dd/mm/yyyy

Sơn La: Chi viện 30 cán bộ y tế hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch

Cuối giờ chiều 26/8, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã diễn ra lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế của tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tình nguyện tham gia hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 đợt này có 30 cán bộ thuộc các bệnh viện: Y dược Cổ truyền, Phong và Da liễu, Tâm thần, Nội Tiết, Phục hồi chức năng; Bệnh viện Đa khoa các huyện: Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Quỳnh Nhai. 

Sơn La: Người thân rơi nước mắt khi tiễn 30 cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La động viên cán bộ y tế trước khi lên đường vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã biểu dương, ghi nhận tinh thần xung kích và trách nhiệm cao của 30 cán bộ y tế đã tình nguyện tham gia đoàn công tác vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. 

Sơn La: Người thân rơi nước mắt khi tiễn 30 cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Tuệ Linh.

"Đây là nghĩa cử hết sức cao quý, thể hiện bản chất tốt đẹp của người Việt Nam, của ngành Y tế và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với cả nước để hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch Covid-19", ông Nguyễn Thành Công nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị đoàn công tác tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế và quy định của địa phương nơi công tác; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch và và cho bản thân. 

Sơn La: Người thân rơi nước mắt khi tiễn 30 cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch  - Ảnh 3.

Ông Trần Đắc Thắng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La động viên đoàn công tác hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu động viên đoàn công tác, ông Trần Đắc Thắng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong đoàn công tác đã xung kích, tình nguyện vào vùng dịch để hỗ trợ các đồng chí, đồng nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. 

"Đây là trọng trách lớn với nhiều khó khăn, thử thách, hiểm nguy, nhưng cũng là niềm vinh dự lớn lao và tự hào của người "chiến sỹ áo trắng" trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ nhân dân", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Sơn La: Người thân rơi nước mắt khi tiễn 30 cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch  - Ảnh 4.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh, trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tuệ Linh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La đề nghị các đồng chí trong đoàn công tác xác định rõ tính quan trọng, cấp bách của nhiệm vụ lần này; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc sự phân công của trưởng đoàn; chấp hành tốt quy định của địa phương và sự chỉ đạo của bộ phận thường trực đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh. 

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong công tác phòng, chống dịch; phòng, chống lây nhiễm cho bản thân và cho đồng nghiệp. Giữ gìn, nâng cao sức khoẻ, tạo mối quan hệ tốt với đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ của các tỉnh; đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. 

Sơn La: Người thân rơi nước mắt khi tiễn 30 cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch  - Ảnh 5.

Người thân xúc động khi tiễn 30 cán bộ tham gia hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh, trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 đã thay mặt 30 cán bộ y tế xin hứa sẽ đoàn kết, đem hết khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La và Sở Y tế tin tưởng, giáo phó. 

Ông Thái nói: Với tinh thần chống dịch như chống giặc, tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì miền Nam thân yêu, 30 anh em chúng tôi quyết tâm lên đường làm tròn nhiệm vụ của người thầy thuốc. Chấp hành, tuân thủ theo sự phân công nhiệm vụ chuyên môn trong từng lĩnh vực; thực hiện nhiệm vụ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thành công để sớm trở về quê hương Sơn La.

Sơn La: Người thân rơi nước mắt khi tiễn 30 cán bộ y tế vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch  - Ảnh 6.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ 180 triệu đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn cán bộ y tế . Ảnh: Tuệ Linh.

Nhân dịp lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế của tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ gần 290 triệu đồng (tiền mặt, hiện vật, thẻ bảo hiểm) cho đoàn cán bộ y tế.

Tuệ Linh