Nga bắn 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày, NATO kêu gọi đồng minh tích trữ vũ khí cho Ukraine

Phương Đăng (theo FOxnews/Defence) Thứ hai, ngày 02/01/2023 21:03 PM (GMT+7)
Ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết trên truyền hình quốc gia rằng, số đạn pháo quân đội Nga hiện sử dụng ở Ukraine là khoảng 20.000 viên đạn mỗi ngày, vượt quá năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quân sự nước này.
Bình luận 0
Nga bắn 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày, NATO kêu gọi đồng minh tích trữ vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố Nga bắn 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày vào Ukraine. Ảnh IT

Tuy nhiên, theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga càng ngày càng khó để duy trì tốc độ sử dụng đạn pháo như trên, vì ngành công nghiệp quân sự của Nga không thể sản xuất nhiều đạn pháo nhanh như vậy và các kho dự trữ đang cạn dần.

"Người Nga không tính toán rằng cuộc chiến sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Họ chỉ không tính đến nó và sử dụng một lượng lớn đạn dược mỗi ngày. Đến mùa thu, họ nhận ra rằng họ sẽ không thể chiến đấu lâu dài với tốc độ này và bắt đầu hạn chế dần số lượng đạn dược họ sử dụng hàng ngày", ông Budanov nói.

Theo vị quan chức Ukraine, ban đầu các lực lượng Nga sử dụng tới 60.000 quả đạn hàng ngày vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, lượng đạn pháo cạn kiệt dần và giờ đây họ chỉ được phép sử dụng khoảng 19.000 đến 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày.

Theo ông Budanov, dù số lượng đạn pháo Nga sử dụng đã giảm đi nhiều nhưng nó vẫn "bất thường" và thậm chí toàn bộ khả năng sản xuất của thế giới cũng không thể sản xuất nhiều đạn như vậy để theo kịp mức độ sử dụng như vậy.

Ông đánh giá rằng đến tháng 3/2023, số lượng đạn pháo Nga có thể sử dụng sẽ giảm xuống còn 15.000 hoặc 10.000 viên đạn mỗi ngày. Vào thời điểm này, dự trữ đạn pháo ở Nga sẽ giảm xuống dưới 30%, và sự thiếu hụt này sẽ là một vấn đề thậm chí còn lớn hơn cả việc thiếu tên lửa cho các cuộc tấn công trên không.

Tuy nhiên, Ukraine cũng gặp vấn đề tương tự. Ông Budanov cho biết số lượng đạn dược mà Lực lượng Phòng vệ Ukraine sử dụng mỗi ngày ít hơn nhiều so với của Nga nhưng dù sao cũng rất cao. Số đạn dược này thậm chí tương đương "với lượng đạn dược sản xuất ở mức tối đa hàng tháng của 2-3 quốc gia châu Âu cộng lại".

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa kêu gọi các thành viên NATO tích trữ vũ khí để cung cấp cho Ukraine khi các cuộc tấn công từ Nga tiếp tục, theo Fox News.

Reuters đưa tin, người đứng đầu NATO đã đưa ra lời kêu gọi trên chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu đồng minh cung cấp vũ khí và hệ thống phòng thủ để chống lại Nga.

“Tôi kêu gọi các đồng minh làm nhiều hơn nữa. Tất cả các lợi ích an ninh của chúng tôi là đảm bảo Ukraine thắng và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin không thắng", ông Stoltenberg nói.

Ông cũng yêu cầu các đồng minh phương Tây mua đạn dược và phụ tùng thay thế cho các hệ thống vũ khí Ukraine đang có sẵn.

Cuối tháng trước, cả hai viện của Quốc hội Mỹ đã đồng ý về gói viện trợ trị giá 45 tỷ USD cho Ukraine sau khi ông Zelensky thăm Mỹ. Tổng thống Biden cũng tuyên bố Mỹ sẽ chi thêm 2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm Hệ thống phòng không Patriot, có thể chống lại tên lửa đạn đạo, máy bay và tên lửa hành trình của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem