dd/mm/yyyy

Thành phố trẻ Lai Châu ngập tràn sắc xuân

Khép lại một năm cũ với nhiều thành công, thành phố trẻ Lai Châu sẵn sàng bước sang năm mới với niềm tin thắng lợi. Những ngày cận kề tết Nguyên đán, thành phố Lai Châu tràn ngập sắc xuân, với chợ hoa, cây cảnh, dòng người tấp nập, nhộn nhịp mua sắm tết.

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố trẻ Lai Châu dường như nhộn nhịp hơn bởi dòng người tấp nập mua sắm tết. Người người đi chợ mua thực phẩm dự trữ cho những ngày Tết. Người thì dạo quanh chợ hoa xuân và những nơi bày bán đào, quất, địa lan để lựa chọn mua về chơi trong dịp tết. Đây là thú vui không thể thiếu trong ngày tết của nhiều người dân thành phố Lai Châu trong những năm gần đây.

Bên lề các tuyến đường: Nguyễn Văn Linh, Vừ A Dính, Trần Phú, Đại lộ Lê Lợi... của thành phố Lai Châu, cảnh mua, bán đào, địa lan diễn ra nhộn nhịp. Trước tết nguyên đán chừng nửa tháng, nhiều thương lái đã vận chuyển địa lạn, quất, đào xuống bày bán bên lề các tuyến phố ở thành phố Lai Châu. Không khí mùa xuân tràn ngập các cung đường, tuyến phố ở thành phố trẻ nơi địa đầu Tổ quốc này. Dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông, một phần là tìm mua cho mình cây hoa, chậu cây cảnh ưng ý, còn một phần là đi xem hoa, chụp ảnh và hưởng ứng không khí tết.

Thành phố trẻ Lai Châu ngập tràn sắc xuân - Ảnh 1.

Thành phố trẻ Lai Châu đang trên đà phát triển. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đứng bên những chậu địa lan đang nở hoa khoe sắc, anh Hoàng Minh Đức, tổ 2 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vui vẻ nói: "Tôi chơi địa lan từ nhiều năm nay. Năm nào cũng vậy, cứ đến tết Nguyên đán là tôi lại dạo quanh những địa điểm bán địa lan ở thành phố Lai Châu để lựa chọn chậu địa lan đẹp theo ý mình, mua về chơi tết. Địa lan Lai Châu không chỉ nở hoa rất đẹp mà còn chơi được lâu". Ở các trung tâm mua sắm hay các khu chợ trên địa bàn thành phố Lai Châu cũng tấp nập người mua sắm tết. Theo quan sát của phóng viên, người dân ở thành phố Lai Châu chấp hành khá tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 khi đi ra ngoài. Tai các chợ trên địa bàn thành phố Lai Châu, từ người bán cho đến người mua, ai cũng đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covidid-19.

Thành phố trẻ Lai Châu ngập tràn sắc xuân - Ảnh 2.

Nhiều người dân ở thành phố Lai Châu mua địa lan về chơi tết. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên, một tiểu thương bán thịt lợn ở chợ tạm phường Đoàn Kết, cho hay: Thường thì năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày cận kề tết Nguyên đán là người dân lại đổ xô đi mua sắm tết. Năm nay cũng không ngoại lệ. Người mua thịt về làm giò chả, người mua về làm thịt sấy. Vào ngày thường, tôi thịt 1 con lợn bán không hết. Vào những ngày giáp tết, tôi mổ 2 con mà không đủ để bán. Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân lựa chọn ăn tết ở thành phố, chứ không về quê nên sức mua trong những ngày tết tăng mạnh hơn mọi năm".

Thành phố trẻ Lai Châu đang trên đà khởi sắc. Để đón chào xuân mới, thành phố Lai Châu đã trang trí cờ hoa trên các tuyến phố. Những gia đình ở mặt phố cũng chủ động treo cờ tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón mùa xuân mới. Dạo quanh các tuyến đường thành phố. hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những khẩu hiệu "Chúc mừng năm mới" hay "mừng Đảng mừng xuân" làm cho lòng người rạo rực, hứng khởi đón tết đến, xuân về.

Thành phố trẻ Lai Châu ngập tràn sắc xuân - Ảnh 3.

Thành phố Lai Châu tràn ngập sắc xuân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Về đêm, thành phố trẻ Lai Châu dường như lộng lẫy hơn, lung linh hơn bởi ánh đèn cao áp trên các tuyến đường và cả những biển hiệu rực rỡ sắc màu. Từ trục đường chính đến các ngõ, ngách ở thành phố Lai Châu, người dân trang trí đèn nháy, đèn led để đón tết, vui xuân. Chị Bùi Thị Thu Huyền sống tại ngõ 172, đường Lê Duẩn (tổ dân phố số 1, phường Tân Phong) phấn khởi nói: Mấy năm nay, năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng chạp, các hộ dân trong ngõ 172 lại bận rộn với việc trang trí đèn led, cây cảnh trước cửa nhà. Không nhà nào giống nhà nào, mỗi nhà chọn trang trí theo sở thích của nhà mình. Tối đến, các gia đình bật đèn, tạo nên ánh sáng lung linh huyền ảo, rực rỡ các sắc màu. Cả xóm ai cũng vui, chuyện trò rôm rả".

Với mỗi người con của thành phố Lai Châu, vào dịp du xuân đón tết mọi người lại chọn Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu hay Quảng trường Nhân dân tỉnh để vui chơi, đắm mình trong không khí trong lành, mát mẻ mà thiên thiên ban tặng. Khắp nẻo đường thành phố Lai Châu, người dân đang rộn ràng đón xuân bằng những nét riêng, hòa cùng đất trời và những âm thanh vui nhộn để dệt lên bức tranh mùa xuân tràn đầy sức sống ở thành phố nơi cuối trời Tây Bắc có Lai Châu.      

Thanh Ngân