dd/mm/yyyy

Sơn La khánh thành di tích lịch sử tại khu Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 17/12, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Rừng bản Nhọt, xã Gia Phù.

Dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; tập thể lãnh đạo hai huyện Bắc Yên, Phù Yên cùng đông đảo người dân xã Gia Phù.

Nơi nghỉ chân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khu Rừng bản Nhọt có diện tích 300 ha, đây là điểm nghỉ chân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn sĩ quan chỉ huy chiến dịch cùng các đơn vị Đại Đoàn 312, 315, 316 hành quân ra chiến trường Điện Biên Phủ theo đường 13 (nay là quốc lộ 37).

Sơn La khánh thành di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Ảnh 1.

Lễ Khánh thành công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp Khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàn Khải.

Khu rừng này được người dân bản Nhọt gọi là Rừng Tướng Giáp như một cách để ghi nhớ công ơn của Đại tướng cùng các chiến sỹ Điện Biên năm xưa. Ngày 4/3/2008, Khu Rừng bản Nhọt được UBND tỉnh Sơn La công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Qua đó, nơi đây trở thành một những địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân địa phương.

Sơn La khánh thành di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Ảnh 2.

Tham dự lễ khánh thành có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; lãnh đạo một số lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo hai huyện Phù Yên, Bắc Yên. Ảnh: Hạnh Tâm.

Công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Rừng bản Nhọt do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện Phù Yên làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 15/10/2020 với diện tích trên 1,1 ha gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp có diện tích 150 m2; hệ thống đường dẫn; sân tổ chức Lễ hội và cầu cảnh quan.

Sau 14 tháng triển khai thi công, công trình được hoàn thành vào ngày 15/12/2021, với tổng kinh phí xã hội hóa được trên 21,232 tỷ đồng; trong đó đã đầu tư công trình đền thờ gần 15 tỷ; số còn lại bổ sung đầu tư thêm một số hạng mục phụ trợ và cổng vào khu di tích 6,23 tỷ.

Công trình giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ Khánh thành, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thi công trong việc đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.

Sơn La khánh thành di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Ảnh 3.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng. Ảnh: Hạnh Tâm.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên, đặc biệt là xã Gia Phù thực hiện tốt một số nhiệm vụ, gồm: Thực hiện tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách thiết thực, hiệu quả để công trình trở thành điểm sáng văn hóa trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu quê hương, đất nước.

Tăng cường các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống trong các dịp lễ, Tết tại Khu di tích đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đề nghị huyện Bắc Yên phối hợp chặt chẽ với huyện Phù Yên trong quản lý và phát huy giá trị khu di tích..." Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La nhấn mạnh.

Sơn La khánh thành di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Ảnh 4.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Rừng bản Nhọt, xã Gia Phù. Ảnh: Hoàn Khải.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng Khen cho 2 tập thể; UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng các dự án bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Rừng bản Nhọt, xã Gia Phù.

Cũng tại lễ Khánh thành, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ trên 4,5 tỷ đồng để huyện Phù Yên tiếp tục tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Rừng bản Nhọt.

PV Tây Bắc