dd/mm/yyyy

Thành phố Lai Châu trên đà phát triển

Mặc dù gặp phải không ít khó khăn, song thành phố Lai Châu (Lai Châu) vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, năm 2020, thành phố Lai Châu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mưa đá, giông lốc liên tiếp xảy ra trên địa bàn, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trở lại... ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lai Châu.

Thành phố Lai Châu trên đà phát triển - Ảnh 1.

Trên địa bàn thành phố Lai Châu đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao.

"Trước những khó khăn đó, thành phố Lai Châu đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện song song 2 nhiệm vụ, đó là vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trên địa bàn, thành phố Lai Châu đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020" – ông Lương Chiến Công – Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu cho biết.

Thực tế cho thấy, thành phố đã triển khai thực hiện khá hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa trong dịp tết Nguyên Đán năm 2020 và phòng, chống dịch COVID-19.  Trên địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay sốt giá. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt.

Thành phố Lai Châu trên đà phát triển - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở thành phố Lai Châu có thu nhập ổn định từ trồng cây ăn quả.

Trong điều kiện vừa tập trung phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh, thành phố Lai Châu vẫn duy trì mức tăng trưởng nhẹ đối với hoạt động thương mại, dịch vụ trong năm 2020. Tổng giá trị ngành dịch vụ của thành phố Lai Châu ước đạt 4.807 tỷ đồng, đạt 100% KH, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 3,1 triệu USD, đạt 100% KH, tăng 2% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục được cải thiện, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn. Trong lộ trình cải cách hành chính, thành phố Lai Châu đã chỉ đạo thực hiện cắt giảm 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền so với quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu Lương Chiến Công cho hay: Năm 2020, hoạt động du lịch cũng như lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn bởi dịch Covid-19, nhất là trong quý I/2020. Lượng  du khách đến thành phố Lai Châu giảm mạnh, ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của ngành du lịch thành phố. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố cơ bản đã được duy trì và tăng trở lại từ quý II/2020. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố ước thực hiện 550 tỷ đồng, đạt 101% KH, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Thành phố Lai Châu trên đà phát triển - Ảnh 3.

Thành phố Lai Châu đang trên đà phát triển.

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển, những năm gần đây, thành phố Lai Châu thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, phường tổ chức triển khai các mô hình, dự án khuyến nông. Qua thực hiện các mô hình, dự án khuyến nông, bà con nông dân các xã, phường của thành phố được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kĩ thuật, từ đó mạnh dạn áp dụng vào sản xuất. Trong năm 2020, thành phố Lai Châu đã triển khai 3 mô hình khuyến nông: Trồng măng tây với quy mô 1ha và trồng trám đen với quy mô 0,5ha ở xã San Thàng; Mô hình ngô biến đổi gen CP501S, quy mô 1ha tại xã Sùng Phài. Qua đánh giá, các mô hình đều đã phát huy được hiệu quả bước đầu và được người dân mạnh dạn mở rộng diện tích.

Thành phố Lai Châu trên đà phát triển - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân ở thành phố Lai Châu có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ trồng hoa hồng.

Trên địa bàn thành phố Lai Châu đã và đang hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung như: Cây ăn quả có múi tại xã San Thàng với quy mô 54ha; Cây ăn quả ôn đới tại xã Sùng Phài, với diện tích hơn 47ha; Vùng chè chất lượng cao tập trung ở cả 2 xã San Thàng, San Thàng, với tổng diện tích hơn 200ha... Đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu không ngừng cải thiện, nâng cao. Đến nay, thành phố đã có 17 sản phẩm được UBND tỉnh Lai Châu công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cũng được thành phố Lai Châu chú trọng triển khai thực hiện. Ước đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Lai Châu giảm xuống còn 1,35%, đạt 106% KH; tạo việc làm mới cho 885 lao động, đạt 100% KH; tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 82,8%, đạt 98% KH. Các chính sách an sinh xã hội cũng được thành phố Lai Châu thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Nhờ có hướng đi đúng, đồng thời triển khai hiệu quả đồng bộ các giải pháp, thành phố Lai Châu tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

 

Thanh Ngân