng, đào tạo học sinh phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ". Trao 100 suất học bổng cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các em học sinh thực hiện tốt những điều Bác Hồ dạy, nỗ lực vượt khó, học giỏi, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, nuôi dưỡng và thực hiện được hoài bão, trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà học sinh dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh khó khăn Điện Biên - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên: Ảnh: Vinh Duy

Thăm hỏi, trò chuyện và tặng quà cho 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các cấp, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện, đồng thời có sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân, các nhà hảo tâm. Nhờ đó, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em đã đạt nhiều thành tựu tích cực. Đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí, môi trường giao tiếp xã hội của trẻ em ngày càng phong phú, đa dạng. Quyền tham gia của trẻ em tiếp tục được quan tâm, chú trọng; tiếng nói, nguyện vọng của các em được lắng nghe, đáp ứng.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng đã nỗ lực thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Thủ tướng đề nghị thời gian tới tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm quan tâm hơn nữa đến trẻ em, quyết tâm không để trẻ em nào phải ở lại phía sau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà học sinh dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh khó khăn Điện Biên - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà động viên y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Vinh Duy

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vinh dự được đón Thủ tướng đến thăm

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khu vực khoa cấp cứu. Đồng thời chia sẻ, động viên cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần quy hoạch, bố trí lại các khoa, phòng khám một cách khoa học hơn; quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường trong bệnh viện.

Vinh Duy