dd/mm/yyyy

Tân Uyên đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới

Diện mạo nông thôn miền núi của huyện Tân Uyên (Lai Châu) có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng của các xã trong huyện ngày càng đồng bộ, khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn không ngừng cải thiện, nâng cao... Đó là thành quả sau hơn 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Uyên.

Ông Bùi Huy Phương – Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, cho hay: Xây dựng nông thôn mới là việc mới, việc khó, gồm nhiều tiêu chí, tiêu chí nào cũng khó thực hiện, nhất là đối với một huyện còn nhiều khó khăn như Tân Uyên. Muốn chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, thì cần phải xác định được đâu là khâu đột phá, để từ đó tập trung thực hiện. Huyện Tân Uyên đã làm được điều này. 

Được biết, trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Uyên luôn lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nền tảng để thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chí khác. Cùng với đó, huyện cũng lựa chọn phát triển giao thông làm khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn được hướng đi đúng, đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, huyện Tân Uyên đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Tân Uyên đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Cây chè là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Tân Uyên.

Một trong những giải pháp quan trọng, được huyện Tân Uyên thường xuyên đẩy mạnh, đó là tuyên truyền. Cả hệ thống chính trị của huyện cùng vào cuộc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chương trình xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân.

Qua công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến thành hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong huyện về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đa số người dân đã ý thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực tham gia, tạo nên phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp các xã, bản trong huyện.

Tân Uyên đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến cho các xã miền núi của huyên Uyên diện mạo mới.

Để đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã trên địa bàn huyện Tân Uyên đã  tích cực vận động quần chúng nhân dân đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, với tinh thần "Cả huyện chung tay xây dựng nông thôn mới". Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ nhiều xã đã nêu gương những hội viên, đoàn viên làm kinh tế giỏi; tổ chức tham quan để học tập kinh nghiệm; vận động các hội viên, đoàn viên dạy nghề, tiếp nhận những người không có việc làm, hoàn cảnh khó khăn.

Tân Uyên đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Tân Uyên đến nay đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm.

Từ sự chuyển biến trong nhận thức, người dân các xã của huyện Tân Uyên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới như: Chỉnh trang nhà cửa, hiến đất, góp công sức làm đường, thi đua phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Từ năm 2016 đến nay, người dân các xã, bản trong huyện đã hiến 817.648 m2 đất, đóng góp 38.463 ngày công xây dựng nông thôn mới. 

Việc huy động và sử dụng các nguồn lực cho xây dựng NTM đã được huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là việc tập trung lồng ghép vốn của chương trình, dự án khác như vốn các Chương trình 135, 30a, tái định cư... đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. 

Diện mạo nông thôn miền núi của huyện cũng nhờ đó mà ngày càng khởi sắc. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa, thuận tiện cho người dân đi lại, sản xuất, thông thương hàng hóa. Từ năm 2016 đến nay, huyện Tân Uyên đã thực hiện đầu tư nâng cấp, mở mới được 127,26 km đường giao thông nông thôn.

Tân Uyên đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Đến thời điểm này, huyện Tân Uyên đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã chờ công nhận đạt chuẩn.

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được huyện Tân Uyên quan tâm và tập trung chỉ đạo như đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện các đề án Chè, Quế, Mắc ca, đề án sản xuất nông sản hàng hóa. Huyện Tân Uyên triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách từ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Qua đó đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo cho người dân trong huyện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm.

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện Tân Uyên đã được nâng lên rõ rệt. Kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ và từng bước hiện đại. Toàn huyện Tân Uyên có 10 xã, thị trấn, thì đến nay đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đang chờ công nhận đạt chuẩn. 

 

Thanh Ngân