Sơn La: Quỹ Hỗ trợ nông dân - "điểm tựa" giúp nông dân phát triển kinh tế

Văn Ngọc

16/06/2025 10:26 GMT +7

Đời sống của hội viên nông dân vùng cao Sơn La từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ "điểm tựa" vững chắc từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Quỹ Hỗ trợ nông dân chắp cánh ước mơ làm giàu

Sơn La những ngày này, không khí lao động hăng say bao trùm khắp các bản làng, nương rẫy. Nhờ chủ trương phát triển nông nghiệp đúng đắn cùng sự cần cù, chịu khó của bà con, cuộc sống nơi đây ngày càng ấm no, cái đói cái nghèo dần lùi vào quá khứ. Đặc biệt, nguồn vốn kịp thời từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trở thành "lực đẩy" quan trọng, giúp nông dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Đến các bản làng vùng sâu của Sơn La, chúng tôi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong đời sống của đồng bào vùng cao. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình đã có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, "có của ăn, của để", lo cho con cái được học hành đầy đủ. Đây là minh chứng sống động cho hiệu quả của một chính sách đúng đắn, đi vào lòng dân.

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã nỗ lực không ngừng trong việc quản lý, phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, chia sẻ: Toàn tỉnh Sơn La đã có 12/12 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân đạt mức 1 tỷ đồng trở lên. Nguồn vốn này được hình thành từ ngân sách cấp huyện, thành phố; sự vận động, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên nông dân đóng góp.

Hội Nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) bàn giao quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên. Ảnh: Văn Ngọc

Cách đây 3 năm, với khát vọng vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, gia đình ông Quàng Văn Tỉnh đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Với 50 triệu đồng vay từ Quỹ cùng nguồn vốn tự có, anh Tỉnh đã đầu tư mua 3 con bò cái sinh sản giống địa phương và đặc biệt là 2 con bò BBB – giống bò lai nhập từ Bỉ nổi tiếng về khả năng tăng trọng nhanh và chất lượng thịt cao.

Chỉ sau 3 năm chăm sóc, phát triển đàn bò, gia đình anh Tỉnh đã hoàn trả vốn vay ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ nông dân và thu về khoản lãi ròng hơn 80 triệu đồng. Đây là một thành quả đáng khích lệ, khẳng định hướng đi đúng đắn của anh Tỉnh và hiệu quả của chính sách hỗ trợ nông dân.

"Giống bò 3B có tầm vóc to khỏe, dễ nuôi, tăng trọng nhanh, nên gia đình tôi tiếp tục đầu tư 80 triệu đồng để mua thêm 5 con bò giống," anh Tỉnh hào hứng chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng đàn bò, anh Tỉnh còn thể hiện tư duy làm nông nghiệp tổng hợp, tận dụng triệt để các nguồn lực sẵn có. "Ngoài ra, tận dụng phụ phẩm từ chăn nuôi bò, tôi nuôi thêm 200m² giun quế, lấy tiền bán giun quế để mua bổ sung thức ăn tinh cho bò. Hơn nữa, gia đình còn trồng 3.000m² cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn thô xanh...", anh Tỉnh nói.

Từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân, hội viên có điều kiện mở rộng chăn nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại huyện Mai Sơn, Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng đã trở thành "phao cứu sinh" giúp hàng trăm lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn, cho biết: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, mời những nông dân có kinh nghiệm trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm trực tiếp tại vườn. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức các đoàn tham quan, học tập mô hình trồng mận, nuôi bò; mời chuyên gia hướng dẫn cắt, tỉa, cải tạo tán, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây mận.

Hội Nông dân huyện Mai Sơn cũng đặc biệt chú trọng việc kết nối nông dân với thị trường. Ông Kiên cho biết: "Chúng tôi đã lập danh sách thu thập thông tin của trên 1.000 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia mua, bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn, giúp bà con mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm.

Trong những tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã giải ngân 300 triệu đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Chiềng Dong cho 10 hội viên vay thực hiện dự án nuôi bò nhốt chuồng gắn với trồng cỏ. Song song với đó, công tác thu hồi vốn và thẩm định hồ sơ dự án cũng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguồn vốn quay vòng hiệu quả.

Hội viên nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có thu nhập cao nhờ quỹ hỗ trợ nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

"Điểm tựa" vững chắc cho nông dân Sơn La

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang giúp nhiều hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Quỹ không chỉ là nguồn vốn, mà còn là "điểm tựa" vững chắc giúp hội viên nông dân mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn, Hội Nông dân tỉnh Sơn La còn chú trọng nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Theo ông Bạc Cầm Khuyên, Hội đã tổ chức được 34 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, triển khai 21 mô hình dự án với 19.494 lượt hội viên tham gia.

Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã góp phần triển khai có hiệu quả các mô hình kinh tế, giúp hội viên có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Hội Nông dân tỉnh Sơn La cũng chủ động liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp để thu hút nguồn lực về vốn, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư nông nghiệp như dịch vụ phân bón trả chậm (đã triển khai 659 tấn phân bón), thuốc bảo vệ thực vật (950 triệu đồng), máy nông nghiệp (196 chiếc) và thức ăn chăn nuôi (1.990 tấn) đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nông dân giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào.

Bản làng vùng cao Sơn La ngày càng đổi thay nhờ các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Ngọc

Những nỗ lực đó đã được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng. Trong năm qua, toàn tỉnh có 59.223 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 26.201 hộ hội viên đã đạt danh hiệu. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ khi 871 hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên trong sản xuất.

Có thể thấy, Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng với các chính sách hỗ trợ toàn diện của Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thực sự là "đòn bẩy" quan trọng, giúp nông dân Sơn La vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho người dân nơi đây.

Nuôi dúi ở Bắc Kạn, mô hình chăn nuôi con đặc sản hiệu quả kinh tế cao từ vốn đầu tư Quỹ Hỗ trợ nông dân

Nuôi dúi ở Bắc Kạn, mô hình chăn nuôi con đặc sản hiệu quả kinh tế cao từ vốn đầu tư Quỹ Hỗ trợ nông dân

Với sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ gia đình tại xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc đã mạnh dạn đầu tư để phát triển chăn nuôi dúi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương.

Khánh Hòa: Có vốn đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nông dân Cam Lâm yên tâm mở rộng mô hình trồng cây ăn quả

Khánh Hòa: Có vốn đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nông dân Cam Lâm yên tâm mở rộng mô hình trồng cây ăn quả

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hộ trợ cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) phát triển sản xuất, chăn nuôi, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Quỹ Hỗ trợ nông dân Ninh Thuận tiếp vốn cho các dự án giúp tạo việc làm, liên kết sản xuất, tăng thu nhập

Quỹ Hỗ trợ nông dân Ninh Thuận tiếp vốn cho các dự án giúp tạo việc làm, liên kết sản xuất, tăng thu nhập

Ngày 8/5, ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND), hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh có việc làm, thu nhập tốt hơn. Thêm vào đó, các dự án sử dụng vốn Quỹ HTND đã tạo liên kết sản xuất thông qua các tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân...

Cao Bằng: 'Bí quyết' xây dựng, phát triển, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Cao Bằng: "Bí quyết" xây dựng, phát triển, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Thuộc các tỉnh miền núi khó khăn, nhưng Cao Bằng đã có những kết quả nổi bật trong việc xây dựng, phát triển, sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Thời gian qua, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được tiếp cận được nguồn vốn kịp thời từ Quỹ để mở rộng sản xuất-kinh doanh, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương