Thứ Năm, ngày 20/02/2025 08:28 AM (GMT+7)

Bình Dương tự tin hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%

Trần Khánh

26/12/2024 06:39 GMT +7

Năm 2025, kinh tế Bình Dương đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Đây là mục tiêu nhiều thách thức song Bình Dương có cơ sở để tin tưởng vì đà phục hồi kinh tế và nhiều khó khăn được tháo gỡ ngay trong năm 2024.

Thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD

Theo Sở Công Thương Bình Dương, năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh có nhiều thuận lợi. Hầu hết các ngành hàng chủ lực đều duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với năm 2023.

Ước kim ngạch xuất khẩu năm 2024 của Bình Dương đạt 34,5 tỷ USD, tăng 12,7%; kim ngạch nhập khẩu đạt 24,5 tỷ USD, tăng 12,7%. Thặng dư thương mại của tỉnh ước đạt 10 tỷ USD.

Thống kê cho thấy, 6 mặt hàng chủ lực bao gồm: Gỗ, dệt may, giày dép, sắt thép và sản phẩm điện tử dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 4.000 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, đứng thứ 3 cả nước.

Bình Dương tự tin hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% - Ảnh 1.

Các ngành hàng chủ lực của kinh tế Bình Dương tăng trưởng tốt. Công nhân chế biến gỗ xuất khẩu ở Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám Sở Công thương cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành quyết tâm phục hồi, mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu. Thặng dư thương mại Bình Dương đạt 10 tỷ USD là mức cao kỷ lục.

Ngành Công thương tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tạo thêm nhiều thị trường mới. Trong đó, Bình Dương chú trọng thị trường Trung Đông và Ấn Độ và thị trường Halal.

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã có đơn hàng đến hết quý I/2025. Năm 2025, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 9-10%, ông Toàn cho biết.

Kinh tế Bình Dương tự tin hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%

Tại hội nghị giao ban giao ban báo chí về tình hình kinh tế- xã hội năm 2024 tổ chức ngày 25/12, ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, GRDP năm 2024 ước tăng 7,48%; cao hơn mức 5% năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt 181,2 triệu đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp Bình Dương ước tăng 7,6% (trong khi năm 2023 chỉ tăng 6,1%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước tăng 13,3%.

Bình Dương tự tin hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% - Ảnh 2.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ Bình Dương ước tăng 13,3%. Ảnh: Trần Khánh

Tỉnh tiếp tục thu hút trên 80.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước và trên 2,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 162.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023.

Theo ông Võ Anh Tuấn, so với tham vọng và mục tiêu của tỉnh, nhiều chỉ tiêu chưa đạt mức cao. Kinh tế Bình Dương phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên cũng là mục tiêu nhiều thách thức.

Tuy nhiên, Bình Dương có cơ sở tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết, tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch tỉnh sẽ tạo động lực thực hiện các đột phá chiến lược trong những năm tiếp theo. Và hiện nay đã có nhiều dự án được triển khai từ quy hoạch này.

Bình Dương tự tin hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% - Ảnh 3.

UBND tỉnh cho biết, đà phục hồi và nhiều khó khăn được tháo gỡ trong năm 2024 giúp kinh tế Bình Dương có nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm 2025. Ảnh: Trần Khánh

Một khó khăn lớn là việc chậm trễ thẩm định giá đất cũng đã được tháo gỡ trong năm 2024. "Trong tháng 12/2024, Bình Dương sẽ tiếp tục thông qua ít nhất 4 đơn giá đất. Điều này sẽ tháo gỡ rất nhiều khó khăn trong thu hút, triển khai đầu tư.

Năm 2025, Bình Dương đặt ra 36 chỉ tiêu kinh tế xã hội phải hoàn thành. Trong đó tỉnh tập trung xây dựng hạ tầng, chuẩn bị khởi công các dự án vành đai, cao tốc để mở rộng không gian kết nối. Tỉnh cũng đang xúc tiến khởi động Trung tâm Khoa học công nghệ tập trung.

"Tỉnh tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng dựa trên năng lực nội sinh, cơ cấu lại nền kinh tế Bình Dương theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ", ông Võ Anh Tuấn chia sẻ.