Tân Lạc (Hòa Bình): Nhờ "bàn tay" tín dụng chính sách, dân nghèo đổi đời ngoạn mục

PV Tây Bắc

21/04/2025 11:56 GMT +7

Nhắc đến chuyện "rót vốn" cho người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc nổi lên như một "điểm sáng" đáng tự hào. Suốt nhiều năm liền, nguồn vốn nghĩa tình được "trao tận tay" người cần, giúp bao gia đình "vượt khó", góp phần giữ vững an sinh xã hội trên địa bàn.

Trước khi "bén duyên" với nguồn vốn chính sách, gia đình bà Nguyễn Thị Ngừng ở xóm Thanh Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thuộc diện khó khăn "top đầu" của xóm.

Dù có kha khá đất đai, nhưng thiếu vốn làm ăn, bà chỉ dám trồng mấy cây ngô, cây sắn, thu nhập bấp bênh như "gió thổi". Thế rồi, bước ngoặt đến khi Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Lạc "bơm" cho gia đình bà 50 triệu đồng. Từ đó, bà Ngừng mạnh dạn đầu tư trồng bưởi, nuôi thêm bò sinh sản, kinh tế gia đình cứ thế "phất" lên trông thấy.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc cùng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Thanh Định, thị trấn Mãn Đức kiểm tra việc sử dụng vốn vay của hộ dân.

Chia sẻ chân tình, bà Ngừng không giấu được sự biết ơn: "Với những nhà nghèo như chúng tôi, đồng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội quý giá lắm, lãi suất vừa phải, thủ tục vay lại đơn giản. Đã được vay rồi thì phải cố gắng làm ăn cho ra ngô ra khoai, có tiền trả lãi, trả nợ ngân hàng, để còn mong thoát nghèo bền vững".

Không riêng gia đình bà Ngừng, tại xóm Thanh Định, nhiều hộ dân cũng "ăn nên làm ra" nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách. Theo bà Nguyễn Thị Viên, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Thanh Định, trước đây xóm nghèo lắm. Giờ đây, bộ mặt xóm đã đổi khác nhiều, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, những căn nhà tạm bợ được thay bằng nhà xây kiên cố. Trong sự đổi thay ấy, có dấu ấn đậm nét của nguồn vốn chính sách. Đặc biệt, tổ do bà Viên quản lý luôn giữ vững chất lượng tín dụng tốt, không có nợ quá hạn, lãi tồn đọng.

Bà Viên tự hào nói: "Mấy năm nay, đồng vốn chính sách đến đúng người cần. Bà con vay vốn đều dùng đúng mục đích, làm ăn hiệu quả nên việc trả lãi, trả nợ cũng rất sòng phẳng".

Bà Viên còn "bật mí" bí quyết đôn đốc thu lãi, thu nợ của mình. Cứ mùng 5 hàng tháng, bà lại tổ chức họp tổ để tuyên truyền chính sách mới, nhắc nhở mọi người trả lãi đúng hẹn. Với những khoản vay sắp đến kỳ đáo hạn, bà thông báo trước cả tháng để các hộ chủ động thu xếp tài chính. Nhờ vậy, các thành viên trong tổ luôn "ý thức" được trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

Không chỉ riêng xóm Thanh Định, tại khắp các thôn, xóm trên địa bàn huyện Tân Lạc, việc các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả đã trở thành "chìa khóa" quan trọng để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên toàn huyện đã đạt con số ấn tượng trên 620 tỷ đồng, với gần 16 nghìn khách hàng còn dư nợ. Từ một đơn vị từng có tỷ lệ nợ quá hạn cao, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc đã vươn lên trở thành "điểm sáng" trong thực hiện tín dụng chính sách. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị "sạch bóng" nợ quá hạn, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đều được xếp loại tốt, khá.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc cho biết: Đơn vị luôn đặt trọng tâm vào việc tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng giao dịch tại các xã, công tác ủy thác cho vay và hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Hàng năm, việc phân công cán bộ được thực hiện một cách linh hoạt, dựa trên năng lực và sở trường của từng người. Những cán bộ giàu kinh nghiệm được ưu tiên phụ trách các địa bàn khó khăn để hỗ trợ đồng nghiệp mới. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện.

Với những nỗ lực không ngừng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc "tiếp sức" cho người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xây dựng một vùng quê Tân Lạc ngày càng ấm no, phát triển.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Diên Khánh tổng dư nợ đạt trên 576,8 tỷ đồng

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Diên Khánh tổng dư nợ đạt trên 576,8 tỷ đồng

Trong thời gian vừa qua, NHCSXH huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết đề ra và hàng trăm hộ dân đã tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng.

Điểm sáng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai, kiến tạo sức mạnh nội sinh tiếp sức phát triển

Điểm sáng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai, kiến tạo sức mạnh nội sinh tiếp sức phát triển

Đón đoàn công tác do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng dẫn đầu, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai Nguyễn Hải Hà hân hoan báo cáo về việc UBND tỉnh Lào Cai đã bố trí đủ 140 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH theo kế hoạch năm 2025.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Kạn góp phần quan trọng vào thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Kạn góp phần quan trọng vào thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn luôn là điểm tựa vững chắc cho người nghèo, góp phần vào thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.