Lai Châu: Đưa Ma Lù Thàng thành cực tăng trưởng mới của vành đai kinh tế biên giới phía Bắc
19/07/2025 07:55 GMT +7
Với việc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Lai Châu đang đứng trước cơ hội lịch sử để "đánh thức" tiềm năng vùng biên, tạo ra một cực tăng trưởng kinh tế năng động, có tầm vóc quốc tế, là động lực phát triển cho cả vùng Tây Bắc.
- Lai Châu hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với quy mô gần 4000ha
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu có tân Phó Giám đốc
- Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Lai Châu: Đột phá xây dựng lực lượng tinh gọn, bảo vệ vững chắc biên cương
Tầm nhìn 2045: Một trung tâm giao thương quốc tế
Chiều ngày 18/7, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 1185/QĐ-TTg ngày 19/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Ma Lù Thàng đến năm 2045.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Vụ Quy hoạch kiến trúc – Bộ Xây dựng, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Theo quyết định được công bố, phạm vi quy hoạch Khu KTCK Ma Lù Thàng bao trùm một không gian rộng lớn, với diện tích lên tới 26.669,72 ha, thuộc địa bàn các xã Ma Li Pho, Huổi Luông, Mường So và thị trấn Phong Thổ (dự kiến sáp nhập thành một đơn vị hành chính là xã Phong Thổ).
Quy hoạch đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng: Xây dựng Khu KTCK Ma Lù Thàng thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế. Đây không chỉ là việc phát triển kinh tế cửa khẩu đơn thuần với thị trường lớn Trung Quốc, mà còn là kiến tạo một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch sầm uất, trở thành "trái tim" kinh tế của toàn vùng.

Tầm nhìn đến năm 2045 xác định Ma Lù Thàng sẽ là một cực tăng trưởng quan trọng của vành đai kinh tế biên giới phía Bắc, một động lực phát triển lan tỏa cho cả vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm giao thương trọng yếu của Việt Nam và cả khối ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc rộng lớn.
Phát triển kinh tế sẽ đi đôi với việc đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước bạn Trung Quốc.
Cơ sở pháp lý "vàng" để thu hút đầu tư
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: "Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là một dấu mốc đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc và là định hướng chiến lược để tỉnh Lai Châu mở rộng cửa thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để phát triển".

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quy hoạch này mở ra không gian phát triển đa ngành, đa lĩnh vực một cách bền vững. Trên diện tích gần 267km², Ma Lù Thàng sẽ phát triển hài hòa giữa thương mại – dịch vụ – công nghiệp – du lịch và nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao. Yếu tố cốt lõi là việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, song song với việc bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đây được xem là "chìa khóa" để giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch và có tính cạnh tranh cao, từ đó biến những tiềm năng trên giấy thành những dự án cụ thể, mang lại giá trị kinh tế - xã hội to lớn.
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt từ Trung ương và các bộ, ngành về cơ chế, chính sách ưu đãi cũng như nguồn lực đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn đầu để xây dựng hạ tầng khung, tạo tiền đề thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.
Với quy hoạch mang tầm nhìn dài hạn và khát vọng lớn, Khu KTCK Ma Lù Thàng hứa hẹn sẽ sớm trở thành một điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và cả vùng Tây Bắc, đồng thời củng cố vững chắc "phên giậu" quốc gia.
Lai Châu: Cử tri xã Bình Lư kiến nghị có phương án xử lý nguy cơ sụt sạt trên một số tuyến đường dân sinh
Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lai Châu vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại xã Bình Lư (Lai Châu).
Lai Châu: Người dân xã Mường Than nỗ lực phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ 1/7, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Than Uyên (Lai Châu) đã nhanh chóng tổ chức phiên giao dịch đầu tiên tại xã Mường Than (Lai Châu), mở ra cơ hội làm giàu cho người dân địa phương.
Lai Châu bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, hiệu quả
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương vừa chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu và các nhà cung cấp mạng, bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Lai Châu cụ thể hóa các chính sách đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số
Đoàn công tác của Trung ương do ông Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết các đề án của Ban Bí thư làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu.