dd/mm/yyyy

Thành phố Lai Châu: Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa – Lễ hội và du lịch xuân Giáp Thìn

Ngày 21/2, thành phố Lai Châu tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024, với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Sôi động Lai Châu

Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024 của thành phố Lai Châu gồm 3 Lễ hội truyền thống, đó là: Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi (phường Đoàn Kết); Lễ hội Grâuk Taox Cha (xã Sùng Phài); Lễ hội Tú Tỉ (xã San Thàng).

Thành phố Lai Châu: Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa – Lễ hội và du lịch xuân Giáp Thìn- Ảnh 1.

Thành phố Lai Châu tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Lễ hội và du lịch xuân Giáp Thìn năm 2024. (Ảnh: Kim Anh)

Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024, Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi vừa được khai hội vào sáng nay (21/2). Đây là dịp để người dân Lai Châu và du khách thập phương tưởng nhớ công lao to lớn của Vua Lê Lợi. Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 11 đến ngày 12 tháng Giêng Âm lịch). Lễ hội bao gồm: Phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với nghi thức dâng hương cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, hấp dẫn như thi bóng chuyền hơi, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh chiêng...

Thành phố Lai Châu: Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa – Lễ hội và du lịch xuân Giáp Thìn- Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu và thành phố Lai Châu trồng cây trong khuôn viên Đền thờ vua Lê Lợi. (Ảnh: Kim Anh)

Ông Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, nhấn mạnh: Khai hội đền thờ Vua Lê Lợi là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh trước những cống hiến, hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sĩ, nghĩa quân, Nhân dân đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước; Khơi dậy nét đẹp truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phố Lai Châu: Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa – Lễ hội và du lịch xuân Giáp Thìn- Ảnh 3.

Tuần Văn hóa - Lễ hội và du lịch xuân Giáp Thìn năm 2024 ở thành phố Lai Châu diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. (Ảnh: Kim Anh)

Thành phố Lai Châu tổ chức Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024 nhằm quảng bá, giới thiệu, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024; Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch ngay từ sớm để thu hút khách du lịch.

PV Tây Bắc