dd/mm/yyyy

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông

Tối ngày 30 và rạng sáng ngày 31/7, trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.
Nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông- Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường bị sạt taluy âm do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Hoàng Kiều.

Tại huyện Bát Xát, đoạn Km 37+900 tuyến đường tỉnh lộ 158 thuộc địa phận xã Y Tý sạt ta luy dương, khối lượng ước khoảng 200m3 đất, đá. Sau khi sảy ra sạt lở, UBND xã Y Tý đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng khắc phục điểm sạt, hiện đã lưu thông tuyến đường.

Tại xã A Lù, tuyến đường tỉnh lộ 158 gần cầu thôn Khoa San Chải bị sạt ta luy dương, khối lượng ước khoảng 100m3 đất đá. Ngoài ra, trên tuyến đường tỉnh lộ 158 từ xã A Lù đi Y Tý có 5 điểm sạt bao gồm cả ta luy âm và ta luy dương. Hiện, UBND xã đang huy động lực lượng, máy móc xử lý các điểm sạt, cắm biển cảnh báo, tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại.

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông- Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Hoàng Kiều.

Tại thị xã Sa Pa, do mưa kéo dài mấy ngày qua, đất đá ngậm nước nhiều, sau trận mưa tối 30/7 đã gây sạt lở ta luy dương trên tỉnh lộ 152 và đường giao thông nông thôn tại một số xã Tả Van, Thanh Bình, Bản Hồ…

Tại huyện Mường Khương, mưa lớn cũng đã gây sạt lở đất đá trên tuyến quốc lộ 4D tại Km 187+350 thuộc xã Thanh Bình và quốc lộ 4 tại Km 209+450 xã Pha Long, gây cản trở giao thông.

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông- Ảnh 3.

Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tập trung huy động máy móc khắc phục các điểm sụt sạt, đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Hoàng Kiều.

Hiện tại, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn có mưa vừa, mưa nhỏ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền nhân dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, cử cán bộ trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ khi có thiên tai xảy ra.

Mùa Xuân