dd/mm/yyyy

Sơn La: Ra quân tu sửa Mương hữu nghị Việt - Lào

Nhằm giúp người dân 8 bản thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) cấy vụ lúa mùa năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Đoàn thanh niên và nhân dân xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã, Sơn La) tổ chức nạo vét, khơi thông Mương hữu nghị Việt - Lào.

Mương hữu nghị Việt - Lào do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và nhân dân xã Chiềng Khương xây dựng nhằm cung cấp nước tưới cho hơn 100ha ruộng của cụm 8 bản thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và 15ha ruộng của xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Sơn La: Ra quân tu sửa Mương hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và nhân dân tổ chức nạo vét Mương hữu nghị. Ảnh: Vi Hiện

Hàng năm, cứ đến vụ mùa, nhân dân hai bên lại cùng nhau tu sửa, phát quang và khơi thông Mương hữu nghị này. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19, người dân bên Lào không sang nạo vét Mương hữu nghị được. Do vậy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên cùng người dân xã Chiềng Khương tổ chức nạo vét bùn, đắp bờ và khơi thông hơn 2km Mương hữu nghị để dẫn nước về phục vụ bà con nhân dân nước bạn Lào.

Sơn La: Ra quân tu sửa Mương hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên cùng người dân xã Chiềng Khương tổ chức nạo vét bùn, đắp bờ và khơi thông hơn 2km Mương hữu nghị. Ảnh: Vi Hiện

Thượng tá Quàng văn Xôm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương cho biết: Mặc dù quân số của đơn vị hiện đang chủ yếu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, nhưng để có nước phục vụ bà con nhân dân hai bên trong vụ mùa sắp tới, chúng tôi đã huy động hợp lý quân số có mặt tại đơn vị để cùng với nhân dân tiến hành nạo vét bùn đất, khơi thông các đoạn mương bị sạt lở đất, làm sao cho nước về đến đồng ruộng của bà con hai bên để kịp cấy, cày vụ mùa năm nay.

Công trình không chỉ giúp cho nhân dân hai bên lấy nước tưới tiêu ruộng, vườn mà còn thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.


Quốc Tuấn