Phú Thọ: Mường Thàng vươn mình từ gian khó, vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới
30/10/2025 12:04 GMT +7
Thời gian qua, xã Mường Thàng (tỉnh Phú Thọ) tập trung vào việc thay đổi tư duy sản xuất của người dân, quy hoạch lại vùng sản xuất, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, ổn định an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
- Ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
- Thứ cây rừng mọc dại làm sản phẩm đạt sao OCOP, cây dược liệu lên ngôi ở nơi này của Phú Thọ sau sáp nhập Hòa Bình
- Đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Phú Thọ
Đổi thay trên đất Mường Thàng
Xã Mường Thàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong và Tây Phong (thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ).
Trước khi sáp nhập, xã Thạch Yên cũ vốn là một trong những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng yếu kém, người dân chủ yếu trồng ngô, sắn trên đất dốc bạc màu, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Nhắc lại những năm tháng gian khó ấy, ông Bùi Văn Yện, xóm Yên Thượng, xã Mường Thàng không khỏi xúc động: “Ngày đó, đường xá đi lại rất vất vả, mùa mưa bùn đất ngập lối, nông sản làm ra chỉ quanh quẩn trong bản. Bà con sống chủ yếu bằng cây ngô, cây sắn, quanh năm vẫn thiếu ăn”.

Theo ông Yện, bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, đặc biệt là khi các tuyến đường giao thông được Nhà nước đầu tư.
“Đường sá đi lại thuận tiện, nông sản làm ra chỉ mất chừng 20 phút là có thể mang xuống thị trấn Cao Phong cũ (nay là xã Cao Phong) bán. Cũng từ đó, khách thập phương bắt đầu tìm lên Thạch Yên cũ tham quan, trao đổi hàng hóa, du lịch, khiến vùng quê này thêm phần sôi động, trù phú”, ông Yện nói.
Cũng theo ông Yện, nhờ được xã hướng dẫn vay vốn ngân hàng, ông mạnh dạn đầu tư nuôi bò sinh sản, trồng cỏ voi, tận dụng lá ngô làm thức ăn. Ban đầu chỉ có 2 con bò mẹ, mỗi năm chúng đẻ 1–2 con bê, cứ thế nhân đàn lên dần. Giờ trong chuồng nhà ông đã có gần 20 con bò, tổng giá trị cũng xấp xỉ 200 triệu đồng. Gia đình ông có của ăn, của để, cuộc sống khấm khá hơn trước.

Không chỉ chăn nuôi, việc chuyển đổi cây trồng cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Bà Bùi Thị Vai (xóm Mới, xã Mường Thàng) là một điển hình. Được chính quyền vận động, bà giữ lại một phần diện tích trồng lúa nương, ngô để đảm bảo an ninh lương thực, phần diện tích còn lại bà mạnh dạn đưa cây mía đường và cây cam vào trồng. Với 3.000m2 đất trồng các loại cây này, mỗi năm gia đình bà thu về trên 100 triệu đồng.
Nông thôn mới cất cánh từ hạ tầng và chính sách
Cùng với sự phát triển của kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư đồng bộ, tạo nên diện mạo mới cho Mường Thàng.


Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, hàng chục km đường trục xã, đường liên thôn, ngõ xóm đã được bê tông hóa, phẳng lì, nối liền các khu dân cư, bản làng. Giao thông thuận lợi không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, mà còn mở ra cơ hội giao thương, đưa nông sản địa phương vươn xa, thúc đẩy dịch vụ và thương mại phát triển mạnh mẽ.
100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống trường học từ mầm non đến trung học cơ sở được xây dựng kiên cố, đạt chuẩn; trạm y tế xã được trang bị đầy đủ thiết bị cùng đội ngũ y, bác sĩ tận tâm, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Song song đó, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia đã phát huy hiệu quả. Xã đã quy hoạch lại các vùng sản xuất. Những diện tích đồi cằn cỗi xưa kia nay được phủ xanh bởi các vườn cây ăn quả có múi (bưởi, cam), thanh long... cho giá trị kinh tế cao. Các mô hình chăn nuôi gia súc tập trung như trâu, bò, dê và nuôi trồng thủy sản cũng phát triển mạnh, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.
Ông Tạ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng, cho biết: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia, đời sống của người dân Mường Thàng đã thay đổi rõ rệt. Các nguồn vốn được phân bổ đúng hướng, phát huy hiệu quả, giúp người dân có thêm sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống”.

Theo ông Mạnh, hiệu quả ấy thể hiện rõ qua từng con số, thu nhập bình quân đầu người toàn xã hiện đạt trên 51 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Cũng theo ông Mạnh, để phát triển bền vững, xã Mường Thàng đang tập trung triển khai ba khâu đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng giao thông kết nối sản xuất - tiêu thụ - du lịch; Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch; Khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, cảnh quan gắn với du lịch và bảo tồn văn hóa.
Với tinh thần đổi mới, sự đoàn kết và đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, Mường Thàng đang tận dụng tốt lợi thế của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, tạo ra nguồn lực và động lực mới để tăng tốc trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây chính là “cú huých” quan trọng, mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh, xanh và bền vững ở Mường Thàng.
Nông thôn mới kết hợp giảm nghèo ở Thung Nai, tỉnh Phú Thọ là một trong các cách làm hay
Từng bị xem là “rốn nghèo” của tỉnh Hòa Bình cũ, xã Thung Nai (tỉnh Phú Thọ) đang “thay da đổi thịt”. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Cuộc sống của người dân nơi đây vốn từng quay quắt trong mùa giáp hạt, nay đã bước sang một trang mới.
Tuyên Quang đột phá hạ tầng giao thông, tạo động lực xây dựng nông thôn mới bền vững
Nhờ đồng thuận của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang đang tạo bứt phá mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới bền vững.
Xã Trung Hưng, TP Cần Thơ nông nghiệp trù phú, vườn đầy trái ngon, đường nông thôn mới kiểu mẫu sạch đẹp tinh tươm
Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Trung Hưng và Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ cũ), xã Trung Hưng, TP Cần Thơ đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố. Xã Trung Hưng có nông nghiệp trù phú, vườn đầy trái ngon, cơ sở hạ tầng khang trang, đường nông thôn mới sạch đẹp tinh tươm.





