Israel báo hiệu thay đổi chính sách về vấn đề Ukraine; Bộ trưởng Đức bị chỉ trích sau bài phát biểu năm mới

Lê Phương (RT; Aljazeera) Thứ ba, ngày 03/01/2023 08:13 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng mới nhậm chức Eli Cohen cho biết Israel đang xây dựng chính sách "có trách nhiệm" đối với Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bị chỉ trích vì bài phát biểu nhân dịp năm mới.
Bình luận 0
Israel báo hiệu thay đổi chính sách về vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Đức bị chỉ trích sau bài phát biểu năm mới - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen báo hiệu rằng Tel Aviv sẽ ít đưa ra tuyên bố công khai hơn về cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo "đáng kể" cho Kiev.

"Chúng tôi ít nói hơn, nhưng sẽ làm nhiều hơn", ông Cohen nói về cuộc xung đột Ukraine trong bài phát biểu đầu tiên trước các nhân viên Bộ Ngoại giao hôm 2/1.

Ông lưu ý Bộ của ông đang chuẩn bị "một lời khuyên chi tiết" để gửi đến nội các mới "nhằm xây dựng một chính sách có trách nhiệm".

Ông Cohen nói thêm: "Trong mọi trường hợp, viện trợ nhân đạo cho Ukraine sẽ tiếp tục". Ông cũng xác nhận sẽ nói chuyện trực tiếp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào 3/1.

Mối quan hệ giữa Nga và Israel trở nên xấu đi sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid có lập trường cứng rắn về cuộc xung đột, công khai lên án Moscow.

Vào tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc Tel Aviv đưa ra những bình luận "hoàn toàn thiếu tính xây dựng" và "thiên vị" về cuộc xung đột.

Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu thêm viện trợ quân sự từ Israel, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không. Vào tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khi đó là Benny Gantz cho biết các hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của nước này không thể được gửi đến Ukraine vì nước này chưa có "cơ sở sản xuất đủ lớn" để đáp ứng thị trường xuất khẩu cũng như nhu cầu trong nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị chỉ trích vì bài phát biểu về Ukraine nhân dịp năm mới

Israel báo hiệu thay đổi chính sách về vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Đức bị chỉ trích sau bài phát biểu năm mới - Ảnh 2.

Bà Christine Lambrecht giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ tháng 12/2021. Ảnh: AFP

Các chính trị gia đối lập của Đức đang kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht từ chức sau hàng loạt sai lầm, trong đó mới nhất là bài phát biểu đêm giao thừa của bà.

Bà Lambrecht đã bị lên án nặng nề vì một đoạn video được phát hành trên mạng xã hội và được quay trên đường phố Berlin trong lễ đón năm mới. Trong bài phát biểu được đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của mình, bà Lambrecht cho biết năm 2022 đã đặt ra cho nước Đức những thách thức đáng kinh ngạc.

"Có một cuộc chiến đang hoành hành giữa châu Âu", bà nói, đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, giọng bà gần như không thể nghe thấy giữa tiếng pháo nổ.

"Cuộc xung đột này để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng đặc biệt, rất nhiều cuộc gặp gỡ với những con người thú vị và tuyệt vời", bà nói. "Vì vậy, tôi xin nói một lời cảm ơn chân thành".

Những bình luận của bà đã khiến các chính trị gia đối lập tỏ ra lo lắng. Serap Guler, một nhà lập pháp đối lập của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đã gián tiếp kêu gọi Thủ tướng Olaf Scholz sa thải bà Lambrecht.

Bà Guler viết trên Twitter hôm 1/1: "Bài phát biểu về cuộc chiến với tiếng pháo trong đêm Giao thừa chỉ làm tăng thêm những chỉ trích đối với bà Lambrecht. Cứ thêm một phút nắm giữ chức bộ trưởng và làm tổn hại thêm danh tiếng của đất nước chúng ta, bà ấy sẽ phải chịu trách nhiệm".

Bà Lambrecht đã phải đối mặt với sự chỉ trích trên các phương tiện truyền thông vì phản ứng của bà đối với chiến dịch của Nga và sự hỗ trợ chậm chạp của Đức đối với Ukraine.

Bộ trưởng đã gây bất bình vào năm ngoái vì tuyên bố rằng Đức sẽ gửi 5.000 mũ bảo hiểm tới Ukraine sau khi Kiev yêu cầu cung cấp vũ khí hạng nặng để chống lại Nga.

Truyền thông Đức cũng gọi bài phát biểu năm mới của bà là không phù hợp.

Trong một bài bình luận gay gắt có tiêu đề, "Lambrecht không thể đảm nhận vai trò bộ trưởng nữa", tờ báo Tagesspiegel viết rằng bài phát biểu mừng năm mới của bà khiến cuộc xung đột giống như một "trải nghiệm nghề nghiệp thú vị".

Nhật báo Bild cho biết đoạn video dài một phút, được quay bằng điện thoại di động, đã làm nước Đức "xấu hổ".

Trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine, đoạn video "không phù hợp và lố bịch", tạp chí Spiegel viết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem