dd/mm/yyyy

phó chủ tịch UBND huyện

Chánh văn phòng UBND huyện đột tử tại cơ quan có tiền sử bệnh tim

Ông Đoàn Tiến Đạt - Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đột tử ngay tại phòng làm việc có tiền sử bệnh tim.


Thời điểm bùng nổ đầu tư nước ngoài vào nông thôn Việt Nam

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) nhận định đây là thời điểm hứa hẹn bùng nổ đầu tư nước ngoài cho vùng nông thôn Việt Nam bởi nhiều yếu tố tổng hợp.


Hai tân Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa là ai?

Sáng 14/8, HĐND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn công tác nhân sự HĐND và UBND huyện, bầu các chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện.


Một nhiệm kỳ đổi mới, đoàn kết và đột phá ở Lương Sơn

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội. Đây là động lực vững chắc để huyện Lương Sơn bứt phá trong nhiệm kỳ tới.


Kim Bôi: Xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng

Những năm qua, nhờ phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đặc biệt là sự góp sức của bà con nhân dân, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống của người dân không ngừng nâng cao. Hiện tại, huyện Kim Bôi đang hướng đến xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.


Sơn La: Khai trương mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến

Ngày 7/7, tại nhà văn hóa cộng đồng bản Lướt (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), huyện Mường La đã phối hợp với tổ chức Actiom Poverty Việt Nam khai trương mô hình du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến.


Éo le, dịch tả heo châu Phi "bỏ đi", nơi này chỉ còn 1 con lợn nái

Sau dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong năm 2019, nhiều bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do mỗi nhà chỉ chăn thả vài con lợn và khi lợn bị bệnh thì người dân không thông báo với chính quyền nên hiện không được hỗ trợ kinh phí để tái đàn.