dd/mm/yyyy

Nông dân tiêu biểu ở rẻo cao Bắc Hà tự nguyện hiến gần 3.000m2 đất trồng quế làm đường giao thông nông thôn

Ông Trương Văn Phúc (SN 1975), dân tộc Dao, ở thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là người gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, hiến cây cối hoa màu, đóng góp công sức, tiền của xây dựng đường giao thông nông thôn, được bà con nông dân ca ngợi là tấm gương sáng tiêu biểu.
Nông dân tiêu biểu ở rẻo cao Bắc Hà hiến đất làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 1.

Gia đình ông Trương Văn Phúc gương mẫu, tự nguyện hiến đất, cây cối để mở tuyến đường nội thôn Nậm Kha 2, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hoá nông sản của bà con được thuận tiện hơn. Ảnh: Xuân Cường.

Có mặt tại thôn Nậm Kha 2, thôn trung tâm của xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi tích cực của vùng đất này với diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc. Là khu trung tâm của xã, thôn Nậm Kha 2 vẫn giữ được nét truyền thống, thanh bình nhưng toát lên vẻ trù phú, hiện đại với những ngôi nhà xây cao tầng, nhà ngói mới mọc lên san sát; tuyến đường giao thông nội thôn, đường nội đồng được bê tông hóa; đời sống người dân ngày càng ấm no, đủ đầy. 

Có được sự thay đổi ấy là nhờ thôn đã luôn đoàn kết, phát huy nội lực, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ đời sống nhân dân và dọn dẹp vệ sinh bản "sáng - xanh - sạch - đẹp". Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của những cá nhân tiêu biểu, nổi bật là hộ gia đình ông Trương Văn Phúc.

Trong câu chuyện cởi mở, ông Phúc chia sẻ: Gia đình tôi và bà con người Mông, Dao trong thôn sống chủ yếu dựa vào trồng cây quế, cây sắn và cấy lúa 2 vụ/năm. Trước đây, đường xá đi lại khó khăn nên việc vận chuyển hàng hoá nông sản vất vả lắm, bán nông sản khó và bị thương lái ép giá. 

Khi được cán bộ thôn, xã Nậm Lúc tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã hiểu lợi ích của việc mở đường. Tôi bàn với vợ và thống nhất đồng ý hiến đất cho Nhà nước, thôn, xã mở đường giao thông nông thôn. 

Theo ông Phúc, gia đình ông đã hiến gần 3.000m2 đất trồng quế, quy ra tiền mặt trị giá trên 68 triệu đồng để làm đường liên thôn. Bây giờ có đường đi lại dễ dàng, gia đình ông Phúc và bà con chở quế, ngô đi bán tiện lợi hơn, cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Nông dân tiêu biểu ở rẻo cao Bắc Hà hiến đất làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 2.

Vợ chồng ông Trương Văn Phúc chuẩn bị cây quế giống để trồng trên khu đồi có tuyến đường bê tông chạy qua, thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch quế. Ảnh: Xuân Cường.

Nhờ sự hiến đất của gia đình ông Phúc và sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền, người dân thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc chỉ đạo các hội, đoàn thể xã cùng thôn tuyên truyền, vận động 14 hộ dân khác hiến đất làm đường nông thôn, với diện tích khoảng 1 ha đất và 700 gốc cây quế. 

Với cách làm này, đã có 15 hộ tự nguyện hiến 4.500m2 đất và 3.500 gốc cây quế khoảng 7- 8 năm tuổi, giá trị 350 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, bà con còn đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới, với tổng số tiền 110 triệu đồng. Đến nay, thôn Nậm Kha 2 đã hoàn thành 14/15 tiêu chí nông thôn mới và cơ bản sắp hoàn thành tiêu chí hộ nghèo khi có thêm 16 hộ dân thoát nghèo, phấn đấu đạt thôn nông thôn mới vào cuối năm 2024.

Việc làm vì cộng đồng của ông Phúc được Đảng ủy, cấp ủy chính quyền và bà con người Dao, Mông trong thôn, xã biểu dương, ca ngợi. 

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết: Gia đình ông Phúc là hộ gương mẫu, đi đầu trong chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, quy ước nơi cư trú.

Bản thân ông Phúc và gia đình đã gương mẫu đi đầu hiến rất nhiều đất và chặt bỏ cây quế đang cho thu hoạch để mở đường về thôn. Chính quyền và người dân tự hào, biểu dương và tuyên truyền nhân rộng tấm gương sáng này góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với những cố gắng, nỗ lực đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Năm 2023, ông Trương Văn Phúc, thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen.

Nông dân tiêu biểu ở rẻo cao Bắc Hà hiến đất làm đường giao thông nông thôn- Ảnh 7.
Mùa Xuân - Xuân Cường