dd/mm/yyyy

Lai Châu: Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đã phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Yên Bái) bắt giữ 2 đối tượng dùng bạc giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 28/5, Công an huyện Than Uyên tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.L (Chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc C.L tại khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên). Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, có 1 nam thanh niên vào Cửa hàng chị bán 2 sợi dây bạc. Qua trao đổi, thống nhất, chị L.T.L đã mua với giá 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì phát hiện là bạc giả.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, vào khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, sau khi bán thành công số bạc giả cho Cửa hàng kinh doanh vàng bạc C.L, đối tượng tiếp tục đến Cửa hàng vàng bạc T.N cũng thuộc khu 1, thị trấn Than Uyên để giao bán 2 sợi dây chuyền bạc. Khi chủ cửa hàng phát hiện là bạc giả, đối tượng nhanh chóng cùng đồng bọn làm nhiệm vụ cảnh giới ở ngoài cửa hàng lên xe bỏ chạy.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, Công an huyện Than Uyên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Qua điều tra, phát hiện các đối tượng đã bỏ chạy sang xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và tiếp tục sử dụng thủ đoạn như trên để lừa bán bạc giả cho người dân.

Lai Châu: Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: PV)

Đến 18 giờ 00 phút ngày 28/5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Than Uyên đã phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 đối tượng. Đó là, Bùi Văn Công (SN 1974) và Nguyễn Văn Đường (SN 2003) cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán bạc giả cho người dân và các tiệm vàng bạc trên địa bàn huyện Than Uyên. Vật chứng thu giữ gồm: 1 xe ô tô, 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu bạc (trọng lượng 2,6kg), 1 cân tiểu ly điện tử, 4 điện thoại di động và gần 42 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận thủ đoạn dùng bạc giả để lừa bán cho các cửa hàng vàng bạc. Ngày 27/5, các đối tượng đã lừa bán 1 dây bạc tại huyện Tam Đường. Tiếp đến, sáng ngày 28/5 lừa bán 2 dây bạc tại huyện Tân Uyên. Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc, tiêu thụ hơn 1.000 cây bạc giả, thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Than Uyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

PV Tây Bắc