dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La phát huy vai trò chủ thể phong trào nông dân, xây dựng Sơn La giàu đẹp

Hội Nông dân Sơn La tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong phong trào nông dân, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Clip: Nông dân Sơn La vững tin bước vào giai đoạn mới

Nông dân Sơn La phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu

Trong những năm qua Hội Nông dân tỉnh đã và đang phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, đại diện cho nông dân trên địa bàn tỉnh, định hướng phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Bước vào giai đoạn mới 2018- 2023, Hội Nông dân Sơn La tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong phong trào nông dân, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Trong giai đoạn mới, Hội Nông dân đề ra 15 chỉ tiêu với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung vào việc xây dựng tổ chức hội, xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần thực hiện trong thời điểm hiện nay.

Phấn đấu 100% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của hội. Phấn đấu có 2.500 cán bộ hội, chi hội được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng nông vận, nghiệp vụ công tác hội. Kết nạp từ 10.000 hội viên mới trở lên. Tỷ lệ cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 95% trở lên, trong đó khoảng 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu 100% chi hội có quỹ hoạt động. Hướng dẫn, tổ chức thành lập mới 60 chi hội nông dân nghề nghiệp, 120 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; Hỗ trợ thành lập mới được 12 hợp tác xã, hoạt động hiệu quả.

Nông dân Sơn La vững tin bước vào giai đoạn mới - Ảnh 2.

Hội Nông dân Sơn La tiếp tục phát huy hơn vai trò chủ thể trong phong trào nông dân, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Hằng năm, tối thiểu 60% hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu, mỗi năm có từ 1.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh trở lên. Hằng năm, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân từ 10%/năm trở lên; phấn đấu mỗi cơ sở hội có dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 300 triệu đồng trở lên. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT và các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tỉnh từ 8% trở lên. Triển khai mô hình "Bò sinh sản cho hội viên nghèo" gắn với trồng cỏ tại các xã khu vực III, bản đặc biệt khó khăn từ 500 con trở lên. Tổ chức đào tạo nghề cho hội viên nông dân và lao động nông thôn 5.000 người trở lên.

Phấn đấu 100% cơ sở Hội có mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu có 100% hộ hội viên cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 75% số hộ hội viên nông dân đạt tiêu chí "3 sạch" về môi trường (sạch nhà, sạch ngõ, sạch chuồng trại). Phấn đấu 95% số hội viên nông dân không thuộc hộ nghèo tham gia BHYT và có từ 8.000 hội viên nông dân trở lên tham gia BHXH tự nguyện. Mỗi tổ chức hội (tỉnh, huyện, cơ sở) xây dựng được ít nhất 1 mô hình "Dân vận khéo" có sức lan tỏa trong cộng đồng.  Phấn đấu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 1.200 hội viên.

Nông dân Sơn La vững tin bước vào giai đoạn mới - Ảnh 3.

Đại hội Nông dân Sơn La X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu trọng tâm. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng tổ chức hội nông dân Vững mạnh

Ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Để thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Mai Sơn sẽ: Tập trung chỉ đạo để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển khai khoa học kỹ thuật với hội viên nông dân, để nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đặt biệt quan tâm đến sản xuất ứng dụng công nghệ cao, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 15 chỉ tiêu mà đại hội X đề ra.

Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra, trong nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn và bầu ra 31 đồng chí trong BCH khóa mới.

Nông dân Sơn La vững tin bước vào giai đoạn mới - Ảnh 4.

Hội viên nông dân huyện Mai Sơn đẩy mạnh phát triển cây ăn qua nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, trong giai đoạn mới tỉnh Sơn La vẫn còn gặp một số khó khăn như Thu hút đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp vẫn sẽ còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp vấn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; lao động trong nông nghiệp có trình độ cao còn chiếm tỷ lệ thấp. Đây cũng sẽ những thách thức mà hội nông dân cần tập trung triển khai.

Ông Lê Văn Quân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Trong nhiệm kỳ 2023- 2028 với chủ đề dân chủ đổi mới, hội nhập và phát triển và đặc biệt trong thời kỳ công nghệ khoa học 4.0, thể hiện rõ vai trò nông dân là chủ thể, trụ đỡ của nền kinh tế. Để phát huy vai trò của nông dân, kinh tế số, xã hội số mong muốn các vai trò của các đồng chí khóa mới sẽ đoàn kết, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xây dựng tổ chức hội, phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Nông dân Sơn La vững tin bước vào giai đoạn mới - Ảnh 5.

Tận dụng lợi thế của địa phương, hội viên nông dân huyện Sông Mã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Đề nghị các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền trong xây dựng chủ trương, chính sách, tháo gỡ khó khăn để tập hợp, vận động hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, trong giai đoạn mới nông dân toàn tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh