dd/mm/yyyy

Mường La (Sơn La): Chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ

Với phương châm “Phòng ngừa chủ động - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, huyện Mường La (Sơn La) đang tích cực triển khai các giải pháp ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ 2024.

Clip: Mường La (Sơn La) chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ

Huyện Mường La chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La có địa hình đồi núi và sông suối phức tạp, thường xuyên đối mặt với nguy cơ thiên tai, đặc biệt là mưa lũ vào mùa mưa. Chính quyền huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Năm 2024, huyện Mường La đã chủ động lập kế hoạch chi tiết, đánh giá các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét để ưu tiên xử lý, đồng thời đẩy mạnh công tác sắp xếp bố trí dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm, ổn định đời sống nhân dân.

Mường La (Sơn La): Chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ- Ảnh 1.

Mưa lũ tại huyện Mường La (Sơn La) tháng 8/2023 đã gây ra thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Nguyễn Vinh

Gia đình chị Vì Thị Bó ở bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La nằm sát cạnh con suối Két, là 1 trong 16 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm trong trận mưa lớn vào tháng 8 năm 2023. Hiện nay, gia đình chị Bó đã được bà con nhân dân trong bản và các tổ chức đoàn thể chính trị xã giúp đỡ tháo dỡ nhà cửa để tái định cư đến nơi ở mới.

Chị Vì Thị Bó, bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La, cho biết: "Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm, được cấp ủy chính quyền quan tâm hỗ trợ di chuyển nhà giúp đến nơi ở mới tôi rất cảm ơn, sau này gia đình không phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió nữa".

Để nâng cao nhận thức cộng đồng, huyện Mường La cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tự bảo vệ khi xảy ra lũ lụt. Bên cạnh đó, huyện đã chuẩn bị lực lượng cứu hộ, trang thiết bị cứu nạn đầy đủ, và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng sự hỗ trợ từ cộng đồng. Những biện pháp này giúp Mường La sẵn sàng ứng phó với mùa mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về tài sản và bảo vệ cuộc sống của người dân.

Anh Lò Văn Tuân, tiểu khu Phiêng Tìn, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, cho biết: "huyện đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền và diễn tập phòng chống thiên tai, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách tự bảo vệ bản thân và gia đình trong tình huống khẩn cấp. Nhờ đó, khi có mưa lớn hay lũ lụt, chúng tôi không còn hoang mang nữa. Tôi cũng đã mua sắm một số trang thiết bị cứu hộ thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình khi xẩy ra thiên tai."

Mường La (Sơn La): Chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ- Ảnh 2.

Huyện Mường La (Sơn La) đẩy mạnh công tác sắp xếp, bố trí dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm, ổn định đời sống nhân dân. Ảnh: Nguyễn Vinh

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của mưa lốc, xã Mường Bú, huyện Mường La đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Mưa lốc đã gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa, và hoa màu của người dân. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Nhiều gia đình phải chịu cảnh mất mát, nhà cửa bị tốc mái, cây cối bị đổ ngã, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trước tình hình này, chính quyền xã Mường Bú đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Ông Cà Văn Dọn, Chủ tịch UBND xã Mường Bú, huyện Mường La, cho biết: "Xã Mường Bú nằm trong vùng có địa hình phức tạp và thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ mưa lũ và sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Bên cạnh đó, người dân xã Mường Bú đã rất tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, diễn tập và tuân thủ các chỉ đạo của chính quyền trong công tác phòng chống thiên tai. Nhờ có sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, chúng tôi đã triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai một cách hiệu quả".

Mường La (Sơn La): Chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ- Ảnh 3.

Từ đầu năm 2024, xã Mường Bú, huyện Mường La đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trước diễn biến thời tiết thất thường, từ đầu mùa mưa năm nay, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó 1 nhà sập đổ hoàn toàn; nhiều tuyến đường liên bản, liên xã bị sạt lở, phá hỏng; hàng trăm ha cây trồng và vật nuôi bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng trên 2 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện kịp thời có mặt để hỗ trợ và giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Trao đổi với PV Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện cho biết: "Huyện Mường La là một trong những địa phương thường xuyên phải đối mặt với các nguy cơ thiên tai, đặc biệt là mưa lũ và sạt lở đất. Chính quyền huyện đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai và đã triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Chúng tôi đã tiến hành rà soát, kiểm tra và củng cố các công trình phòng chống lũ lụt, như đê điều, hồ đập và hệ thống thoát nước. Đồng thời, công tác tuyên truyền và diễn tập cứu hộ, cứu nạn cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của người dân.

Mường La (Sơn La): Chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ- Ảnh 4.

Huyện Mường La (Sơn La) có địa hình đồi núi và sông suối phức tạp, thường xuyên đối mặt với nguy cơ thiên tai, đặc biệt là mưa lũ vào mùa mưa. Ảnh: Nguyễn Vinh

Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng ý thức cảnh giác của Nhân dân, hy vọng rằng, với những biện pháp và chiến lược đã được triển khai, huyện Mường La sẽ tiếp tục vững vàng vượt qua mọi thử thách của thiên tai, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và an toàn cho toàn thể Nhân dân khi mùa mưa bão đến.

Nguyễn Vinh