dd/mm/yyyy

Lào Cai: "Hành trình đỏ" lan tỏa giọt máu hồng

Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc "Hành trình đỏ" lần thứ X, tôn vinh cá nhân hiến máu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

"Hành trình đỏ" góp phần lan tỏa “giọt máu hồng” khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm kết nối phát triển ý thức của từng cá nhân, tổ chức chung tay hiến máu cứu sống kịp thời những trường hợp cần và tổ chức những chương trình hỗ trợ, cung cấp đơn vị máu miễn phí cho những trường hợp khó khăn. "Hành trình đỏ" với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt” đã cứu sống hàng trăm triệu người trong 9 năm qua.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động. Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần VTV Corp và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ 46 tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện.

"Hành trình đỏ" lần thứ X, tôn vinh cá nhân hiến máu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng kỉ niệm chương cho Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh. (Ảnh: Thảo Châu)

Tại tỉnh Lào Cai, phong trào hiến máu ngày càng mở rộng, phát triển cả về chiến lược, địa bàn và người hiến máu. Các chỉ số đánh giá công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện như: Số đơn vị máu tiếp nhận, tỷ lệ dân số hiến máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện, và tỷ lệ hiến máu nhắc lại ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Từng bước đáp ứng đủ nhu cầu về máu, chủ động được nguồn người hiến máu thường xuyên và không để việc thiếu nguồn máu làm ảnh hưởng đến công tác điều trị, cấp cứu người bệnh.

Lào Cai:  Khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X - Ảnh 1.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ khai mạc "Hành trình đỏ" lần thứ X. (Ảnh: Thảo Châu)

Tại buổi lễ, bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh: Hiến máu tình nguyện là hành động cao cả, là nghĩa cử cao đẹp của con người với con người, gắn liền với truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam. Hy vọng rằng, "Hành trình đỏ" sẽ trở thành một chiến dịch lớn, truyền tải thông điệp ý nghĩa, sâu sắc tới người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kêu gọi các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng thời, biểu dương các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng như các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Lào Cai:  Khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X - Ảnh 2.

Các cá nhân hiến máu tiêu biểu được khen thưởng tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Thảo Châu)

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai đã tôn vinh, khen thưởng 53 cá nhân hiến máu tiêu biểu của tỉnh Lào Cai năm 2022 và tặng 11 thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người cho các cá nhân đăng ký.


PV Tây Bắc