Sông Mã chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới

Văn Ngọc Thứ ba, ngày 12/09/2023 08:01 AM (GMT+7)
Những năm qua, huyện biên giới Sông Mã (Sơn La) luôn chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, đầu tư bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Bình luận 0

Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Sông Mã là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La với diện tích tự nhiên là 163.992,3 ha. Người dân cư trú trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, huyện Sông Mã kéo dài dọc Sông Mã, địa hình khá phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam xen kẽ với các thung lũng và hệ thống sông, suối, gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông.

Sông Mã là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La cách thành phố Sơn La 110km về phía Nam theo trục Quốc lộ 4G, là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh. Phía Bắc giáp huyện Thuận Châu, phía Đông giáp huyện Mai Sơn, phía Nam giáp nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào và huyện Sốp Cộp, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên. Huyện có 4 xã biên giới với 43,5km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào,

Vì giao thông đi lại khó khăn, nên khi có bệnh nhân phải chuyển tuyến hay cấp cứu thì việc vận chuyển mất nhiều thời gian, gây rủi ro cho tính mạng người bệnh. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, BS chuyên khoa I, Quàng Thị Vui, Trưởng khoa phụ sản, Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã cho biết: Khoa phụ sản có 15 cán bộ, nhân viên y tế. Công tác chính của khoa là chăm sóc sức khỏe sau sinh sản cho nhân dân trên địa bàn huyện và một số huyện lân cận như: Mai Sơn, Sốp Cộp, Thuận Châu, đặc biệt một số bệnh nhân nước bạn Lào.

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, khoa phụ sản không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm cao đối với chăm sóc người bệnh. Luôn coi bệnh nhân như người nhà. Đồng thời, cán bộ, nhân viên của khoa không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, chuyên môn, đẩy mạnh cập nhật những kiến thức mới để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

"Sông Mã là huyện biên giới có đường biên tiếp giápvới nước bạn Lào. Khoa phụ sản thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nước bạn đến thăm khám, chữa bệnh. Đối với mỗi nhân viên y tế, chúng tôi luôn nâng cao trách nhiệm, hướng dẫn, chăm sóc tận tình bệnh nhân",BS chuyên khoa I, Quàng Thị Vui nói.

Sông Mã chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã chú trọng công tác đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Lường Thị Cương, bản Huổi Han, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La do tình hình sức khỏe yếu, sinh con đứa thứ 2 chị phải đẻ mổ và nhập viện. Trong quá trình nằm viện chị Cương nhận được sự chăm sóc tận tình của các cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

"Sau khi sinh bé, sức khỏe tôi rất yếu, phải nhập viện. Tôi ở đây rất yên tâm, được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc hướng dẫn. Mình không biết, không hiểu gì thì gọi cán bộ bác sĩ. Nhờ được chăm sóc tốt, đến nay sức khỏe của tôi đã ổn định trở lại", chị Cương nói.

Chị Cà Thị Én, bản Phèn, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Mấy hôm trước, con trai của tôi bị tai nạn lao động trong tình trạng nguy kịch. Gia đình chị đã nhanh chóng đưa con đến viện. Tại Bệnh viện đa khoa Sông Mã, con trai tôiđược các y, bác sĩ kịp thời cứu chữa. Đên nay sức khỏe của con trai tôi đã bình phúc, có thế ăn uống, đi lại được bình thường".

"Rất may là có bệnh viện ở gần, đi xa ra ngoài thành phố thì không biết tình hình sức khỏe con tôi sẽ như thế nào. Ở đây, bác sĩ rất tận tình chăm sóc con tôi, lúc nào cũng tới hỏi thăm. Bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị, máy móc tôi cũng một phần yên tâm để con điều trị tại đây", chị Én nói.

Sông Mã chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới - Ảnh 2.

Cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao chất lượng y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Trao đổi với phóng viên, bà Mã Ngô Thị Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã là bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế Sơn La với quy mô 200 giường bệnh kế hoạch, 330 giường thực kê, 18 khoa phòng trực thuộc. Hằng năm, bệnh viện thực hiện khám và chữa bệnh cho khoảng 50.000 lượt người bệnh, đạt công suất sử dụng giường; thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật và dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã chú trọng công tác đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phương châm của bệnh viện là điều trị tại chỗ, trường hợp nào khó khăn, vượt quá khả năng mới chuyển tuyến.

Sông Mã chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới - Ảnh 3.

Cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại các xã vùng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Các trang thiết bị y tế được khai thác sử dụng có hiệu quả, đặc biệt là các trang thiết bị do dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc hỗ trợ như: máy gây mê, máy thời, mây theo dõi bệnh nhân Monitor, ô tô cứu thương, máy xét nghiệm...

"Bệnh viện đã cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa II, sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp về giao tiếp ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Trình độ chuyên môn của y, bác sĩ ngày càng được nâng lên, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu" bà Hiền nói.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe,Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã đã tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người tại các xã Chiềng Khương, Mường Hung, Chiềng Cang….

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã tiếp tục củng cố hệ thống cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp các dịch vụ chuyên sâu và kỹ thuật cao cho chẩn đoán, điều trị bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, đảm đảm việc phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả, quản lý bệnh nhân liên tục và lâu dài.

Thực hiện tốt các quy định về chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm cấp cứu, chuyển tuyến an toàn, kịp thời; tránh xảy ra sai sót, sự cố không mong muốn, đảm bảo an toàn trong cấp cứu người bệnh, trong thực hiện phẫu thuật, thủ thuật. Trong công tác đào tạo về nhân lực y tế cần tiếp tục cử người đi đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Thường xuyên cập nhật, đào tạo tại đơn vị, đồng thời hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc các bệnh thường gặp để các y, bác sĩ nâng cao năng lực chuyên môn.

Ông Đặng Huy Cường - Giám đốc TTYT huyện Sông Mã cho biết: Năm 2022, huyện Sông Mã đã có  9 trụ sở trạm y tế xã được đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Trong thời gian tới huyện cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng mới trạm y tế cho 5 xã: Nậm Mằn, Nậm Ty, Chiềng Khoong, Chiềng Cang và Mường Lầm. Đồng thời định kỳ tổ chức giao ban với các trạm y tế để tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở; chỉ đạo các trạm y tế khu vực biên giới phối hợp với lực lượng quân y của Đồn biên phòng Mường Cai và Chiềng Khương tổ chức chăm sóc sức khỏe cho bà con trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem