dd/mm/yyyy

Lão nông bỏ trồng lúa sang trồng hoa hồng ở Lào Cai mang lại thu nhập cao

Ông Mã Xuân Hùng, Tổ 11, phường Bình Minh, TP. Lào Cai đã mạnh dạn bỏ trồng cây lúa ruộng để chuyển sang trồng hoa hồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ loại cây trồng này đã giúp gia đình ông Hùng có thu nhập ổn định, ấm no hơn.

Clip: Ông Mã Xuân Hùng, Tổ 11, phường Bình Minh, TP. Lào Cai chăm sóc vườn hoa hồng.

Gắn bó với nghề trồng hoa hồng gần 20 năm

Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi được cán bộ Hội Nông dân phường Bình Minh dẫn đi thăm những vườn hoa hồng của các hội viên nông dân của phường. Đây là mô hình đã được nhiều hội viên trồng và nhân rộng từ nhiều năm nay, điển hình nhất là mô hình của lão nông Mã Xuân Hùng.

Mặc dù, năm nay đã ở tuổi 65 nhưng đôi bàn tay của ông Hùng vẫn nhanh nhẹn, khéo léo miệt mài chăm chút từng cây hoa và chụp lại các bông hoa để không bị hỏng trước khi cắt bán ra thị trường.

Lão nông bỏ trồng lúa sang trồng hoa hồng ở Lào Cai mang lại thu nhập cao- Ảnh 1.

Mô hình trồng hoa hồng mang lại thu nhập cao của ông Mã Xuân Hùng, Tổ 11, phường Bình Minh, TP. Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Vừa chăm sóc hoa, ông Hùng vừa kể, trước đây mảnh vườn trồng hoa hồng này gia đình tôi trồng lúa ruộng 2 vụ đấy. Thế nhưng dù có làm lụng vất vả thì cũng chỉ đủ lương thực phục vụ cho gia đình thôi, không đủ bán để kiếm thêm thu nhập.

Sau nhiều đêm kê cao gối trăn trở, suy nghĩ làm sao để có thu nhập từ nghề làm nông nghiệp, ông Hùng bảo người nông dân cần phải có tư duy, sáng tạo, cách làm mới, chuyển đổi mới sang trồng cây khác có năng suất, chất lượng cao hơn. 

Do đó, đầu những năm 2005, ông Hùng đã lặn lội đường xa xuống huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (trước khi Mê Linh chưa sáp nhập về Hà Nội) để làm thuê không công cho các nhà vườn trồng hoa ở đây.

Lão nông bỏ trồng lúa sang trồng hoa hồng ở Lào Cai mang lại thu nhập cao- Ảnh 2.

Mỗi bông hoa hồng sẽ bán với giá từ 5-25 nghìn đồng tuỳ thuộc vào từng loại hoa. Ảnh: Mùa Xuân.

Tại những chủ vườn hoa Mê Linh, ông Hùng vừa chăm sóc hoa, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các chủ vườn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, tỉa cành cho đến thu hoạch hoa bán cho thương lái. 

Mất nhiều tháng trời học hỏi, khi đã tiếp thu được nhiều kiến thức trong việc trồng hoa, ông Hùng mới trở về quê hương mình để bắt đầu triển khai trồng hoa.

Cuối năm 2005, trở về vùng quê TP. Lào Cai cùng với những giống hoa hồng trong tay, ông Hùng bắt tay vào làm đất, với diện tích 3.000 m2 đất ruộng của gia đình theo từng luống, tạo hàng lối bài bản rồi bắt đầu trồng hoa hồng vào các luống.

Hoa hồng mang hiệu quả kinh tế cao

Theo ông Hùng, việc trồng, chăm sóc hoa hồng cũng gặp không ít những khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh gây hại... Bởi vậy, người trồng hoa cần chăm sóc chi li, cẩn thận, thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện các loại sâu gây hại cho cây và hoa để có biện pháp xử lý.

Lão nông bỏ trồng lúa sang trồng hoa hồng ở Lào Cai mang lại thu nhập cao- Ảnh 3.

Ông Mã Xuân Hùng, Tổ 11, phường Bình Minh, TP. Lào Cai chăm sóc vườn hoa hồng. Ảnh: Mùa Xuân.

Để cây hoa hồng sinh trưởng và phát triển tốt, ông Hùng thường bón phân chuồng cho cây hoa hồng. Hiện gia đình ông Hùng chủ yếu trồng loại hoa hồng màu phấn hồng, đỏ, trắng...

Bên cạnh đó, để những bông hoa không bị hỏng, tránh ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh rách cánh, thâm đầu, trước khi đem ra thị trường, ông Hùng đã tìm mua loại túi bằng nhựa để mỗi khi nụ hoa bắt đầu nở sẽ chụp bông hoa lại. Trước đây ông Hùng dùng giấy để chụp nhưng giờ ông thay thế bằng túi nhựa.

Lão nông bỏ trồng lúa sang trồng hoa hồng ở Lào Cai mang lại thu nhập cao- Ảnh 4.

Chụp hoa hồng bằng túi nhựa để đảm bảo độ tươi, không bị rách khi vận chuyển. Ảnh: Mùa Xuân.

Giá cả đối với hoa hồng được bán ra thị trường được tính theo bông hoa hoặc cành. Nếu cành hoa nào càng dài thì bông hoa đó bán sẽ được giá cao hơn so với loại cành ngắn. 

Tuỳ thuộc vào từng loại, từng thời điểm, có những bông giá cao nhất từ 15 - 25 nghìn đồng/bông, giá thấp nhất dao động khoảng 10 nghìn đồng/bông. Trung bình mỗi tháng gia đình ông Hùng thu nhập trên 10 triệu đồng từ bán bông hoa hồng.

Hoa hồng sẽ cho thu hoạch trong vòng 7 tháng/năm, các tháng còn lại sẽ thời điểm chăm sóc, tỉa cành để hoa mọc lại cành, nhánh mới.

Ông Mã Xuân Hùng, Tổ 11, phường Bình Minh, TP. Lào Cai bảo: Tôi năm nay đã gắn bó với nghề trồng hoa được gần 20 năm rồi. Nhờ nghề trồng hoa mà gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, có cuộc sống khá giả hơn. 

Điều mừng nhất là nhiều bà con trên địa bàn phường đã đến học tập kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Lão nông bỏ trồng lúa sang trồng hoa hồng ở Lào Cai mang lại thu nhập cao- Ảnh 5.

Hoa hồng công chúa đang được nhiều người yêu thích. Ảnh: Mùa Xuân.

Điển hình như, cách nhà ông Hùng vài trăm mét là vườn hoa hồng của gia đình anh Lương Minh Đại, Tổ 11, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, anh là một trong những hội viên nông dân của phường Bình Minh đã tích cực học hỏi kinh nghiệm từ việc trồng chăm sóc hoa hồng của gia đình ông Hùng để trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lão nông bỏ trồng lúa sang trồng hoa hồng ở Lào Cai mang lại thu nhập cao- Ảnh 6.

Học theo ông Hùng, anh Lương Minh Đại, Tổ 11, phường Bình Minh, TP. Lào Cai cũng đã trồng thành công hoa hồng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Lương Minh Đại, chia sẻ: Năm nay là năm thứ 7 gia đình tôi gắn bó với nghề trồng hoa hồng. Hiện gia đình tôi có hơn 3.000m2 đất trồng hoa hồng, đây đang là cuối vụ rồi, gia đình tôi đang cố gắng chăm sóc tốt để vụ này cho thu nhập cao. Thị trường tiêu thụ hoa hồng chủ yếu là trong và ngoài thành phố Lào Cai.

Với những bước đi đúng hướng trong phát triển kinh tế, ông Mã Xuân Hùng không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hội viên nông dân khác trong Tổ 11 cũng như trên địa bàn phường về giống, kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa hồng để cùng phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.

Mùa Xuân